Lần đầu tiên các bác sĩ của Viện tim mạch Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật đặt stent graft động mạch chủ đem lại nhịp đập trái tim bình thường cho bệnh nhân bóc tách động mạch chủ.
Cứu sống bệnh nhân bệnh tim nặng bằng kỹ thuật mới
Đó là trường hợp của bệnh nhân nam Phan Thanh T., 60 tuổi. Các bác sĩ của Viện Tim mạch cho biết, bệnh nhân Phan Thanh T. nhập viện trong tình trạng đau ngực trái dữ dội. Kết quả trên phim chụp cắt lớp 64 giây có hình ảnh bóc tách động mạch chủ type B từ sau chỗ xuất phát động mạch dưới rốn trái đến tận động mạch chủ bên trái. Từ thực tế của tình trạng bệnh và qua hội chẩn, các chuyên gia tim mạch cho rằng đây là tình trạng bệnh rất nặng, có tỷ lệ tử vong cao bất cứ lúc nào ngay cả khi phẫu thuật tim với tuần hoàn ngoài cơ thể.
Trước tình trạng này, để giảm những biến chứng trong phẫu thuật, các bác sĩ của Viện Tim mạch đã quyết định sử dụng phương pháp đặt stent graft động mạch chủ bên phải cho bệnh nhân T. Thủ thuật này được tiến hành bằng kỹ thuật cải tiến là không cần phẫu tích mô động mạch chủ và chỉ trong hơn 1h đồng hồ đã hoàn tất. Ngay khi được các bác sĩ thực hiện thủ thuật, sức khỏe của bệnh nhân T đã hồi phục nhanh chóng và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.
|
|
|
Kỹ thuật stent graft tạo cơ hội cho những bệnh nhân tim. Ảnh: KT |
Theo TS Nguyễn Lân Hiếu, Viện Tim mạch Việt Nam - bác sĩ tham gia kíp mổ, kỹ thuật đặt stent graft động mạch chủ này dù là lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam nhưng đã có những thành công trong công tác điều trị bệnh lý tim mạch nặng. Kết quả bước đầu này đã mở ra nhiều cơ hội cho những bệnh nhân mắc căn bệnh hiểm nghèo liên quan đến tim như bệnh nhân T.
Bệnh tim mạch gia tăng
|
Bệnh tim mạch là nguyên nhân tử vong số 1 trên toàn cầu, chiếm khoảng 30% trường hợp tử vong do nhiều nguyên nhân. Trong các bệnh tim mạch nói chung, suy tim là một bệnh khó chẩn đoán nhất và có tỷ lệ tử vong rất cao. Việc chẩn đoán chính xác và quản lý hiệu quả là yếu tố tiên quyết cho việc giảm thiểu tỷ lệ tử vong do căn bệnh này. |
GS.TS Phạm Nguyễn Vinh, Giám đốc Y khoa BV Tim Tâm Đức, Cố vấn cao cấp Viện Tim TP HCM cho biết, dù chưa có một nghiên cứu chính thức về tỷ lệ mắc bệnh suy tim ở Việt Nam, song theo tần suất mắc bệnh của thế giới, ước tính có khoảng 320.000 đến 1,6 triệu người Việt Nam bị suy tim.
GS.TS Vinh cho biết, có thể nhận biết bệnh suy tim qua một số dấu hiệu như: Khó thở khi hoạt động gắng sức, khó thở về đêm, sưng chân và bàn chân, mệt mỏi thường xuyên và không rõ nguyên nhân. Khi suy tim đã tiến triển có thể nhận biết được bằng những dấu hiệu: khó thở cả khi nghỉ ngơi, tiểu nhiều vào ban đêm, tăng cân do ứ nước, nhịp tim bất thường, huyết áp thấp hay chán ăn và giảm cân... Song bệnh lý suy tim thường không đặc hiệu nên không chỉ người dân mà ngay cả các bác sĩ cũng khó chẩn đoán đúng.
Trên thực tế, có khoảng 50% trường hợp suy tim được chuyển đến các chuyên gia tim mạch sau khi bị chẩn đoán sai bởi các bác sĩ đa khoa, khi đó bệnh đã diễn biến rất nặng.
Đối tượng có nguy cơ cao mắc phải bệnh này là những người cao tuổi, bệnh nhân bị tăng huyết áp, đái tháo đường, có tiền sử bệnh mạch vành, bệnh thận, có người thân mắc bệnh tim mạch, hay hút nhiều thuốc lá...
Quảng Hà