Không khí lạnh gây mưa trên diện rộng phía Bắc
Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới phía bắc nước ta và gây mưa trên diện rộng, sáng ngày 22/3.
Trưa và chiều cùng ngày, bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía tây Bắc Bộ và trung Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5; vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi bắc Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc mạnh và mưa đá. Các tỉnh miền Bắc trời trở rét.
Không khí lạnh sẽ làm nhiệt độ giảm nhiệt độ giảm khoảng 50C và gây rét trở lại. Nhiều khả năng tại vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sìn Hồ (Lai Châu) sẽ xuất hiện rét đậm.
Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, đợt rét này sẽ kéo dài trong 3 ngày, sau đó trời ấm dần lên. Có khả năng đây là đợt không khí lạnh cuối cùng ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc trong mùa đông năm nay.
Các chuyên gia khí tượng đặc biệt chú ý, trong những ngày tới, tại các tỉnh vùng đông bắc (Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh...), vùng Việt Bắc (Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên...) khả năng xảy ra mưa rào, giông và lốc xoáy là rất cao.
Đúng như cảnh báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tại Hải Phòng, sáng 22/3 đã xảy ra cơn lốc kèm mưa đá làm hàng trăm cây xanh bị đổ, nhiều nhà bị tốc mái… Cơn lốc kèm mưa đá này chỉ kéo dài khoảng 20 phút với hạt mưa có kích thước 3-5cm đã gây thiệt hại khá lớn về vật chất. Hải Phòng bị mất điện trên diện rộng.
Như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần qua, tại các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An và Kon Tum nay là Hải Phòng đã xảy ra lốc xoáy và mưa đá gây thiệt hại về vật chất cho người dân.
Trong những ngày tới, tại các tỉnh Bắc Trung Bộ do nền nhiệt độ cao những ngày trước đó gặp không khí lạnh tăng cường sẽ gây nên sự bất ổn định của không khí, tạo điều kiện hình thành mây giông và dễ gây ra lốc xoáy, mưa đá. Đây là hiện tượng thời tiết nguy hiểm người dân cần đề phòng.
(Vietnamnet)