Không nên quá hoang mang trước dịch Ebola
GiadinhNet - Mặc dù chưa ghi nhận ca mắc nào tại Việt Nam nhưng khi nghe thông tin về virus Ebola đang hoành hành tại một số quốc gia trên thế giới, nhiều người dân đã tỏ ra lo lắng. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần chủ động phòng tránh dịch bệnh song cũng không nên quá hoang mang!
|
Nhân viên sân bay quốc tế Nội Bài– Hà Nội kiểm tra tại bàn khai báo y tế đối với những hành khách từ vùng có dịch bệnh về nước. Ảnh: P.V |
Trên nhiều diễn đàn, các thông tin về Ebola với những hình ảnh đáng sợ về căn bệnh này được chia sẻ với tần suất khá dày đặc. Không chỉ tỏ ra lo ngại đơn thuần, nhiều người còn muốn tìm hiểu các thông tin về virus đáng sợ này cũng như con đường lây lan của nó. Người dân cũng đã chia sẻ thông tin chính thức được các cơ quan chức năng của ngành Y tế khuyến cáo về căn bệnh này.
Có lẽ, những lo ngại này xuất hiện sau khi chúng ta vừa trải qua một đợt dịch sởi mà nhiều sinh mạng đã bị cướp đi. Tuy nhiên, bên cạnh đó, các lo lắng này có lẽ cũng xuất phát từ lời tiên tri của bà Vanga - một nhà tiên tri mù đã từng dự đoán nhiều sự kiện chính xác. Bà Vanga từng dự đoán “năm 2014 – phần lớn loài người sẽ bị mắc chứng bệnh mưng mủ, ung thư da và các loại bệnh khác về da do hậu quả cuộc chiến tranh hóa học”(?!). Những lời tiên tri trên dường như đang có những điều trùng lặp khi cả thế giới bắt đầu lo ngại về sự lây lan nhanh chóng của Ebola.
Theo thông tin mới nhất từ Cục Y tế dự phòng, đơn vị này nhận được thông báo ngày 4/8/2014 từ WHO về tình hình mắc mới bệnh do virus Ebola: Từ ngày 31/7 tới 1/8/2014, tại 4 nước (Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone) đã ghi nhận thêm 163 trường hợp mắc mới bao gồm 61 trường hợp tử vong cụ thể tại: Guinea (13/12), Liberia (77/28), Nigeria (1/0) và Sierra Leone (72/21). Như vậy, tích lũy từ đầu vụ dịch năm 2014 đến ngày 1/8/2014 đã ghi nhận 1.603 trường hợp mắc bao gồm 887 trường hợp tử vong tại 4 nước Guinea (485/358), Liberia (468/255), Nigeria (4/1), Sierra Leone (646/273). Tới nay dịch bệnh chưa có dấu hiệu giảm tại các quốc gia trên và có nhiều nguy cơ lan truyền sang quốc gia khác.
Ngành Y đã lên phương án trong mọi tình huống
Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, đây là một loại bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm có khả năng lây lan nhanh và tỷ lệ tử vong cao (có thể tới 90%). Bệnh lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, bộ phận cơ thể của người mắc bệnh, động vật bị bệnh hoặc tiếp xúc với môi trường bị ô nhiễm bởi dịch tiết của người, động vật mắc bệnh.
Người mắc bệnh do virus Ebola thường xuất hiện các triệu chứng sau: Sốt đột ngột, mệt mỏi kéo dài, đau cơ, đau đầu, đau họng. Tiếp theo là các triệu chứng nôn, tiêu chảy, phát ban, suy thận, suy gan. Một số trường hợp bị chảy máu trong nội tạng và chảy máu ngoài. Thời gian ủ bệnh là từ 2 đến 21 ngày. Bệnh nhân dễ lây truyền bệnh ngay khi bắt đầu xuất hiện triệu chứng.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Ebola không để lan truyền vào Việt Nam, Bộ Y tế đã gửi công văn cho UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh. Công văn đề nghị các đơn vị trong cả nước tăng cường giám sát những người nhập cảnh và trở về từ vùng dịch tại các khu vực cửa khẩu, sân bay. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ cần tiến hành các biện pháp cách ly và kiểm tra.
Công văn cũng yêu cầu các đơn vị y tế trong cả nước chuẩn bị sẵn các khu vực cách ly, trang thiết bị, hóa chất dự phòng và chống Ebola. Đặc biệt chú ý chuẩn bị quần áo chống dịch, khẩu trang, phương tiện vận chuyển riêng biệt và hóa chất khử khuẩn.
Bộ cũng đã đề nghị các đơn vị y tế chuẩn bị phương án về cơ sở điều trị, giường bệnh trong trường hợp có số lượng bệnh nhân lớn.
Khuyến cáo của Bộ Y tế:
Do virus Ebola lây truyền từ người sang người, các biện pháp sau đây có thể được thực hiện để phòng chống lây nhiễm và hạn chế hay cắt đường lây truyền bệnh. Hiểu rõ đặc điểm của bệnh, đường lây truyền, biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Theo dõi và tuân thủ các hướng dẫn do Bộ Y tế ban hành. Nếu bạn nghi ngờ một ai đó nhiễm virus Ebola, cần động viên và giúp đỡ họ đến khám và điều trị tại cơ sở y tế. Nếu bạn có ý định chăm sóc bệnh nhân mắc virus Ebola tại nhà, cần thông báo cho cán bộ y tế để được cung cấp găng tay, phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE) và được hướng dẫn cách chăm sóc bệnh nhân, cách bảo vệ bản thân và gia đình khỏi bị lây nhiễm và cách tiêu hủy PPE sau khi sử dụng. Khi thăm bệnh nhân trong bệnh viện hay chăm sóc bệnh nhân tại nhà, cần rửa tay với xà phòng hoặc chất sát khuẩn sau khi tiếp xúc với người bệnh, hay tiếp xúc với dịch tiết cơ thể hoặc sờ vào các vật dụng của người bệnh. Ngoài ra, cần tránh tiếp xúc với các động vật có nguy cơ cao nhiễm virus Ebola (ví dụ như: Dơi ăn quả, khỉ, hay vượn) tại khu vực có rừng nhiệt đới. Không giết mổ động vật nghi ngờ bị nhiễm bệnh. Thịt của động vật nên được nấu chín kỹ trước khi ăn. |
Chủ động phòng dịch bệnh
PGS.TS Nguyễn Văn Kính – Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, trước đây, Ebola chỉ được biết tới ở châu Phi. Tuy nhiên, hiện nay cả thế giới trở thành một “mặt phẳng” giao thương, du lịch nên bất cứ nước nào cũng có thể mắc chứ không riêng gì tại Tây Phi. Việt Nam chưa phát hiện ra ca bệnh Ebola nào nhưng người dân phải chủ động đề phòng, cảnh giác. Việt Nam có Ủy ban Quốc gia về bệnh dịch xâm nhập nên luôn có kế hoạch để chuẩn bị đối phó với mọi dịch bệnh có thể xảy ra. Hoài Nam |

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 23 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 2 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.