Kiên Giang: Phấn đấu duy trì mức giảm sinh bền vững
GiadinhNet - Cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) vẫn là ưu tiên mà ngành Dân số Kiên Giang triển khai, giúp tỉnh duy trì mức sinh thấp một cách bền vững và từng bước nâng cao chất lượng dân số.
![]() Cộng tác viên dân số họp tổ phụ nữ tuyên truyền về SKSS và đăng ký thực hiện KHHGĐ trước chiến dịch trong vùng đồng bào Khmer huyện Giang Thành. |
Ngoài ngân sách từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia, chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2012 tỉnh Kiên Giang còn huy động được ngân sách từ Đề án Biển 52 và nguồn ngân sách địa phương về chế độ khuyến khích đối tương tham gia thực hiện KHHGĐ với kinh phí khoảng 865 triệu đồng. Mục tiêu của chiến dịch là tạo cho nhân dân nhận thức về KHHGĐ góp phần xoá đói, giảm nghèo; Hướng các cặp vợ chồng tự nguyện chấp nhận mục tiêu chung: “Dừng lại 2 con để bảo vệ, chăm sóc và giáo dục tốt”.
Điểm mới của chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2012, là Trung ương không cấp kinh phí để điều trị các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản cho phụ nữ đến khám trong chiến dịch. Khi phát hiện chị em phụ nữ mắc các bệnh nhân viên y tế sẽ kê toa để họ tự mua thuốc điều trị. Đây là chủ trương của Tổng cục Dân số-KHHGĐ nhằm xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân, kêu gọi người dân đóng góp cùng với nhà nước để chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình.
![]() Tuyên truyền về SKSS và KHHGĐ cho chị em phụ nữ vùng sâu huyện Kiên Lương trong chiến dịch. |
Ông Viên Hoàng Dũng - Giám đốc Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện U Minh Thượng - cho biết: “Ban chỉ đạo chiến dịch đã làm việc với Trung tâm Y tế huyện phân bổ kịp thời một số lượng cơ số thuốc điều trị phụ khoa cho trạm y tế các xã, để cấp cho đối tượng chị em có bảo hiểm y tế tự nguyện trong các ngày diễn ra chiến dịch. Do chưa có bệnh viện, nên UBND huyện U Minh Thượng cũng đã có công văn đề nghị các huyện An Biên, An Minh và Vĩnh Thuận giúp U Minh Thượng mổ đình sản trong thời gian diễn ra chiến dịch để hoàn thành chỉ tiêu 4 BPTT hiện đại”.
Tuy nhiên, do là năm đầu tiên thực hiện xã hội hóa trong điều trị bệnh phụ khoa, nên phần đông chị em đến khám trong chiến dịch đều bất ngờ, vì tâm lý “khám bệnh và cấp thuốc miễn phí” từ lâu đã ăn sâu vào nhận thức của chị em phụ nữ. Qua quan sát thực tế, nhiều chị, khi nhận toa thuốc của nhân viên y tế và hướng dẫn mua thuốc điều trị đã không ngần ngại từ chối. Có lẽ, trong suy nghĩ cũa họ bệnh phụ khoa chưa phải là bệnh trọng, cần được ưu tiên điều trị.
Bà Lê Ngọc Loan - Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng ban chỉ đạo chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ xã Phú Mỹ, một xã biên giới thuộc huyện Giang Thành - cũng phản ánh: “Phú Mỹ là xã nghèo thuộc vùng sâu, vùng xa, có tới 53% dân số là người Khmer. Phần đông chị em đều mong chờ đến chiến dịch để được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí vì thế yêu cầu Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và Tổng cục DS-KHHGĐ nghiên cứu tiếp tục ưu tiên kinh phí để điều trị miễn phí bệnh phụ khoa thông thường cho chị em vùng sâu, vùng xa trong những năm tới”.
Mặc dù, gặp rất nhiều khó khăn nhưng qua 15 ngày diễn ra chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2012 nhiều địa phương của Kiên Giang đã có nhiều biện pháp khắc phục khó khăn, cũng như cách làm sáng tạo, tranh thủ nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ để hoàn thành chỉ tiêu chiến dịch. Một số địa phương của huyện Giang Thành và U Minh Thượng chỉ qua 3 ngày cao điểm đã hoàn thành từ 80-100% chỉ tiêu 4 BPTT hiện đại, đó là cố gắng rất lớn của đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên DS-KHHGĐ ở cơ sở.

