Kiện nhà gái vì bị hủy hôn

| Pháp luật

Bị nhà gái hủy hôn khi ngày cưới gần kề, nhà trai khởi kiện yêu cầu nhà gái phải bồi thường khoản chi phí nhà trai chuẩn bị cho hôn lễ...

Trước đây, con trai ông A. và cô C. tình cờ quen nhau trên mạng rồi nảy sinh tình cảm. Chỉ ba tháng sau, hai người đã quyết định đi tới hôn nhân. Được sự đồng ý của hai bên gia đình, con trai ông A. về dẫn cha mẹ sang hỏi cưới cô C.

Ngày lễ đính hôn, nhà trai mang mâm quả cùng lễ vật cầu hôn gồm cặp nhẫn cưới, đôi bông tai, lắc vàng sang nhà gái. Buổi lễ diễn ra trong niềm hân hoan của hai họ. Trong buổi lễ, nhà trai có xin nhà gái ấn định cho ngày làm lễ cưới. Sau đó, hai bên gia đình thống nhất hai tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới tại nhà gái trước hai ngày rồi tổ chức ở nhà trai.

Trong thời gian này, chú rể tương lai có đề nghị gia đình cô C. cho ứng trước 20 triệu đồng tiền mừng đám cưới để xây nhà chuẩn bị cho đôi uyên ương. Cạnh đó chú rể cũng đặt điều kiện là sau đám cưới, cô dâu phải theo về nhà chú rể để ở và làm việc. Về chuyện tiền bạc, cha cô C. nghĩ không biết tiền mừng đám cưới thiếu đủ thế nào nên không có ý kiến. Còn việc về nhà chú rể ở thì cả cô C. lẫn gia đình đều không đồng ý.

Từ đó, giữa cô C. và con trai ông A. hay xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Trong một lúc nóng giận, con trai ông A. đùng đùng tuyên bố: “Không cưới hỏi gì hết!”. Tức giận trước thái độ của chú rể tương lai, gia đình cô C. cũng quyết định: “Không cưới hỏi gì nữa!”.

Trong khi đó, để chuẩn bị cho lễ cưới của con, ông A. đã đi in thiệp, đặt tiệc nhà hàng, thuê xe và thuê người quay phim... Mọi sự chuẩn bị hoàn tất thì đùng một cái, 10 ngày trước lễ cưới, ông A. nhận được tin nhà gái hủy hôn. Sau đó, cô C. đã trực tiếp mang nhẫn, bông tai, lắc vàng sang trả cho bên nhà trai.

Bực tức, ông A. đã khởi kiện nhà gái ra tòa yêu cầu bồi thường thiệt hại. Theo ông A., nếu nhà gái không hứa hẹn đám cưới thì ông đã không phải tốn nhiều khoản chi phí cho đám hỏi và chuẩn bị đám cưới. Tại tòa,  ông A. yêu cầu nhà gái bồi thường 40 triệu đồng.

Về phần mình, cha cô C. trình bày: Đúng là nhà trai có mang đến sáu mâm quả gồm xôi gà, trái cây, trầu cau... Tại lễ đính hôn này, nhà trai có dùng cơm tại nhà gái. Nhà gái có lấy ít trái cây ra cho cả hai họ dùng, còn lại nhà trai mang về theo phong tục hồi quả. Vì thế, việc nhà trai đòi tính tiền mâm quả là phi lý, chưa kể nhà trai còn cố tình “quên” chi phí nhà gái bỏ ra để đãi cơm họ. Cạnh đó, việc nhà trai chuẩn bị cho lễ cưới là điều bình thường theo đúng phong tục truyền thống. Nhà trai tự nguyện bỏ chi phí ra, nhà gái không ép phải làm vậy nên nếu có thiệt hại thì nhà trai cũng phải tự chịu.

Ngoài ra, cha cô C. lý luận: Xét về mặt luật pháp thì quan hệ hôn nhân có tính chất tự nguyện. Pháp luật không buộc nhà trai bỏ tiền làm đám cưới cũng như không buộc nhà gái phải tiến hành đám cưới như đã hẹn trước. Thêm vào đó, cô C. và con trai ông A. chỉ quen nhau ba tháng trên mạng, chưa hiểu nhau lắm nên trong quan hệ giữa hai bên có mâu thuẫn về quan điểm, cách xử sự cũng là điều bình thường. Thế nhưng việc con trai ông A. tuyên bố trước là không cưới nữa đã xúc phạm nặng nề đến nhà gái nên nhà gái mới hủy hôn. Có kết quả này do lỗi phần lớn của con trai ông A.

Từ những lý lẽ trên, cha cô C. khẳng định việc hủy hôn là sự cố ngoài ý muốn của cha mẹ hai bên và gia đình ông không phải bồi thường gì cả.

TAND quận Phú Nhuận đồng tình với lập luận của nhà gái và tuyên bác yêu cầu đòi bồi thường của nhà trai.

Theo Pháp luật TP.HCM
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.