Kỳ tích mang thai ngoài tử cung vẫn sinh con khỏe mạnh

| Dân số và phát triển

Dù mang thai ngoài tử cung nhưng bà mẹ người Nga đã tạo nên kỳ tích cực hiếm khi hoàn thành thai kỳ và sinh con an toàn.

Một bà mẹ người Nga đã hạ sinh an toàn một bé gái khi mang thai ngoài tử cung. Đây là ca sinh đẻ cực hiếm có trong lịch sử y họ bởi cứ 625 triệu trường hợp mới có một lần thành công. Được biết đây là trường hợp mang thai hoàn toàn tự nhiên nhưng trứng rụng sai vị trí khiến thai nhi phát triển ngoài tử cung. Ca mổ đẻ cấp cứu diễn ra với sự tham gia của 10 bác sĩ vì nguy cơ cho cả mẹ và con là rất cao. Hiện sức khỏe của cả hai mẹ con đều bình thường.

Một bà mẹ người Nga đã hạ sinh an toàn một bé gái khi  mang thai ngoài tử cung. Đây là ca sinh đẻ cực hiếm có trong lịch sử y họ bởi cứ 625 triệu trường hợp mới có một lần thành công.
Một bà mẹ người Nga đã hạ sinh an toàn một bé gái khi mang thai ngoài tử cung. Đây là ca sinh đẻ cực hiếm có trong lịch sử y họ bởi cứ 625 triệu trường hợp mới có một lần thành công.

Các bác sĩ tại một bệnh viện Serbia đã rất vui mừng khi cùng mẹ vượt cạt thành công đón bé kỳ diệu Veronika (có nghĩa là niềm tin vào chiến thắng) chào đời nặng 4,1kg và dài 56cm.

Các bác sĩ tại một bệnh viện Serbia đã rất vui mừng khi cùng mẹ vượt cạt thành công đón bé kỳ diệu Veronika (có nghĩa là niềm tin vào chiến thắng) chào đời nặng 4,1kg và dài 56cm.

Trong quá trình mang thai, vì lý do tín ngưỡng, bà mẹ 31 tuổi này đã tránh mọi can thiệp của y học, không khám thai, không uống thuốc. Sản phụ mang thai lần đầu này cho biết cô chắc chắn con mình vẫn khỏe vì thấy em bé chuyển động trong bụng. Vì thế vấn đề chỉ được phát hiện vào phút chót khi bà mẹ này đến ngày sinh nở vẫn không chuyển dạ.

Siêu âm lúc này cho thấy thai nhi không nằm trong tử cung mà nằm trong ổ bụng. Đây là một dạng chửa ngoài tử cung. Thai nhi vẫn nằm trong túi ối có đầy đủ nước ối bảo vệ. (Nguồn ảnh: The Sun)

Cách đây 3 năm từng có một thai phụ người Tanzania cũng mang thai ngoài tử cung tương tự và bác sĩ phải can thiệp vào tuần thai thứ 32 để bảo đảm an toàn cho cả mẹ lẫn con.

Bác sĩ mổ đẻ Vladimir Borovkov cho biết trên thế giới chỉ có khoảng 10-12 trường hợp sinh con khi mang thai ngoài tử cung như thế này, nhưng đây là trường hợp cực hy hữu vì em bé này “an toàn” cho đến tận tuần thai thứ 41.

Được biết đây là trường hợp mang thai hoàn toàn tự nhiên nhưng trứng rụng sai vị trí khiến thai nhi phát triển ngoài tử cung. Ca mổ đẻ cấp cứu diễn ra với sự tham gia của 10 bác sĩ vì nguy cơ cho cả mẹ và con là rất cao. Hiện sức khỏe của cả hai mẹ con đều bình thường.

Theo Kiến thức

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mở rộng tầm soát ung thư cho phụ nữ yếu thế và phụ nữ dân tộc thiểu số

Mở rộng tầm soát ung thư cho phụ nữ yếu thế và phụ nữ dân tộc thiểu số

Dân số và phát triển -

GĐXH – Hưởng ứng kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú, ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 của Bộ Y tế, “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2026” mở rộng tầm soát ung thư cho phụ nữ yếu thế và phụ nữ dân tộc thiểu số. Hơn 2.000 suất tầm soát miễn phí được đưa gần hơn với những phụ nữ này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.