Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cả nước diễn ra nhiều hoạt động thiết thực

| Xã hội

GiadinhNet - Tối mai (19/5), tại Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình ca nhạc “Hát về Người” sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ. Chương trình do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016).

Đoàn viên Thanh niên tỉnh Hải Dương giao lưu văn nghệ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu. Ảnh: Hải Ninh
Đoàn viên Thanh niên tỉnh Hải Dương giao lưu văn nghệ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu. Ảnh: Hải Ninh

Đêm nhạc sẽ diễn ra với sự có mặt của các giọng ca gồm NSND Quang Thọ, NSƯT Thanh Thanh Hiền cùng các ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn, Trần Thụy Miên, Phương Thảo. Các ca khúc thể hiện trong đêm nhạc là những bài bát nổi tiếng đi cùng năm tháng và đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bao thế hệ yêu nhạc Việt Nam; Cùng đó là những ca khúc ca ngợi Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, ca ngợi vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam.

Trước đó, vào tối ngày 17/5, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Hồ Chí Minh - Người sống mãi với non sông” với sự góp mặt của các nghệ sĩ Mai Hoa, Việt Hoàn, Đăng Dương… cùng dàn nhạc bán cổ điển của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đặc biệt, ngày 16/5, Học viện Cán bộ TPHCM đã tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới" với sự tham dự của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên của các trường đại học ở TP HCM và các tỉnh thành lân cận. Tại hội thảo, PGS.TS Trương Thị Hiền, nguyên Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM cho rằng, thực tế hiện nay ở bất cứ lĩnh vực nào chúng ta cũng tìm thấy những chỉ dẫn thiết thực của Chủ tịch Hồ Chí Minh để giải quyết thành công những vấn đề của cuộc sống hiện tại. Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là di sản tinh thần vô giá mà còn là giá trị cốt lõi, định hướng cho sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Cũng tại hội thảo này, TS Nguyễn Thị Hoa Xinh, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP HCM cho rằng, tiếp tục xây dựng nhà nước theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có một số vấn đề quan trọng và cấp bách mà Đảng và Nhà nước thực hiện cho được là mở rộng dân chủ; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; đổi mới và nâng cao hiệu quả, hiệu lực của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp; đổi mới phong cách làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước để Nhà nước ta thật sự là Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Ngày 17/5, NXB Kim Đồng ra mắt cuốn sách “Thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh” của nhà văn Sơn Tùng. Cuốn sách tái hiện lại quãng thời gian Bác Hồ (khi đó tên là Nguyễn Tất Thành) đi từ Huế vào Nam, hành trình gian nan vượt đèo Cù Mông, Rù Rì, đèo Cả và dừng chân dạy học ở trường Dục Thanh (tỉnh Phan Thiết) – trường học do những người yêu nước lập nên. Cuốn sách sẽ giúp độc giả cảm nhận rõ tâm tư, tình cảm của chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành khi đất nước đang trong vòng nô lệ, về gia đình, nguồn cội, bối cảnh xã hội đã hun đúc nên một nhân tài kiệt xuất của dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới.

Ngày 15/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo Chỉ thị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh v.v...

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Loạt công trình vi phạm ngang nhiên 'mọc' trên đất nông nghiệp chỉ cách UBND phường hơn 100m

Hà Nội: Loạt công trình vi phạm ngang nhiên 'mọc' trên đất nông nghiệp chỉ cách UBND phường hơn 100m

Đời sống -

GĐXH - Thời gian qua, Thành ủy và UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý trật tự xây dựng (TTXD), đất đai và phòng cháy chữa cháy (PCCC). Thế nhưng, trái ngược với nỗ lực chung của toàn Thành phố, tại phường Phú Diễn, hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn vô tư mọc lên, thách thức pháp luật, gây bức xúc dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.