Kinh nghiệm chăm con khi thời tiết chuyển mùa
Giadinh.net - Thời tiết giao mùa nóng lạnh thất thường, trẻ rất dễ bị nhiễm lạnh khi nhiệt độ giảm xuống lúc ngủ. Nếu bố mẹ ngủ say, không tỉnh giấc kịp thời để đắp chăn mỏng cho con, khả năng trẻ bị nhiễm lạnh là điều khó tránh khỏi.
> Thời tiết mùa thu: Gia tăng trẻ bị cúm và tiêu chảy
> Trẻ đau bụng - chớ coi thường
> Trẻ bị sốt trong tiết giao mùa
Chị Nguyễn Thị Ánh (Ban Tuyên giáo T.Ư):
Học hỏi kinh nghiệm để phòng tránh bệnh cho con
Kinh nghiệm của tôi khi cho con đi ngủ vào mùa này: Nếu nằm phòng điều hòa, nên để nhiệt độ là 27độ C, nếu nằm quạt thì bật số nhẹ; Không để máy lạnh thổi hơi lạnh trực tiếp vào mũi của bé (tức là không gắn máy lạnh đối diện mặt của bé); Ban ngày phòng phải mở cửa thông thoáng, nếu có cửa sổ có ánh nắng vào càng tốt, vì đóng cửa cả ngày, không khí không lưu chuyển.
Mặt khác, nên vệ sinh máy lạnh thường xuyên. Bình thường thì 45 ngày - 60 ngày cho vệ sinh 1 lần (vừa bảo quản máy và tránh vi khuẩn tồn đọng); Mỗi sáng trước khi bé dậy, hãy mở cửa phòng thông thoáng trước 10 phút. Mới ngủ dậy không nên cho bé bước từ trong phòng có máy lạnh ra ngoài ngay, vì không khí thay đổi đột ngột không tốt cho bé.
Nếu bé còn nhỏ, đêm phải uống nước, thì cho bé uống nước ấm, vì nếu để bình nước trong phòng lạnh thì nước cũng lạnh, dễ bị viêm họng.
Chị Nguyễn Thị Thủy (Thạch Thất, Hà Nội):
Mẹ không đắp chăn khi ngủ
Cho con đi ngủ về mùa thu quả là vô cùng khó khăn. Từ ngày sinh con đến nay đã gần 3 năm, nhưng chưa đêm nào tôi được ngủ trọn giấc. Đặc biệt là vào thời tiết giao mùa này, mỗi đêm tôi phải dậy 4 - 5 lần để xem con có bị lạnh hay không.
Vào ban đêm, tôi thường không đắp chăn để khi trời trở lạnh sẽ tỉnh giấc để dậy kiểm tra xem con thế nào. Nếu mẹ đắp chăn sẽ ngủ ngon quá, dễ bỏ quên con nằm lạnh một mình. Nếu trời trở lạnh, tôi thường dậy đắp chăn mỏng cho con. Một chiếc chăn đắp ngang phần bụng, một chiếc đắp ở phần chân. Như vậy bé có trở mình thì cũng không bị tuột chăn ra ngoài.
BS Nguyễn Văn Lộc Nguyên PGĐ BV Nhi TƯ:
Tự điều trị phải tham khảo ý kiến bác sĩ
Bạn có kinh nghiệm hay khi chăm sóc con cái, hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách gửi thư tới địa chỉ hoaianh@giadinh.net.vn hoặc gửi phản hồi cho bài viết này.
Điều trị bệnh về hô hấp do cúm và siêu vi trùng mới chỉ có vaccine phòng 1, 2 loại bệnh cúm cụ thể, trong khi bệnh cúm lại có rất nhiều type khác nhau và đa phần chưa miễn dịch được. Hơn nữa, bệnh cúm thường mắc kèm với nhiều bệnh khác như hô hấp, tiêu chảy nên để phân loại và điều trị cũng không dễ dàng.
Do vậy, khi trẻ bị cúm cần phải được điều trị sớm, hoàn toàn có thể điều trị tại nhà nhưng dưới sự chỉ định, tư vấn của bác sĩ, người có chuyên môn chứ không phải cứ thấy sốt là đi mua kháng sinh về cho trẻ uống. Nếu một vài ngày mà không có biểu hiện đỡ, phải đưa trẻ đến bệnh viện để được khám và điều trị.
Tốt nhất là cha mẹ hãy chủ động phòng bệnh cho trẻ bằng những biện pháp đơn giản như: chú ý giữ nhiệt độ phù hợp cho trẻ, không để trẻ tiếp xúc với không khí nóng, lạnh đột ngột; trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo hoặc đã đi học, nếu thấy có biểu hiện cúm thì nên cho nghỉ học một vài ngày, tránh lây lan ra các bạn xung quanh.
Q.T (Ghi)