Kỳ lạ bé trai không có hậu môn ở Quảng Ninh

| Y tế

GiadinhNet - Ca mổ diễn ra hơn 4 giờ đồng hồ thực hiện nhiều phẫu thuật cho bé như: tạo hình mông, cắt bao thoát vị màng não tủy, hạ trực tràng và tạo hình hậu môn.

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa tiến hành phẫu thuật thành công cho bé trai Nguyễn Văn Minh (8 tháng tuổi), trú tại khu 6, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên bị dị tật bẩm sinh khi không có mông, không có lỗ hậu môn và bị thoát vị màng não tủy.

Theo lãnh đạo bệnh viện cho hay, ngày 8/5, bé Minh được nhập viện tại khoa Ngoại và Chuyên khoa. Lúc này, bé không có mông, không có lỗ hậu môn, vùng cùng cụt có khối mật độ mềm, có hai bộ phận sinh dục và ấn lõm…


Hình ảnh bé Minh bị dị tật bẩm sinh, trong đó không có hậu môn. Ảnh: Đ.Tuỳ

Hình ảnh bé Minh bị dị tật bẩm sinh, trong đó không có hậu môn. Ảnh: Đ.Tuỳ

Dựa trên kết quả xét nghiệm, siêu âm và chụp cắt lớp cho thấy, hình ảnh khuyết cung sau các đốt sống mở ra sau tạo khối thoát vị kích thước khoảng 140x42x75mm, thành phần trong khối thoát vị có cấu trúc dạng dịch tủy sống ít và không rõ ranh giới.

Sau khi tiến hành xem xét, các bác sĩ chẩn đoán bé bị thoát vị màng não tủy vùng cùng cụt và chỉ định phẫu thuật điều trị dị tật hậu môn trực tràng bằng đường trước xương cùng và sau trực tràng.

Ca mổ diễn ra hơn 4 giờ đồng hồ khi kíp mổ cùng lúc thực hiện nhiều phẫu thuật cho bé như: tạo hình mông, cắt bao thoát vị màng não tủy, hạ trực tràng và tạo hình hậu môn. Phẫu thuật xong, bé Minh được chuyển về khoa Ngoại và Chuyên khoa chăm sóc đặc biệt.


Ca phẫu thuật tạo hình mông, cắt bao thoát vị màng não tủy, hạ trực tràng và tạo hình hậu môn cho bé Minh được thực hiện thành công . Ảnh: Đ.Tuỳ

Ca phẫu thuật tạo hình mông, cắt bao thoát vị màng não tủy, hạ trực tràng và tạo hình hậu môn cho bé Minh được thực hiện thành công . Ảnh: Đ.Tuỳ

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng – Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho hay, đây là dạng bệnh phức tạp, hơn nữa việc phải giải quyết được 3 việc cùng lúc ở trẻ nhỏ đã rất khó nhưng với trẻ 8 tháng tuổi thì còn khó khăn hơn nhiều.

Theo tìm hiểu của PV, thoát vị màng não tủy là căn bệnh hiếm gặp thường xảy ra do những khuyết tật bẩm sinh ở ống sống của trẻ. Đây cũng là bệnh lý nặng, gây mất hoặc rối loạn chức năng thần kinh gây ảnh hưởng cho người bệnh từ hình dáng, sinh hoạt đến nhiều nguy cơ khác nhau.

Cho nên, trong quá trình mang thai, các bà mẹ nên kiểm tra sức khỏe thai nhi định kỳ để phát hiện dị tật trước sinh tránh những biến chứng có thể xảy ra.

Được biết, trường hợp cùng lúc gặp nhiều dị tật bẩm sinh phức tạp như bé Nguyễn Văn Minh hiếm gặp.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.