Không thay đổi bản chất tuyên truyền, vận động
GiadinhNet - Lãnh đạo ngành Dân số tại nhiều địa phương có mức sinh cao hoặc tiệm cận mức sinh thay thế (tổng tỷ suất sinh đạt 2,1 con/phụ nữ), chia sẻ: Việc thay đổi thông điệp truyền thông mới “Mỗi gia đình hãy nên sinh đủ hai con” vẫn không làm thay đổi bản chất, nhiệm vụ trong tuyên truyền, vận động người dân, đó là Sinh đủ hai con và không sinh con thứ 3 trở lên.
Thông điệp mới thu hút sự chú ý của người dân
Tại nhiều địa phương trong cả nước, thông điệp mới của ngày Dân số “Mỗi gia đình hãy nên sinh đủ hai con” đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân.
Khi được hỏi cách hiểu về thông điệp mới này, chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh (30 tuổi, phường Hồng Bàng, Hải Phòng) cho rằng: “Với thế hệ chúng tôi, từ lúc bé, câu “Mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh từ 1đến 2 con” đã nằm lòng rồi, tại vì nghe nhiều quá! Giờ có thông điệp mới, dù “thoáng” hơn nhưng tôi nghĩ vẫn có nội dung không nên sinh nhiều con, số lượng vẫn không thay đổi. Tôi thấy nhiều người trẻ giờ mải mê xây dựng sự nghiệp, không muốn mất thời gian “vàng” vào việc sinh con đẻ cái nên chỉ sinh 1 thôi. Lại có những người thích con trai nên sinh được con trai rồi họ dừng lại, không sinh nữa. Bởi vậy, tôi nghĩ thông điệp này là không nên sinh 1 mà nên sinh 2 và chỉ nên dừng ở 2 con để dân số không bị già hóa, mất cân bằng giới tính khi sinh”.
Chia sẻ với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Huy Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh – địa phương có tổng tỷ suất sinh ở mức 2,75 con/phụ nữ, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên 20% - cho biết: Dù thông điệp xuất hiện tại Hà Tĩnh từ đầu năm nay, nhưng người dân, đặc biệt tại vùng thành thị, rất quan tâm đến thông điệp mới này. “Nhiều người dân hỏi cán bộ dân số, bày tỏ sự quan tâm khi thấy tại các tỉnh phía Nam như TP HCM, Long An lại được khuyến khích “sinh đủ hai con”, trong khi tại Hà Tĩnh thì lại chỉ “nên sinh hai con”. Điều đó chứng tỏ người dân rất quan tâm đến vấn đề “thiết thân” của họ.
“Rõ ràng thông điệp mới không phải là sự nới lỏng trong chính sách dân số. Chúng tôi cho rằng sự thay đổi khẩu hiệu ở đây không phải là khuyến khích người dân sinh nhiều con, mà vận động người dân “chỉ sinh” 2 con ở những vùng mức sinh cao và “sinh đủ” 2 con ở vùng có mức sinh thấp. Nếu mỗi cặp vợ chồng sinh 2 con thì dân số nước ta sẽ không thể có sự “bùng nổ” trở lại...” – ông Nguyễn Huy Tú nói thêm.
Ông Lương Kim Đức – Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Yên Bái thẳng thắn: “Với thông điệp mới này, tỉnh Yên Bái vẫn không có gì thay đổi trong công tác tuyên truyền. Bản chất của nó vẫn là tuyên truyền tới người dân không sinh con thứ 3, vẫn thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ sinh ở vùng cao. Do đó, chúng tôi đã tập huấn cho các cán bộ dân số cơ sở giải thích rõ cho người dân hiểu đúng ý nghĩa của thông điệp mới vẫn là không sinh con thứ 3. “Nên sinh đủ 2 con” là không sinh 1 và cũng không sinh nhiều hơn 2 thì số lượng không tăng lên. Sinh 2 con là đảm bảo cơ cấu dân số trong tương lai là tốt nhất. Ngoài ra, sinh 2 con đảm bảo sự hài hòa cân đối giữa các lứa tuổi, đảm bảo ổn định tỷ số giới tính khi sinh. Đó là cách hiểu đúng, đủ về khẩu hiệu mới”.
Theo ông, Đỗ Sỹ Hùng – Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Lào Cai: Ở một tỉnh miền núi như Lào Cai, nhiều địa bàn vùng cao vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao; việc thực hiện thông điệp mới là một thách thức. “Chúng tôi vừa song song hai nhiệm vụ: Vừa phải giảm tỷ lệ sinh ở vùng cao, giữ mức sinh 2 con để đảm bảo cơ cấu dân số; vừa nâng cao chất lượng dân số” – ông Hùng nói.
Ông Hùng cho biết: Tổng tỷ suất sinh tại Lào Cai hiện ở mức 2,43 con/phụ nữ. Tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ công tác dân số-KHHGĐ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009-2015 vào cuối tháng 10 vừa qua, ông Vũ Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh cho rằng, mức sinh tại tỉnh còn cao, có sự chênh lệch giữa các vùng miền rất rõ rệt. Nếu thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng đã đạt mức sinh thay thế từ năm 2013 thì tại 5 huyện vùng cao vẫn có mức sinh rất cao. Tỷ lệ sinh con thứ 3 cao cũng là một thách thức lớn đối với Lào Cai, mỗi năm chỉ giảm được 0,5% (năm 2013 ở mức 12,1%).
Nỗ lực duy trì mức sinh hợp lý phù hợp với đặc thù vùng miền
Lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh cho rằng: Phải từng bước đưa thông điệp đến người dân, chứ không thể đưa tràn lan, phổ cập tất cả các huyện, thị, thành; tránh trường hợp người dân hiểu sai, gây tăng sinh khó kiểm soát.
Lý giải cụ thể hơn, ông Nguyễn Huy Tú cho hay: “Từ đầu năm 2014, chúng tôi đã thực hiện bước đầu đưa thông điệp mới phổ biến trong các cuộc giao ban, quán triệt Nghị quyết HĐND tỉnh tới Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ các cấp (tỉnh, huyện, xã), đưa thông điệp của ngành Dân số toàn quốc trên kênh truyền hình địa phương”. Chúng tôi đã tổ chức các buổi hội nghị chuyên đề, trong đợt Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS – KHHGĐ để chia sẻ lý do vì sao Hà Tĩnh vẫn phải kiên trì giảm sinh, khác với TP HCM – nơi đang có sự suy giảm dân số. Bởi mặt bằng chung của Hà Tĩnh số sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao, quy mô dân số chưa ổn định, số người mới bước vào tuổi sinh đẻ còn tiếp tục gia tăng. Người dân tùy vào điều kiện sức khỏe, kinh tế, nên sinh hai con, đảm bảo khoảng cách giữa các lần sinh và không sinh con quá muộn” – ông Tú nói.
Đây cũng là cách thành phố Hải Phòng áp dụng trong việc chuyển tải thông điệp mới của ngành Dân số. Theo ông Nguyễn Đức Tuynh – Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ thành phố, từ đầu năm 2014, lãnh đạo ngành Dân số Hải Phòng đã thông tin, trao đổi với các quận, huyện, đặc biệt là trong phối hợp chỉ đạo hoạt động giữa các ngành thành viên. “Từ nhiều năm nay, Hải Phòng đã đạt mức sinh thay thế xung quanh 2 con, nhưng vẫn có sự khác biệt trong từng vùng. Với những quận nội thành, trung tâm như Hồng Bàng, Ngô Quyền, huyện Vĩnh Bảo, mức sinh đã dần ổn định thì phải tuyên truyền để họ giữ vững mức sinh, không để “tụt” quá sâu. Còn với những huyện như Thủy Nguyên, Kiến Thụy – nơi nhiều xã biển, ven biển – thì phải khuyến khích giảm sinh, nâng cao chất lượng dân số” – ông Tuynh nói.
Vấn đề của cả quốc gia, của dân tộc
Lý giải về sự thay đổi thông điệp này, lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cho biết:“Chúng tôi chính thức đưa ra thông điệp “Mỗi cặp vợ chồng hãy nên sinh đủ 2 con” trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (năm 2013). Đồng chí có giao cho ngành Y tế, Dân số xây dựng cơ chế, chính sách để làm sao mỗi cặp vợ chồng có 2 con là những cặp vợ chồng có lợi nhất. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định rằng, việc sinh đẻ của mỗi gia đình không còn là chuyện riêng của mỗi gia đình. Đây là vấn đề của quốc gia, của dân tộc – đây cũng là quan điểm đường lối của Đảng ta, để việc sinh đẻ ấy không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng đối với đất nước, với sự trường tồn của dân tộc ta”.
Tại nhiều địa phương có mức sinh tiệm cận hoặc chưa đạt mức sinh thay thế (2,1 con), lãnh đạo ngành Dân số đều khẳng định: Song song với việc từng bước đưa thông điệp mới tới người dân, giúp họ hiểu đúng tinh thần thông điệp, thì vẫn phải kiên trì nhiệm vụ tuyên truyền về thực trạng mức sinh, nhiệm vụ giảm sinh trong thời gian tới mà địa phương cần thực hiện.
Thu Nguyên
Mắc bệnh thủy đậu khi mang thai, thai phụ đối mặt nguy cơ gì?
Dân số và phát triển - 8 giờ trướcGĐXH - Bệnh thủy đậu tưởng chừng “lành tính” này có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng với phụ nữ mang thai nếu không được phòng ngừa và xử trí kịp thời.
Nữ bệnh nhân 31 tuổi thoát nguy cơ cắt tử cung nhờ một quyết định quan trọng của bác sĩ
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Từng được khuyến cáo mổ mở, thậm chí cắt tử cung do mắc u xơ tử cung, người bệnh được phẫu thuật nội soi thành công, bảo tồn khả năng sinh sản.
Người phụ nữ 45 tuổi thoát u xơ tử cung nhờ kỹ thuật 'bỏ đói' khối u
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Nhờ can thiệp ít xâm lấn, bệnh nhân đã thoát khỏi khối u xơ tử cung lớn mà vẫn bảo tồn được tử cung, hồi phục nhanh chóng.
Cô gái 20 tuổi ở Hà Nội đi khám tiền hôn nhân bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Bác sĩ phát hiện tiền ung thư ở bệnh nhân 20 tuổi dương tính với hàng loạt tác nhân lây truyền qua đường tình dục.
Chàng trai 23 tuổi chưa từng làm 'chuyện ấy' bỗng bị mụn cóc sinh dục, nguyên xuất phát từ... người cha
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcDù chưa từng có bạn gái hay quan hệ tình dục nhưng chàng trai trẻ này bỗng phát hiện mình bị mụn cóc sinh dục. Nguyên nhân gây bệnh khiến nhiều người bất ngờ.
Ngoài chuyện vệ sinh, đây mới là lý do khiến nhiều người có “mùi người già”: Có người đến khi bị cháu nói thẳng mới giật mình
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcĐiều đó có nghĩa là: Ngay cả khi một người lớn tuổi tắm rửa mỗi ngày, họ vẫn có thể mang "mùi tuổi tác".
Người đàn ông phát hiện hội chứng vô sinh khi đi khám rối loạn cương: Những đặc điểm điển hình cần biết
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcGĐXH - Người mắc hội chứng Klinefelter thường có vóc dáng cao, tay chân dài, tinh hoàn teo nhỏ và suy giảm khả năng sinh tinh.
Người phụ nữ 36 tuổi 2 lần lưu thai, sinh con khỏe mạnh nhờ làm việc này
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Xét nghiệm di truyền phôi tiền làm tổ đóng vai trò quan trọng trong các trường hợp mang bất thường nhiễm sắc thể hoặc đột biến gen.
Người phụ nữ 46 tuổi loét vùng kín vì mắc sai lầm này trong lúc chữa bệnh phụ khoa
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Tự ý dùng thuốc lá dân gian để chữa viêm phụ khoa, người phụ nữ 46 tuổi phải nhập viện trong tình trạng loét rộng vùng kín, nhiễm trùng nặng.
Rong kinh cảnh báo bệnh gì?
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcRong kinh không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt mà còn là 'tiếng chuông' cảnh báo từ cơ thể về các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Do đó chị em không nên chủ quan khi có dấu hiệu rong kinh kéo dài.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.