Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không phải ai mắc Ebola cũng tử vong

Thứ hai, 10:39 25/08/2014 | Y tế

GiadinhNet - Khi Việt Nam thông tin có 2 người nhập cảnh từ Nigeria về có dấu hiệu sốt và được cách ly, ngành Y của các nước trên thế giới đều quan tâm dõi theo. Ngày đầu tiên có thông tin này, những người phòng chống dịch đã có một “đêm trắng”.

Không phải ai mắc Ebola cũng tử vong 1

Bàn khai báo y tế cho du khách tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: P.V

 
83 người đang trong diện theo dõi đều khỏe mạnh

Ông Trần Đắc Phu- Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, đến nay Việt Nam chưa có công dân nào mắc Ebola, chưa ghi nhận trường hợp nhập cảnh nào vào nước ta mang virus này. Cơ quan y tế đã tiến hành làm thủ tục tờ khai y tế đối với 83 người (79 người đến sân bay Tân Sơn Nhất, 4 người đến sân bay Nội Bài). Đây là những người trực tiếp về từ vùng dịch. Cả 83 người này đang được theo dõi y tế chặt chẽ tại địa phương.

Điều đáng mừng là ý thức phòng chống dịch trong cộng đồng rất cao. Những người trở về từ vùng dịch, nhiều người đi trên cùng chuyến bay với các hành khách về từ vùng dịch cũng đã gọi điện đến đường dây nóng của Cục Y tế dự phòng xin tư vấn. Một người từ vùng dịch trở về đã tự nguyện đến bệnh viện kiểm tra khi mình có biểu hiện sốt. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, sức khỏe của người này không có gì đáng lo ngại nên đã được về nhà.

Như Báo GĐ&XH đã thông tin, trong số những người đến Việt Nam nói trên, có 3 sinh viên đến từ Nigeria nhập cảnh để theo học Trường Đại học FPT (Hà Nội). Một sinh viên nhập cảnh ngày 31/7 và 2 sinh viên nhập cảnh ngày 8/8. Ba trường hợp này đang được nhân viên y tế của trường và Sở Y tế Hà Nội theo dõi sức khỏe hàng ngày, được khuyến cáo tránh tiếp xúc với người xung quanh.

Theo Bộ Y tế, các sinh viên này vẫn có sức khỏe bình thường và 2 người chưa hết 21 ngày đang được tiếp tục theo dõi sức khỏe. Ông Trần Đắc Phu cho biết, ngành Y thực sự có phần căng thẳng khi thông tin về 2 người Nigeria nhập cảnh có biểu hiện sốt, ngay lập tức được cách ly. Thông tin về 2 ca “nghi ngờ nhiễm Ebola” được cả thế giới quan tâm. Hôm ấy những người làm công tác phòng chống dịch thực sự có một “đêm trắng” vì có quá nhiều email, điện thoại đến từ các nước để hỏi thăm tình hình.

Rất may, ngay ngày hôm sau 2 người Nigeria trên đã hết sốt. Được sự đồng ý của WHO và Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, họ đã không còn phải cách ly và được về theo dõi tại cộng đồng. Theo Cục Y tế dự phòng, biểu hiện sốt là của nhiều bệnh, trong đó có Ebola. Việc cách ly những người về từ vùng dịch có sốt là bắt buộc.

Cả Cục Y tế dự phòng và các đơn vị y tế tại TP  Hồ Chí Minh cho biết, người nhà của những người trở về từ vùng dịch đã rất căng thẳng khi liên tục được hỏi thăm. Ngành Y cũng đưa ra đề nghị các kênh thông tin, truyền thông hạn chế gây áp lực đối với những người này và thân nhân của họ. Sức khỏe của những người này đang được theo dõi chặt chẽ.
 
Gần một nửa số người mắc Ebola đã khỏi bệnh
 
Có thể nói công tác phòng chống dịch Ebola của ngành Y là một chiến dịch tổng thể nhuần nhuyễn. Ngoài công tác phòng chống dịch trong nước, Việt Nam đang tính tới phương án sẽ hỗ trợ các phương tiện bảo hộ cho người Việt Nam ở châu Phi.

WHO đánh giá, Việt Nam đã có những hành động khá kịp thời và quyết liệt. Tuy nhiên, WHO cũng cho biết, có một số thông tin về Ebola khi được dịch sang tiếng Anh đã sai lệch khiến nhiều người cho rằng Việt Nam đã có những trường hợp thực sự có dấu hiệu của Ebola.

Dường như những thông tin về dịch Ebola như “10 người chết 9” hoặc những hình ảnh quá đáng sợ về căn bệnh này đã khiến nhiều người hoảng loạn về dịch. Trên thực tế, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, trong mùa dịch năm nay, có gần một nửa số người mắc Ebola đã khỏi bệnh cho dù con số người mắc vẫn không ngừng tăng.

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế (IHR),  2 ngày từ 19 - 20/8/2014 có 142 trường hợp mắc mới được ghi nhận tại 4 quốc gia Tây Phi và có thêm 142 trường hợp tử vong.Tích lũy từ đầu vụ dịch đến ngày 22/8, tại 4 quốc gia Tây Phi ghi nhận tổng cộng 2.615 trường hợp mắc bệnh do virus Ebola, trong đó có 1.427trường hợp  tử vong. Cụ thể như sau: Guinea: 607 trường hợp, 406 tử vong. Liberia: 1.082 trường hợp, 624 tử vong. Nigeria: 16 mắc, 5 tử vong.  Sierra Leone: 910 trường hợp, 392 tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết việc thông tin số trường hợp mắc, tử vong tại mỗi quốc gia đang có dịch bệnh có thể thay đổi do các trường hợp mắc bệnh được phân loại, điều tra hồi cứu và dựa vào kết quả xét nghiệm. Trong vụ dịch này, phần lớn các trường hợp mắc bệnh là do lây truyền trực tiếp từ người sang người. Theo tổ chức này thì tỷ lệ khỏi bệnh khi mắc trong vụ dịch này cao hơn những vụ dịch trước đó, số người khỏi bệnh lên tới 47% trong số mắc.
 
Tìm ra thuốc kháng virus "tử thần" Ebola?
 
Các nhà khoa học Mỹ và Canada vừa cho biết, họ đã thử nghiệm thành công thuốc điều trị virus Marburg có cùng họ với Ebola trên khỉ đuôi ngắn, mở ra hy vọng tích cực về khả năng kháng loại virus "tử thần" Ebola. Thông tin vừa được công bố trên Tạp chí Science Translational Medicine của Mỹ số ra ngày 20/8 vừa qua.

Để thực hiện nghiên cứu này, các chuyên gia thuộc Đại học Texas (Mỹ) và hãng dược phẩm Tekmira của Canada đã tiêm một lượng lớn virus Marburg-Angola vào cơ thể của 21 con khỉ đuôi ngắn. Đây là chủng virus nguy hiểm nhất của loại Marburg, gây tỷ lệ tử vong lên tới 90% chỉ trong 3 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng bệnh.

Sau đó, các nhà khoa học đã cho cách ly 5 con khỉ và tiêm thuốc siRNA do hãng Tekmira sản xuất cho 16 con khỉ còn lại. 16 con khỉ này được chia làm 4 nhóm và được điều trị với liều lượng cũng như thời gian khác nhau.

Nhóm đầu tiên được điều trị trong vòng 30-45 phút sau khi nhiễm virus. Nhóm thứ hai được điều trị sau một ngày. Hai nhóm cuối được điều trị sau 2-3 ngày. Kết quả cho thấy tất cả 16 con khỉ được điều trị bằng thuốc siRNA đều sống sót, trong khi 5 con bị cách ly đều tử vong trong 7-9 ngày sau khi nhiễm bệnh.

Giáo sư Thomas Geisbert đến từ Khoa Miễn dịch và Vi trùng học của Đại học Texas, Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, thuốc siRNA được bào chế bằng công nghệ nano. Khi được tiêm vào cơ thể, thuốc sẽ tấn công các tế bào nhiễm bệnh để ngăn chặn virus Marburg phát triển.

Giáo sư Thomas Geisbert hy vọng loại thuốc này sẽ có thể đem lại hiệu quả trong điều trị bệnh Ebola, bởi cả hai virus đều có thời gian phát triệu chứng giống nhau. Hãng dược phẩm Tekmira đang tiến hành thử nghiệm thuốc siRNA trên người.

T. Tâm
 
Hoàng Phương
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 21 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 2 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top