Ký ức kinh hoàng của 5 cô gái bị lừa bán vào quán karaoke ở Cần Thơ
Bà Phượng yêu cầu 5 cô gái phải ở quán để làm việc trừ nợ, kể cả tiền khách “bo” cũng phải nộp lại. Các nạn nhân do Phượng và 2 nhân viên dưới quyền trực tiếp quản lý.
Chủ homestay ở Hà Giang nói gì về việc nữ hướng dẫn viên du lịch bị hiếp dâm tố muốn bồi thường bằng tiền để bỏ quaCông an TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Bích Phượng (41 tuổi, ngụ tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Hoàng Phong (18 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi Mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.
Đây là vụ án do Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp với Công an huyện Cờ Đỏ phát hiện, triệt phá.
Cụ thể, vụ án xảy ra tại quán karaoke Thu Ngân 2 (thị trấn Cờ Đỏ) do Phượng làm quản lý. 5 cô gái trẻ được Phượng mua với giá 250 triệu đồng, thông qua sự giới thiệu của Phong.
Hiện cơ quan điều tra giải cứu an toàn cho 5 cô gái trẻ, quê ở Ninh Thuận, Gia Lai, Long An, Đắk Lắk.

Bị can Lê Thị Bích Phượng.
Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận từng làm chung tại quán karaoke ở TP Cần Thơ, nên có mối quan hệ quen biết với Phượng. Thông qua các mối quan hệ xã hội, Phong nhận được hình ảnh của 5 cô gái nêu trên.
Phong biết Phượng đang là quản lý tiếp viên phục vụ của quán karaoke Thu Ngân 2, nên liên lạc với bà ta và gửi hình ảnh, thông tin của các cô gái.
Phong nói với Phượng, các nạn nhân thiếu nợ chủ quán karaoke và muốn bán để trừ nợ. Sau khi xem thông tin từng người, Phượng đồng ý bỏ ra hơn 250 triệu đồng để mua các cô gái về làm tại quán karaoke. Khi về quán, Phượng bắt các nạn nhân viết giấy nhận nợ với số tiền từ 41 đến 70 triệu đồng/người.
Bà Phượng yêu cầu các cô gái phải ở quán để làm việc trừ nợ, kể cả tiền khách “bo” cũng phải nộp lại. Hàng ngày, sinh hoạt của các nạn nhân do Phượng và 2 nhân viên dưới quyền trực tiếp quản lý.
Các nạn nhân chỉ biết làm việc và không thể liên lạc ra ngoài để nhờ sự cầu cứu hoặc giúp đỡ từ người khác để thoát khỏi cơ sở này.
Theo cơ quan điều tra, nạn nhân còn nhỏ tuổi và ít hiểu biết, nên sợ và nghe theo lời các đối tượng, chấp nhận đi làm nhân viên phục vụ karaoke.
Các đối tượng sử dụng thủ đoạn buộc nạn nhân ghi giấy nhận nợ 15-20 triệu đồng/người. Sau đó, bọn chúng bán các cô gái cho các đối tượng khác có nhu cầu tuyển về làm nhân viên phục vụ quán karaoke, massage.
Đối tượng mua sau phải bỏ tiền ra trả cho các đối tượng đã mua trước và nhận nạn nhân về làm việc để trừ nợ.
Ký ức kinh hoàng
Là nạn nhân, thiếu nữ Huệ (quê Long An) kể, trước đây em đi làm thuê cho người quen gần nhà. Trong lúc lên mạng xã hội, Huệ quen biết với cô gái tên Mai và được giới thiệu đến làm quán cà phê ở huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai).
Sau đó, Huệ và Mai lại được người khác rủ đi làm trong quán karaoke ở TP.HCM. Hai cô gái này được mô tả công việc là ngồi uống bia với khách, chi phí đi lại đã có người khác lo.
Tuy nhiên, sau đó, Huệ cùng Mai được hướng dẫn đặt xe đến quán ăn ở tỉnh Bình Dương. Tại đây, 2 cô gái trẻ được nam thanh niên khoảng 25 tuổi đến đón và trả tiền xe 1,6 triệu đồng.
Người này chở 2 cô gái đến căn nhà không rõ địa chỉ và đã có người khác chờ sẵn. Huệ và bạn đi cùng bị ép làm massage kích dục. Nạn nhân không đồng ý, thì bị buộc phải trả lại tiền xe. Theo lời của Huệ, do tình thế bắt buộc vì không có tiền, không biết cầu cứu ai, căn nhà lại chốt cửa và bên trong có 3 người đàn ông nên nạn nhân lo sợ, đồng ý làm massage.
“Tôi và Mai được 2 thanh niên chở đến tiệm massage ở TP Thủ Dầu Một. Chúng tôi được đưa vào phòng ở chung với mấy cô gái khác và chờ quản lý về. Trong thời gian này, tôi và Mai bàn bạc thống nhất không đồng ý làm, xin nghỉ”, Huệ kể lại.
Khi quản lý tiệm massage về nghe 2 cô gái đòi nghỉ, thì anh ta yêu cầu phải trả 13 triệu đồng, trong đó 5 triệu là tiền hồ sơ/người và 3 triệu là tiền ăn uống và tiền xe.
Người quản lý yêu cầu trong vòng 30 phút các cô gái phải trả 13 triệu đồng. Sau đó, anh ta nói sẽ liên hệ với quán khác để đưa 2 cô gái sang đó làm. Khi đó, Huệ và bạn được quản lý thông báo số tiền nợ đã lên 40 triệu đồng.
Từ tiệm massage, 2 cô gái được đến ngôi nhà khác gặp người phụ nữ tên Y. “Vào nhà, chị Y. kêu tôi viết một giấy nợ số tiền 45 triệu đồng. Chị Y. nói sẽ đưa tôi xuống Cần Thơ”, thiếu nữ Huệ nói.
Sau đó, Huệ cùng 2 cô gái khác được bà Y. chở đến Cần Thơ giao cho Phượng để làm việc tại quán karaoke Thu Ngân 2 như nói trên. Tại đây, Huệ được yêu cầu ký vào giấy nhận nợ 50 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Hoàng Phong, người lừa bán các cô gái vào quán karaoke.
Nạn nhân khác là Lan (16 tuổi, quê Ninh Thuận) kể, trong lúc làm công nhân chế biến gỗ tại Bình Dương, được người bạn rủ đến phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát) để làm việc khác lương cao.
Lan cùng bạn đón taxi đến nơi và gặp người đàn ông tên Tr. (chưa rõ lai lịch). Khi gặp ông Tr., Lan bị người này đưa đến nhà nghỉ và ép buộc quan hệ. Sau đó, Lan được ông Tr. đưa đến Cần Thơ. Trên đường đi, ông Tr. nói Lan phải nhận nợ 42 triệu đồng.
Khi đến Cần Thơ, Lan được đưa đến karaoke Thu Ngân 2 để giao cho Phượng. “Tôi thấy bà Phượng lấy 42 triệu đồng đưa cho ông Tr.”, thiếu nữ Lan kể lại.
Các nạn nhân còn lại kể, ban đầu làm công nhân tại tỉnh Bình Phước. Do công việc vất vả, cả hai muốn tìm công việc khác. Sau khi xem thông tin trên mạng, cả hai đón xe đến Bình Dương vì được hứa “việc nhẹ nhàng lương cao”.
Theo sự chỉ dẫn của đối tượng đã liên lạc qua mạng xã hội, cả hai thuê xe đến Bình Dương, thì có người trả tiền, sau đó đưa đến quán cà phê. Sau khi chụp hình, cả hai được hỏi muốn làm quán cà phê chòi, massage hay karaoke. Người này hứa nếu làm quán karaoke, lương mỗi tháng khoảng 30-40 triệu đồng. Sau đó cả hai được đưa đến Biên Hòa, giao cho người phụ nữ tên Y..
Các cô gái được Phong chở đến Cần Thơ và giao cho bà Phượng. Tại Cần Thơ, 2 cô gái bị nhóm của Phượng buộc phải ghi giấy nhận nợ số tiền 70 triệu đồng.
Cô gái tên Diễm (ngụ Gia Lai) cũng tìm việc trên Facebook, sau đó bị lừa đến Bình Dương. Diễm cũng được đưa đến Cần Thơ giao cho bà Phượng và bị bắt nhận nợ hơn 41 triệu đồng.
“Tại đây, Phượng chỉ chúng tôi cách phục vụ rót bia, gắp đá, bấm bài cho khách hát karaoke. Khách bo tiền là phải đưa lại hết cho bà Phượng, vì đã chuộc chúng tôi về từ Phong, nên phải làm để trừ tiền trả nợ”, Diễm nói.
* Tên các cô gái là nạn nhân trong bài đã được thay đổi
Hoài Thanh
Mạo danh người nổi tiếng để tiếp cận, xâm hại thiếu nữ 16 tuổi
Pháp luật - 3 giờ trướcNguyễn Hữu Duẩn đã dùng tài khoản Facebook giả mạo người nổi tiếng để lừa hẹn, xâm hại một thiếu nữ 16 tuổi và quay video nhằm uy hiếp.
Lai Châu: Phá chuyên án ma túy hoạt động tinh vi, manh động trên tuyến biên giới
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Chiều 31/1/2026, Công an tỉnh Lai Châu biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá Chuyên án 0126S, bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin.
Khởi tố cặp đôi chuyên lừa người nghèo bằng chiêu 'chạy suất' nhà ở xã hội
Pháp luật - 16 giờ trướcLợi dụng nhu cầu về chỗ ở của những gia đình khó khăn, cặp đôi ở Đà Nẵng
Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy, mỗi lần chỉ cần 1-3 phút thực hiện
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Ngày 31/1, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an phường Tây Mỗ vừa bắt giữ nhóm đối tượng trộm xe máy.
Phát hiện 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty BBB Thăng Long
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Chiều ngày 31/1, Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị vừa phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện hơn 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty cổ phần BBB Thăng Long.
Hà Nội: Chặn đứng 3 xe container chở hơn 12 tấn 'đặc sản' sụn gà, trứng non không rõ nguồn gốc
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Hơn 12 tấn sụn gà, trứng non - những món "đặc sản" được ưa chuộng trên bàn nhậu dịp Tết - không có hóa đơn chứng từ, trị giá hơn 1 tỷ đồng vừa bị lực lượng An ninh kinh tế Công an Hà Nội phối hợp bắt giữ.
Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên trưởng phòng giao dịch ABBank lĩnh án chung
Pháp luật - 1 ngày trướcTAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Trần Văn Tài (SN 1992) và Phạm Ngọc Hưng (SN 1989) cùng trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh về các tội “Tham ô tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Hà Nội: 41 ca vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 29 - 30/1
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 75 trường hợp vi phạm giao thông. Các lỗi vi phạm bao gồm vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm...
Làm rõ nhóm đối tượng cầm hung khí rượt đuổi 4 người khách nước ngoài
Pháp luật - 1 ngày trướcTối 30/1, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã truy xét, làm rõ hành tung 3 đối tượng trong nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi một nhóm người nước ngoài trên đường phố ở Nha Trang,
“Tổng tài” Nguyễn Văn Thiên lĩnh án 24 tháng tù
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên - "tổng tài" chỉ đạo đánh người trong quán cà phê lĩnh án 24 tháng tù.
Phòng An ninh kinh tế - Công an Hà Nội triệt phá kho lạnh chứa hơn 63 tấn lòng lợn 'bẩn'
Pháp luậtGĐXH - Gần 60 tấn lòng lợn được cấp đông suốt nửa năm trong các container, bốc mùi hôi thối... vừa bị Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục QLTT Hà Nội) phát hiện tại một cơ sở chế biến "chui" ở ngoại thành.


