Một đại gia vốn hiếm muộn con nay đã ngoài 50 tuổi. Vị đại gia này nhờ bạn bè tìm hộ người đẻ thuê hoặc mang thai hộ. Tìm khắp mối, ông không ưng ai. Cuối cùng, người bạn giới thiệu cho ông một cô ca sĩ đất cảng.
Ông khá ưng cô này vì cô xinh xắn, dáng đẹp, không phải gái giang hồ, tuy nhiên, cô ra giá khá cao. Ông phải trả công cô bằng một ngôi nhà 3 tỷ đồng và kèm theo 700 triệu đồng.
Còn chị N. T. H, ở Hai Bà Trưng (Hà Nội) thì cho biết: “Tôi đang ở trong một tình cảnh không còn lựa chọn. Tôi đang rất mệt mỏi. Tôi khát khao được làm mẹ, nhưng tôi không thể mang thai dù tôi đã có phôi trữ lạnh. Tôi muốn tìm người mang thai hộ nhưng làm sao để an toàn cho con tôi sau này? Khi tìm được người mang thai hộ rồi tôi phải làm gì để đảm bảo con sẽ được ra đời mạnh khỏe? Tôi không có chị em gái để nhờ, vợ chồng tôi không muốn nhờ một người quen biết. Tôi vừa vào TP HCM vì tôi thấy trong đó việc mang thai hộ đơn giản hơn nhiều so với ngoài Bắc”.
PV đã ghi nhận rất nhiều những câu chuyện như trên, tìm gặp người trong cuộc, các bác sĩ, nhà làm luật để trao đổi về vấn đề "mang thai hộ".
|
|
|
Nếu có nhu cầu mang thai hộ, chỉ cần ra bệnh viện Phụ sản TW sẽ gặpđược cò, người áo xanh là được giới thiệu đủ các loại dịch vụ. |
Một cô gái tên T. sinh năm 1991, ở Hà Nội đã có chồng và con hơn 1 tuổi cho biết: “Vợ chồng em đã thống nhất làm việc này rồi, nên chị yên tâm. Nhưng chỉ là mang thai hộ, tất cả là của người ta chứ không quan hệ trực tiếp gì cả”.
“Thế em sẽ ở đâu trong thời gian mang thai?”. “Em ở luôn nhà mình”. “Vậy em không ngại hàng xóm à, vì họ sẽ hỏi con em đâu?”. Vì vấn đề này có lẽ cô chưa tính đến nên ngập ngừng một lúc cô bảo: “Em cũng hơi ngại”.
T. đưa ra giá khá rẻ là 100 triệu đồng cho việc mang thai hộ này. Mọi chi phí khám xét do người đi thuê trả. Nếu đồng ý, ứng trước cho cô và khi đặt phôi vào người cô thì đưa tiếp. Khi hỏi phải đưa bao nhiêu, cô bảo tùy phía bên thuê.
|
|
|
Người phụ nữ ngồi giữa đang khát khao có một đứa con. |
Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến về việc chấp nhận hay tiếp tục cấm mang thai hộ để sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình. Qua các phiên thảo luận, nhiều ý kiến cho rằng nên chấp nhận mang thai hộ. Tuy nhiên, đa phần các ý kiến chưa đồng tình mở rộng phạm vi người mang thai hộ mà chỉ chấp thuận nếu đó là chị em ruột thịt.
Vì nếu mở rộng đối tượng mang thai hộ sẽ dễ phát sinh việc hình thức là mang thai hộ nhưng đằng sau nó là những hợp đồng tiền bạc.
Tuy nhiên, trên thực tế việc núp bóng mang thai hộ vẫn có dù theo Nghị định 96/2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh nêu rõ, hành vi mang thai hộ có thể bị phạt từ 30 triệu đến 40 triệu đồng.
Tiến sỹ Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết: Trong khoảng 100 cặp vợ chồng, có 10-15 cặp không thể có con tự nhiên. Tuy nhiên, họ có thể tìm đến các biện pháp hỗ trợ sinh con.
Nhưng cũng có trường hợp không thể mang thai như phụ nữ bị cắt tử cung, tử cung bị dị tật… Khi đó, chỉ còn biện pháp là nhờ người mang thai hộ.
Bác sĩ Vệ cho rằng, thực tế, trong hàng nghìn người vô sinh mới có vài người có nhu cầu mang thai hộ.
Bác sĩ Phạm Thị Minh Trang, nguyên phó chủ nhiệm Khoa Sản phụ và Kế hoạch hóa gia đình, bệnh viện 198 phân tích về tình trạng không thể có con của phụ nữ: “Người mẹ không sinh con được khi bị tắc ống dẫn trứng. Trứng không tự di chuyển vào tử cung được. Hoặc vòi trứng bị hẹp cũng gây nên tình trạng chửa ngoài tử cung. Vì khi trứng rụng sẽ di chuyển vào vòi trứng. Trứng và tinh trùng thường gặp nhau ở vòi trứng sau đó thành hợp tử. Hợp tử này lớn dần nhưng nếu vòi trứng bị hẹp thì hợp tử sẽ nghẽn lại và làm tổ luôn ở vòi trứng chứ không phải ở tử cung. Ngoài ra, những phụ nữ có nhân xơ trong lòng tử cung cũng khó để chửa vì nguy cơ sảy thai cao”.
Bác sĩ Trang cho rằng, việc mang thai hộ vì ý nghĩa nhân đạo, nên làm. Nhưng vì tiền để làm lại là điều không nên.
Theo VTC News