Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ thi quốc gia THPT: Thay đổi chỉ để gây sốc?

Thứ năm, 17:16 31/07/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều ý kiến cho rằng, các phương án về kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia mà Bộ GD&ĐT công bố còn bộc lộ nhiều bất cập, gây khó khăn cho thí sinh và chưa giải quyết được đảm bảo chất lượng cho các trường ĐH, CĐ.

Tránh thi kiểu “tắc - bụp”

Bộ GD&ĐT vừa công bố các phương án của đổi mới thi tốt nghiệp THPT, trong đó kỳ thi quốc gia ngoài việc xét công nhận tốt nghiệp, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng kết quả để tuyển sinh. Bộ cũng đặt mục tiêu kỳ thi tác động tích cực đối với việc đổi mới phương pháp dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng dạy học. Bộ cũng lấy ý kiến rộng rãi về các phương án trước khi ra quyết định cho kỳ thi năm sau.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ lâu đã được xã hội đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh những năm gần đây tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tăng cao (gần cán đích tuyệt đối) cùng với những vụ việc tiêu cực, gian lận thi cử bị phát giác. Dù Bộ GD&ĐT đã có nhiều sự bổ sung, điều chỉnh, song tới nay vẫn chưa giữ được sự ổn định, mang tính lâu dài.

Bởi thế, sau khi Bộ GD&ĐT công bố 3 phương án kỳ thi quốc gia THPT, nhiều nhà quản lý giáo dục, chuyên gia, lẫn đông đảo phụ huynh quan tâm. Theo ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua đã được tổ chức và nhận được sự đánh giá cao của đội ngũ giáo viên, học sinh, nhà trường. Đề thi theo hướng mở khiến thí sinh hào hứng, tránh được hiện tượng học tủ, học vẹt bấy lâu nay…

Cũng theo ông Sơn, nếu triển khai thực hiện ngay năm 2015, nên lấy theo phương án 1, bởi phương án này cơ bản giống với kỳ thi vừa qua. Cần có lộ trình cụ thể, xây dựng theo từng phương án để giáo viên và học sinh có thời gian chuẩn bị, thích nghi. "Phương án 2 có thể thực hiện sớm nhất vào năm 2016, phương án này đáp ứng kịp với cách thức đổi mới dạy học. Quan trọng nhất là đội ngũ giáo viên, chuyên viên sở có thể đáp ứng điều kiện ra đề. Sau khi rút kinh nghiệm, có thời gian chuẩn bị sẽ hướng tởi thực hiện theo phương án 3” - ông Sơn chia sẻ.

Kỳ thi quốc gia THPT: Thay đổi chỉ để gây sốc? 1
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 có nhiều thay đổi bất ngờ cho các nhà trường, thí sinh.

Thí sinh có bị làm khó?

PGS Trần Xuân Nhĩ - Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đánh giá: “Phương án 1 chẳng khác gì với kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, kết quả thi tốt nghiệp đạt tới 99%, đỗ cao như thế thì thi làm gì? Phương án này cũng nảy sinh tình trạng học lệch. Còn phương án 2, theo tôi phương án này khá khả quan, nhưng cần có sự điều chỉnh lại đôi chút ở môn tự chọn Tự nhiên và Xã hội. Với phương án 3, thi kiểu tích hợp thì phải gắn với chương trình học tích hợp, thực chất là tổng hợp giữa các môn học với nhau”.

Dù lựa chọn phương án nào thì theo PGS Nhĩ, cái cốt lõi không phải ở sự điểu chỉnh, cắt xén các môn thi, chương trình học mà cần có chương trình sách giao khoa chuẩn. “Chúng ta loay hoay với đổi mới giáo dục phổ thông mà đến giờ vẫn chưa có chương trình, sách giáo khoa chuẩn. Tiêu cực, gian lận trong thi cử vẫn chưa được loại bỏ, dù có tổ chức thi theo phương án nào cũng thế thôi” - PGS Trần Xuân Nhĩ băn khoăn.

Theo dự kiến, nếu được dư luận ủng hộ, kỳ thi quốc gia THPT sẽ được triển khai từ năm 2015. Nếu làm ngay trong năm tới, kỳ thi sẽ gấp gáp, cả các đơn vị tổ chức thi cũng như học sinh đều lúng túng, trước sự thay đổi mang tính đột ngột này. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 là một ví dụ, cách thay đổi chỉ ở khoảng thời gian vài tháng khiến nhà trường lẫn học sinh loay hoay ôn tập với đề thi mở.

Bên cạnh đó, nếu nói rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới làm cơ sở để các trường ĐH, CĐ xét tuyển dựa trên kết quả thi cũng không khả quan, bởi nhiều trường ĐH, CĐ đang xây dựng phương án tuyển sinh riêng, để đảm bảo chất lượng, các trường không thể tin tưởng vào một kỳ thi mà có tỷ lệ đỗ xấp xỉ 100% mà Bộ đã giao cả hết cho các địa phương như mấy năm qua là minh chứng rõ nhất.

Xem ra, một kỳ thi chưa tạo được sự chuyển biến tích cực trong dạy và học, rốt cuộc chỉ có nhà trường gặp khó, còn phụ huynh và học sinh sẽ bất an trước những sự thay đổi bất ngờ, gấp gáp của Bộ GD&ĐT.

Dự thảo tổ chức kỳ thi quốc gia THPT của Bộ GD&ĐT đưa ra với 3 phương án:

- Phương án 1 sẽ thi trong 8 môn, gồm: Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa, Sinh, Lịch sử, Địa lí và Ngoại ngữ. Để tốt nghiệp THPT, thí sinh phải dự thi 4 môn gồm 3 môn bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn tự chọn trong số các môn còn lại. Kết quả của 4 môn thi còn để đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.

- Phương án 2, sẽ thi trong 8 môn học ở lớp 12 (như phương án 1) để tổng hợp thành 5 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; bài thi Khoa học Tự nhiên; Khoa học Xã hội. Mỗi thí sinh thi 4 bài gồm 3 bài thi bắt buộc: Toán, Ngữ văn và Ngoại Ngữ; 1 bài thi tự chọn.

- Phương án 3, 11 môn học gồm: Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa, Sinh, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, Công nghệ và Giáo dục công dân được chọn để tổng hợp thành 4 bài thi gồm: Bài thi Toán - Tin; Khoa học Tự nhiên; Khoa học Xã hội và bài thi Ngoại ngữ.


Quang Anh


quanghuy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khối không khí lạnh tràn về có gây mưa rét ở Hà Nội và miền Bắc?

Khối không khí lạnh tràn về có gây mưa rét ở Hà Nội và miền Bắc?

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa ra một đợt mưa dông diện rộng ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Thời tiết nhiều nơi mát mẻ.

Tuyên dương 5 học sinh trả lại đồ cho người đánh rơi

Tuyên dương 5 học sinh trả lại đồ cho người đánh rơi

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi nhặt được đồ, 5 học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) thông báo cho cơ quan chức năng để trả lại người đánh rơi.

Điện Biên Phủ rực rỡ cờ hoa trước ngày diễu binh, diễu hành

Điện Biên Phủ rực rỡ cờ hoa trước ngày diễu binh, diễu hành

Đời sống - 1 giờ trước

Những ngày này, các tuyến đường phố, địa điểm công cộng, quảng trường... ở thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) được trang hoàng rực rỡ với biểu ngữ, cờ, hoa... trước thềm Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đầu tháng 5/2024, đã có 200 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024

Đầu tháng 5/2024, đã có 200 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH – Tính đến đầu tháng 5/2024, đã có khoảng 200 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2024. Dưới đây là danh sách chi tiết và mới nhất.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 6/5/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 6/5/2024

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 6/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

5 lưu ý mà mọi sinh viên năm cuối cần phải nắm được nếu muốn trúng tuyển vào các doanh nghiệp lớn

5 lưu ý mà mọi sinh viên năm cuối cần phải nắm được nếu muốn trúng tuyển vào các doanh nghiệp lớn

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ hội làm việc tại các công ty, doanh nghiệp lớn ngay sau khi tốt nghiệp là mục tiêu mà hầu hết sinh viên đều mong muốn.

Chi tiết 12 nhóm người được hưởng ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân và người có công nắm rõ để hưởng các quyền lợi

Chi tiết 12 nhóm người được hưởng ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân và người có công nắm rõ để hưởng các quyền lợi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tùy vào từng đối tượng, người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng có thể được hưởng các chế độ ưu theo quy định. Dưới đây là danh sách 12 nhóm người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Pháp luật - 3 giờ trước

Nghe tiếng la hét thất thanh trong căn nhà ở Bình Dương, hàng xóm chạy qua kiểm tra và phát hiện người phụ nữ tử vong, người đàn ông bị bỏng nặng bên cạnh 2 xe máy bị cháy xém.

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo Cục CSGT, tài xế Nguyễn Mạnh Hà điều khiển ô tô tải đầu kéo không đi đúng phần đường rồi đâm vào quán nước khiến 1 người chết, 7 người bị thương. Tài xế Hà vi phạm nồng độ cồn.

Thông tin mới nhất về vụ bé trai 8 tuổi mất tích ở Đồng Nai

Thông tin mới nhất về vụ bé trai 8 tuổi mất tích ở Đồng Nai

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Lãnh đạo xã Xuân Thiện (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) cho biết, bé trai 8 tuổi mất tích cách đây 3 ngày đã được tìm thấy.

Tin sáng 6/5: Trần tình của người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội; 'Lật Mặt' thu hơn 1.000 tỷ đồng, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà bỏ túi bao nhiêu?

Tin sáng 6/5: Trần tình của người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội; 'Lật Mặt' thu hơn 1.000 tỷ đồng, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà bỏ túi bao nhiêu?

Thời sự

GĐXH - Người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội gây xôn xao thời gian qua là con gái của ông Đặng Hồng Minh – Phó Ban quản trị tòa nhà Đồng Phát - Park View Tower; trên thực tế, nhà rạp, nhà phát hành lấy khoảng 60% doanh thu bộ phim chiếu rạp. Và với bảy phần phim Lật Mặt, Lý Hải thực nhận khoảng 240 tỷ đồng, chưa kể đến thuế TNCN, chi phí tài chính và lãi vay... (nếu có).

Top