Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ án giết mẹ vì 1,5 chỉ vàng: Nhận tội vì bị treo lên đánh đập?

Thứ bảy, 15:00 25/05/2019 | Pháp luật

Bị cáo khai phải nhận tội do bị điều tra viên treo lên đánh đập, đốt râu, dọa bắt con... Các luật sư cũng đưa ra nhiều căn cứ thể hiện người này không có mặt thời điểm mẹ bị giết.

Ngày 24/5, TAND tỉnh Bắc Giang tiếp tục xét xử Vi Văn Phượng (51 tuổi, ở Bắc Giang) về tội Giết người với tình tiết tăng nặng là giết mẹ đẻ tức bà Nguyễn Thị Vui (93 tuổi).

Tại tòa, kiểm sát viên nêu quan điểm luận tội và khẳng định nạn nhân vốn mù lòa, sống cùng con trai và cháu nội Vi Văn Hồ (22 tuổi). Ông Phượng vay mẹ 1,5 chỉ vàng để 1 người con khác đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Dù bà Vui nhiều lần đòi nợ, tháng 10/2012, bị cáo Phượng mới mua vàng để trả mẹ nhưng bà Vui cho rằng con trai trả vàng giả nên xảy ra cãi vã.

Nhận tội vì bị treo lên đánh đập

Sáng 5/10/2012, Hồ nấu mỳ tôm cho mình và bà nội ăn rồi đi học còn Vi Văn Phượng đi làm thuê cùng ông Lăng Đức Mạnh. Đến hơn 10h, cả 2 ăn uống tại nhà ông Lê Quang Trường (ở khác thôn). Đúng 11h, ông Phượng lấy lý do nấu ăn cho mẹ nên về trước rồi tạt vào quán tạp hóa của bà Bùi Thị Tuyến mua mỳ về cho mẹ.

Tới nhà, thấy bà Vui nằm ngủ trên giường, Phượng lấy 1 con dao quắm chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Phượng ra ngoài ngồi hút thuốc trước khi thông báo cho mọi người bà Vui bị ai đó sát hại.


Bị cáo Vi Văn Phượng tại tòa ngày 24/5.

Bị cáo Vi Văn Phượng tại tòa ngày 24/5.

Người giữ quyền công tố cho rằng, vì phải nuôi dưỡng mẹ già mù lòa trong khi hoàn cảnh gia đình khó khăn; bà Vui cũng không thông cảm lại thường xuyên đòi vàng nên Vi Văn Phượng đã ra tay sát hại. Vì vậy, HĐXX cần tuyên bị cáo này án tử hình.

Tại tòa, bị cáo Vi Văn Phượng tái khẳng định nhận tội trong giai đoạn đầu vì điều tra viên Trịnh Nguyên Lượng đánh đập, dọa bắt con. "Ông Lượng bảo tao có quyền, tao bắt ai cũng được. Bị cáo nghĩ mình không có tội vẫn bị bắt, con mình cũng bị bắt và nếu bị đánh cháu sẽ nhận tội nên bị cáo phải nhận trước... Bị cáo bị tra tấn, dùng móc sắt treo cổ bị cáo lên cửa sổ, đánh ở cằm, đốt râu... Bị cáo nghĩ phải nhận xong ra kêu oan còn bị đánh sẽ chết", ông Phượng khai.

Bị cáo nói thêm, ngày xảy ra sự việc, Vi Văn Hồ bị công an bắt đi từ trường học, tạm giữ 1 đêm nhưng không có người giám hộ. Sau đó, bố con ông nhiều lần phải lên cơ quan điều tra làm việc nhưng mỗi bố con một nơi.

Đáp lại, điều tra viên Trịnh Nguyên Lượng (hiện là Phó phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang) nói: “Những gì Phượng khai hoàn toàn không đúng sự thật, chúng tôi tuân thủ đúng quy định của luật tố tụng, không làm việc luật cấm”.

Luật sư Vũ Thị Nga và các đồng nghiệp bào chữa cho Vi Văn Phượng.

Có chứng cứ ngoại phạm?

Tại phần tranh luận, luật sư Đinh Anh Tuấn bào chữa cho bị cáo Phượng dẫn lại kết luận điều tra, cáo trạng đã xác định thân chủ của mình ăn xong, rời nhà anh Trường vào đúng 11h; về nhà mất khoảng 16 phút; giết mẹ rồi hút thuốc trấn tĩnh hết 6 phút và đến 11h23 gọi điện cho anh trai và mọi người báo mẹ bị giết.

Luật sư Tuấn cho rằng thời gian biểu trên là sai vì các nhân chứng ăn cơm cùng bị cáo đều khẳng định hơn 11h mới về nhà. Trong đó, ông Lê Quang Trường khai khi ăn cơm, con trai mình ăn xong sớm nhất rồi rời nhà đi học khoảng 10 phút, ông mới thấy Phượng ra về.

Lời khai của vợ ông Trường cũng rất rõ: “Con trai tôi ăn cơm xong đi học, tôi nhìn đồng hồ đeo tay thấy 11h nên hỏi con sao đi học sớm... Sau đó, tôi ăn xong ra ngoài, một lát chồng gọi lên dọn mâm cơm lúc đó vẫn thấy Phượng ngồi”.

Tiếp đến, luật sư Tuấn dẫn lời khai của Vi Văn Phượng tại giai đoạn điều tra cũng như tại tòa thể hiện, bị cáo này rời nhà ông Trường phải đi chậm vì đúng lúc các cháu học sinh tan học. Trong đó, Phượng còn gặp và được 1 học sinh là con gái trưởng thôn chào, hỏi: “Nay chú đi làm muộn thế”.

Luật sư Đinh Anh Tuấn khẳng định đã về trường học nói trên và lập biên bản thể hiện, hiệu trưởng trường này khẳng định vào đầu tháng 10/2012, nhà trường cho học sinh tan học vào 11h15. Luật sư đã nộp biên bản này cho tòa án.

"Vài phút sau thời điểm 11h15, các học sinh mới ra khỏi cổng trường đi về nên Phượng không thể có mặt ở nhà vào 11h15 để chém mẹ mình", vị luật sư nêu quan điểm.

Cũng bào chữa cho Vi Văn Phượng, luật sư Vũ Thị Nga dẫn hồ sơ thể hiện cơ quan giám định căn cứ vào lời khai cháu Vi Văn Hồ và bản ản mổ dạ dày bà Vui để kết luận nạn nhân tử vong từ 3-4 giờ sau bữa ăn cuối cùng (lúc 6h30). Tuy nhiên, khi vụ án bị Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao hủy, yêu cầu điều tra lại, cơ quan giám định lại kết luận bà Vui tử vong từ 3-5 giờ sau ăn mỳ tôm.

Việc thay đổi này được giải thích: "Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng tiêu hóa thức ăn không được tốt của bà Vui như răng rụng nhiều, niêm mạc dạ dày chợt loét và loại thức ăn khó tiêu đã được ăn như gia vị rau củ quả khô".

Luật sư Nga dẫn tài liệu khoa học giám định thể hiện thời gian tiêu hóa trong dạ dày của người là 1h30 với thức ăn nhẹ, nhiều nhất là 4h với thức ăn nhiều mỡ nên kết luận của cơ quan giám định là sai.

Nữ luật sư phân tích, mỳ tôm là thức ăn nhẹ, dễ tiêu hóa nên dù răng bà Vui yếu, dạ dày loét cũng không thể tiêu hóa tới 5 giờ...

Vì nhiều căn cứ khác nhau, luật sư Vũ Thị Nga đề nghị HĐXX tuyên Vi Văn Phượng không phạm tội giết người như cáo trạng quy kết.

Sau sự việc, Vi Văn Phượng từng bị TAND tỉnh Bắc Giang và TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên tử hình trong các phiên xử sơ - phúc thẩm. Năm 2016, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xét xử Giám đốc thẩm đã phát hiện nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên hủy các bản án đã tuyên với ông Phượng, yêu cầu điều tra lại vụ án.

Theo Tiền phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 12 giờ trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 1 ngày trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng liên quan đến vụ việc thi thể khô trên sofa khu căn hộ ở Hà Nội.

Công an Đồng Nai kiểm tra  loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Công an Đồng Nai kiểm tra loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Pháp luật - 1 ngày trước

300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia làm 9 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 9 quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”, phát hiện nhiều vi phạm.

Top