Kính áp tròng, không phải cứ thích là đeo
GiadinhNet - Theo các chuyên gia nhãn khoa, không phải ai cũng thích hợp để đeo kính áp tròng, kể cả là kính không số. Chúng có thể gây ra các kích ứng đối với mắt như chảy nước mắt, đỏ mắt, viêm nhiễm, suy giảm thị lực, nhất là đối với những người hay gặp các vấn đề về mắt. Do đó, chỉ đeo kính áp tròng khi có sự chỉ định của bác sĩ và tuân thủ đúng quy định để không gây hại cho mắt.

Cô dâu khổ sở vì đeo kính áp tròng
Chỉ còn 10 ngày nữa là tới ngày cưới, nhưng chị Nguyễn Thúy Hiền (25 tuổi, ở Mỹ Đức, Hà Nội) đang “khổ sở” với một bên mắt luôn bị đau nhức. Theo lời chị Hiền, trước đó, trong ngày đi chụp ảnh cưới, nhân viên ở cửa hàng trang điểm đã gợi ý chị dùng thêm đôi kính áp tròng đeo vào mắt để giúp “cửa sổ tâm hồn” long lanh và thu hút hơn. Nghe bùi tai, chị Hiền đã gật đầu đồng ý với mức phí phải trả cho cặp kính này là 150.000 đồng.
Chị Hiền cho biết: “Trước đây, tôi chưa bao giờ dùng kính áp tròng nên cũng chưa tìm hiểu kỹ về loại kính này. Chỉ biết, bạn nhân viên trang điểm cho tôi nói rằng, đó là kính không độ, như một loại trang sức cho mắt, đeo vào và tháo ra rất đơn giản, không hề gây vướng hay hại gì đến mắt cả. Nghĩ đơn giản nên tôi đồng ý để họ đeo vào mắt. Ai ngờ, sau phút nông nổi ấy, giờ mắt tôi ra nông nỗi này”.
Chị Hiền cho biết thêm, ngay sau khi đeo kính áp tròng, mắt chị đã có cảm giác bị vướng. Trong suốt quá trình tạo dáng để chụp ảnh, chị liên tục cảm thấy mắt bị cộm lên nhưng không dám lau mạnh vì sợ kính cào xước mắt. Không những thế, chụp ảnh xong, trong khi tẩy trang và lấy kính ra khỏi mắt, chị Hiền thực sự bị ám ảnh.
“Tôi vẫn không thể quên được lúc nhân viên trang điểm tháo kính ra khỏi mắt. Cảm giác như bị “lột” cả con ngươi. Không giống như “quảng cáo” lúc đầu rằng tháo ra đơn giản, họ dùng tay, chính xác là móng tay để đẩy mắt kính về phía đuôi mắt của tôi rồi gỡ ra ngoài. Riêng bên mắt phải, thao tác ấy mất đến gần 2 phút. Lúc ấy, tôi chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại vì đau và hơi xót khi nước mắt liên tục chảy ra ngoài”, chị Hiền kể lại.
Theo chị Hiền, mắt chị đỏ ngầu cả buổi tối hôm đó, nhất là bên mắt phải. Sáng hôm sau, cả hai mắt vẫn có cảm giác bị nhức mỏi. Chị đã dùng nước muối sinh lý để rửa mắt và mua thuốc nhỏ mắt đặc trị để tra nhưng chưa khỏi hẳn. Chị Hiền cho biết, hiện tại, chị cảm thấy đôi mắt của mình bị yếu đi rõ rệt, đặc biệt, khi đi ngoài trời nắng, hai mắt phải nheo lại, không còn mở to như bình thường. Khi vào đến chỗ râm mát, xuất hiện nhiều “ảnh ảo” phía trước mặt và mắt bị mờ đi khá nhiều.
Chỉ đeo khi có sự chỉ định của bác sĩ
Đem câu chuyện của chị Hiền đến hỏi ThS.BS Nguyễn Duy Bích, Khoa Mắt (Bệnh viện E), chúng tôi nhận được câu trả lời, rất có thể bệnh nhân đã bị tổn thương giác mạc hoặc nặng hơn là mắt bị nhiễm khuẩn, dẫn đến bị viêm do dùng kính áp tròng. Để xác định chính xác tình trạng bệnh, tốt nhất bệnh nhân nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa mắt để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để lâu, xuất hiện biến chứng gây hại cho mắt.
Theo BS Nguyễn Duy Bích, hiện nay, kính áp tròng đang được sử dụng ngày càng phổ biến. Kính áp tròng cận thị được sử dụng thay thế các loại kính có gọng, thích hợp và tiện dụng với người chơi thể thao, biểu diễn văn nghệ… Tuy nhiên, thực tế, bên cạnh loại kính áp tròng cận thị để điều chỉnh tật khúc xạ ở mắt, trên thị trường xuất hiện loại kính áp tròng không số trong suốt hoặc có màu sắc đa dạng với mục đích làm đôi mắt người đeo kính trở nên long lanh hơn. Do đó, một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ đã bỏ tiền để mua đồ “trang sức” cho mắt mà không biết rằng, việc làm này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.
BS Nguyễn Duy Bích cho biết: “Không phải ai cũng thích hợp để đeo kính áp tròng, kể cả là kính không số. Chúng có thể gây ra các kích ứng đối với mắt, nhất là đối với những người hay bị viêm nhiễm vùng mắt. Hơn nữa, thao tác đeo kính áp tròng là dùng tay đặt mắt kính vào thẳng con ngươi trong mắt, do đó, rất dễ nhiễm khuẩn nếu tay người thực hiện không được vệ sinh sạch sẽ. Ngoài ra, khi tháo kính ra khỏi mắt cũng cần lưu ý, vì có nguy cơ gây xước bên trong mắt”.
Theo BS Nguyễn Duy Bích, biểu hiện hay gặp nhất khi mắt bị kích ứng với kính áp tròng là bị chảy nước mắt, đỏ bên trong mắt và thị lực bị suy giảm. Thực tế, đã có nhiều trường hợp bệnh nhân bị tổn thương mắt do đeo kính áp tròng, trong đó, đa phần bệnh nhân đều là nữ giới. Những trường hợp đó thường là những người tự mua kính áp tròng sử dụng mà không được sự tư vấn của bác sĩ đeo kính không rõ nguồn gốc và sử dụng không đúng quy trình.
BS Nguyễn Duy Bích tư vấn, trước khi quyết định đeo kính áp tròng, phải đi khám mắt cẩn thận và chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ để tránh những hậu quả đáng tiếc do kính áp tròng gây ra. Trong trường hợp được phép dùng kính, cần rửa tay sạch và lau khô trước khi đeo và tháo kính ra khỏi mắt. Không đeo kính quá lâu, nhất là không được đeo qua đêm, chỉ nên đeo kính không quá 8 giờ mỗi ngày để hạn chế gây tổn thương mắt và dẫn đến một số căn bệnh khác liên quan đến mắt. Bên cạnh đó, ngừng đeo kính áp tròng ngay khi có các triệu chứng mắt đỏ, mắt mờ, hoặc có cảm giác cộm, khó chịu trong mắt và phải đến gặp các bác sĩ chuyên khoa mắt để được điều trị kịp thời.
Theo các chuyên gia, 85% lượng ôxy cung cấp cho mắt được cung cấp thông qua quá trình trao đổi ở giác mạc. Tuy nhiên, khi đeo kính áp tròng, quá trình trao đổi ôxy bị hạn chế, dẫn đến tình trạng khô mắt do thiếu ôxy. Do đó, cần cung cấp các loại thực phẩm giàu vitamin A tốt cho mắt như: Thịt bò, sữa, cá, cà rốt; các loại trái cây giàu vitamin C như: Cam, quýt, rau xanh… Bên cạnh đó, cần phải bảo vệ mắt khỏi các tác nhân gây hại ngoài môi trường như khói, bụi, đặc biệt là ánh nắng mặt trời.
Mai Thùy
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 23 phút trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.