Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Không học thêm, cô không nhớ tên, dù giỏi đến mấy con cũng chỉ được 5 điểm'

Thứ bảy, 15:27 23/09/2023 | Giáo dục

Nhiều độc giả cho rằng việc dạy thêm đã trở thành vấn nạn, thậm chí thầy cô trù dập, cho học sinh điểm kém chỉ vì không đi học thêm.

Sau khi VTC News đăng tải các bài viết về dạy thêm, học thêm , nhiều độc giả gửi ý kiến thể hiện bức xúc trước vấn nạn này. Họ cũng đề nghị cho ra khỏi ngành với những giáo viên, người quản lý khi để tình trạng này tái diễn bao năm qua.

'Không học thêm, cô không nhớ tên, dù giỏi đến mấy con cũng chỉ được 5 điểm' - Ảnh 1.

Vấn nạn dạy thêm ngày càng tràn lan. (Ảnh minh hoạ: Đ.N)

'Không học thêm, cô không nhớ tên'

Độc giả Ngọc Bảo phản ánh con chị đang trong tình trạng cả lớp đến nhà cô học thêm thì được ưu ái, còn bạn học sinh nào không đi học sẽ thường xuyên bị nhắc nhở, "soi mói".

Năm lớp 6-7, con chị thuộc top đầu của lớp, trong đội tuyển học sinh giỏi Toán, nhưng đến hè vừa rồi, cô đổi địa điểm học của các bạn từ trường về nhà riêng. Được 2 tháng, cô thông báo phụ huynh đóng tiền học thêm cho con, mà trước đó không hề có bất kỳ thoả thuận nào. "Dù khá ấm ức nhưng tôi vẫn đóng tiền học thêm cho con và sau đó xin phép cô cho rút khỏi đội tuyển toán kiểu trá hình này", vị phụ huynh cho hay.

Kể từ đầu năm học đến nay, cô gần như không gọi con phát biểu, không giao bài tập và cũng không sửa bài như trước đây, thậm chí con có cảm giác bị cô lập trong lớp. Từ một đứa trẻ đam mê học Toán nay trẻ phải chịu áp lực từ cô bằng thái độ không mấy là vui vẻ.

Độc giả Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ về trường hợp của cháu học lớp 2. Ngay ngày đầu năm học mới, cô thông báo lên nhóm thông tin chung phụ huynh của lớp "nếu gia đình nào cho con đến nhà cô học thêm sẽ giỏi, ai không học thì sẽ yếu kém, cô không chịu trách nhiệm". Ba tuần sau khai giảng, những đứa trẻ không đăng ký đi học thêm đều bị cô nhắn tin cho phụ huynh phàn nàn học chậm, yếu kém, nếu không tiến bộ rất dễ bị đúp.

Có nên cho con đi học thêm?

Đây cũng là tình cảnh mà anh Hoàng Chí Đức gặp phải. Do không đi học thêm môn nào, đặc biệt môn Văn của cô giáo chủ nhiệm, mà điểm kiểm tra của con anh (học lớp 2) luôn dưới 7 điểm và bị trù dập. Còn các môn học khác, điểm bài thi 1 tiết, giữa học kỳ luôn dưới 5 điểm. Thậm chí con gái anh từng chia sẻ do không đến nhà cô học thêm nên "cô không nhớ tên con" mà chỉ nhớ tên và thường xuyên gọi phát biểu bài mấy bạn đi học nhà cô thôi.

Những bạn đi học thêm ở nhà cô, những bài kiểm tra đều biết trước, điểm thi luôn cao đến bất ngờ. Rất may, đến thi cuối học kỳ, trường tổ chức cắt phách chấm thì điểm của con tất cả các môn đều trên 8 hết.

"Năm ngoái học lớp 2 không đến nhà cô học nên chỉ đạt học sinh khá, không được phiếu khen Cháu ngoan Bác Hồ. Còn lại 38/39 em đến nhà cô giáo học thêm nên hầu hết các bài thi Toán, Tiếng Việt đều đạt điểm 10 cuối năm", tài khoản Lê Phúc viết.

Đủ chiêu trò ép học sinh học thêm

Là giáo viên dạy tiểu học ở Hà Nội, độc giả Mai Phạm nói biết không ít giáo viên ở trường mình đã và đang ép học sinh học thêm thông qua lời kể của đồng nghiệp, hàng xóm và học sinh. Vấn nạn dạy thêm này còn kinh khủng hơn khi giáo viên tiểu học không cho học sinh ngủ trưa vì không đi học thêm. Chính độc giả này cảm thấy xấu hổ và ái ngại trước phụ huynh, trước xã hội.

Độc giả Ngô Thuý Hằng chia sẻ bản thân là giáo viên dạy THPT, thường xuyên gặp phải những câu hỏi, thắc mắc của phụ huynh "tại sao con học từ cấp 1 đến cấp 2, năm nào cũng được giấy khen, nhưng điểm thi vào cấp 3 lại thấp, thậm chí chỉ đủ điểm mà thôi". Đây cũng chính là hệ lụy dạy thêm và học thêm. Phụ huynh cho con đi học thêm phải tìm chỗ chất lượng chứ không nên chỉ đi học để lấy lòng giáo viên, để con không bị "đì".

Độc giả Lý Long bình luận: "Đi dạy 14 năm nhưng tôi chưa một lần dạy kèm, dạy thêm hay bồi dưỡng dù rất nhiều phụ huynh đánh tiếng yêu cầu dạy. Với tôi, tất cả học sinh đều như nhau, cần được đối xử công bằng và minh bạch như nhau".

'Không học thêm, cô không nhớ tên, dù giỏi đến mấy con cũng chỉ được 5 điểm' - Ảnh 2.

Nhiều nói dạy thêm, học thêm biến tướng, thành gánh nặng cho học sinh, phụ huynh. (Ảnh minh hoạ: Đ.N)

Đến nay, khi những lứa học sinh ra trường, đi làm, đến ngày Nhà giáo họ đều nhớ đến, gửi lời chào, lời chúc sức khoẻ từ tâm bằng tất cả sự tôn trọng nhà giáo. Điều đó đáng quý hơn đồng tiền dạy thêm mang lại rất nhiều.

Nguyễn Tiên bày tỏ đồng thuận với những câu chuyện của phụ huynh chia sẻ trên báo chí về vấn nạn dạy thêm, học thêm hiện nay. 21 năm làm giáo viên ở TP Thủ Đức (TP.HCM), độc giả này hiểu hết những chiêu trò, hình thức ép học sinh phải tham gia các lớp học thêm để kiếm tiền.

Chẳng hạn, mới vào đầu năm học, thầy cô kiểm tra liên tục, cho điểm thấp. Thầy cô diễn bài xuýt xoa, lo lắng tình hình học tập của của các học sinh, rồi khuyên phải đi học thêm. Muốn học bạ đẹp lấy thành tích tốt hay tương lai đỗ đại học buộc phải học thêm ở lò luyện.

Thêm một chiêu ép cha mẹ học sinh nữa là tổng kết các học sinh giỏi giữ lại lớp cũ, còn học sinh khá, trung bình và lưu ban họ dồn vào một lớp, lớp này cũng xếp giáo viên kém luôn. Khi dồn toàn bộ học sinh yếu kém vào một lớp có những bé rất ngoan, nhưng buồn và bất mãn dẫn đến hút thuốc lá điện tử, tài khoản Nguyễn Tiên viết.

'Mời' giáo viên dạy thêm ra khỏi ngành?

Tài khoản Nguyễn Vương bình luận, học thêm, dạy thêm là nhu cầu của người tham gia. Ngành giáo dục cần quản lý làm sao cho không có tiêu cực, không phải cái gì không quản lý được là cấm.

Độc giả Trần Văn Huyến nêu ý kiến, việc dạy thêm đã ăn sâu vào tiềm thức của số đông giáo viên dạy các môn liên quan đến chuyện thi cử. Làm thế nào để ngăn chặn tình trạng dạy thêm tràn lan này cần sự chung tay từ các cấp, ngay cả phụ huynh cũng cần có trách nhiệm. Đề nghị Bộ GD&ĐT cần mạnh tay xử lý lãnh đạo các trường, các địa phương khi để xảy ra tình trạng dạy thêm, thậm chí có thể mời ra khỏi ngành những thầy cô, nhà trường tiếp tay cho dạy thêm.

Nhiều độc giả kiến nghị Bộ GD&ĐT nên cấm tuyệt không cho phép giáo viên cấp 1, 2 được dạy thêm, học thêm. Việc này chẳng những không đạt hiệu quả mà còn gây căng thẳng cho các em khi phải học ngày 2 buổi ở trường, buổi tối còn phải đi học thêm ở nhà cô giáo đến 8, 9 giờ tối mới xong. Các em còn quá nhỏ tuổi, nếu chỉ biết lao đầu vào học như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và tâm lý mệt mỏi ở mỗi em.

Tháng 3/2023, trả lời cử tri về vấn đề dạy thêm học thêm ngày càng nở rộ, bất chấp lệnh cấm, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, hiện một số quy định khác của Thông tư số 17 vẫn có hiệu lực thi hành, như: nguyên tắc dạy thêm, học thêm, các trường hợp không được dạy thêm, học thêm, trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm của địa phương, cơ sở giáo dục.

Thông tư 17 cũng nêu rõ, giáo viên không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh học thêm… Thông tư này còn quy định: "Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày…".


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Giáo dục - 8 giờ trước

Hà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.

Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026

Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026

Giáo dục - 11 giờ trước

Chuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.

Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục - 22 giờ trước

Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.

Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026

Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.

Á quân Đường lên đỉnh Olympia lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia

Á quân Đường lên đỉnh Olympia lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia

Giáo dục - 1 ngày trước

Nguyễn Thành Vinh, Phó giáo sư Trường Hóa học, Đại học New South Wales (UNSW), vừa được nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ.

Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh khung năng lực ngoại ngữ

Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh khung năng lực ngoại ngữ

Giáo dục - 1 ngày trước

Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam được cập nhật theo các tiêu chí và nội dung của khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu, bảo đảm sự tương thích với các chuẩn mực giáo dục ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến trên toàn cầu.

Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn

Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn

Giáo dục - 2 ngày trước

Trường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hoà, Đắk Lắk) bị nhấn chìm trong bùn lầy lội, hàng loạt sổ điểm, học bạ, sách vở phơi khắp nơi.

Một trường phía Bắc công bố bỏ xét tuyển học bạ ở tất cả các ngành năm 2026

Một trường phía Bắc công bố bỏ xét tuyển học bạ ở tất cả các ngành năm 2026

Giáo dục - 2 ngày trước

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, theo đó, không xét tuyển học bạ ở bất kỳ ngành nào.

Lối rẽ của nam sinh tốt nghiệp loại giỏi Y khoa ĐH Y Dược TPHCM sau cú trượt nội trú

Lối rẽ của nam sinh tốt nghiệp loại giỏi Y khoa ĐH Y Dược TPHCM sau cú trượt nội trú

Giáo dục - 3 ngày trước

Ở tuổi 24, Triệu Phan Thế Phương (dân tộc Dao), hiện học việc tại Bệnh viện Pháp - Việt, đã trải qua một hành trình y khoa nhiều thăng trầm, nơi đỉnh cao chiến thắng và cú rơi thất bại gần như song hành.

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Top