Lạ lùng bé gái ngất xỉu, co giật cần… chocolate để khỏe

| Y tế

GiadinhNet – Điều lạ lùng hơn là trong suốt 4 năm qua, bé gái 13 tuổi ở Gia Lai cứ thường xuyên ngất xỉu, co giật nhưng nhiều BV bó tay không tìm ra bệnh.

BS Đào Trung Hiếu và bệnh nhi Tr sau ca phẫu thuật xử lý bệnh hiếm về tụy.

BS Đào Trung Hiếu và bệnh nhi Tr sau ca phẫu thuật xử lý bệnh hiếm về tụy.

Mãi đến giữa tháng 6 này, các chuyên gia BV Nhi Đồng 1 mới phát hiện bé N.T.L. Tr mắc chứng bệnh hiếm: U tụy nội tiết (Insulinoma) vùng đảo tụy. Bệnh này khiến người mắc bị hạ đường huyết nghiêm trọng khi đó hoặc sau khi ăn.

Người thân của bé Tr cho hay, trong vòng 4 năm trở lại đây, mỗi tháng bé gái này lại bị ngất xỉu từ 2 đến 3 lần kèm co giật và chỉ cần ăn chocolate hay ít đường là trở lại bình thường. Biểu hiện này khiến bé Tr phải trải qua một khoảng thời gian điều trị nhầm lẫn với chứng động kinh.

Sau khi tìm ra chứng bệnh hiếm của bé gái sau sau các xét nghiệm và nghiên cứu bệnh sử kỹ lưỡng, các chuyên gia BV Nhi Đồng 1 đã quyết định can thiệp bằng phẫu thuật.

“Trong ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ, các bác sĩ phải siêu âm tại bàn mổ sau khi mở tụy để xác định chính xác vị trí khối u khá nhỏ nhưng nguy hiểm này” – BS Đào Trọng Hiếu – Phó Giám đốc BV Nhi Đồng 1 thông tin sáng nay (23/6).

BS Hiếu còn cho biết, sau khi lấy khối u (đường kính 1,5cm) ra khỏi tụy, bé Tr hồi phục nhanh chóng. “Trong quá trình hồi phục sức khỏe sau phẫu thuật, chúng tôi để bé Tr nhịn đói như cách em hay xỉu trước đó, kết quả thật tốt là em không còn xỉu nữa” – BS Hiếu thông tin thêm.

Chuyên gia cũng phân tích thêm rằng, người mắc chứng bệnh này sẽ gặp nguy hiểm tính mạng nếu hạ đường huyết trong giấc ngủ, khi đó cả người mắc chứng bệnh lạ này lẫn người thân của họ khó lòng phát hiện để xử trí.

Theo BS Hiếu, đây là ca bệnh U tụy nội tiết (Insulinoma) vùng đảo tụy thứ hai được phát hiện tại Việt Nam. Còn theo Y văn thế giới, cứ 1 triệu người chỉ có 4 người mắc bệnh này.

Hồi năm 2014, có một phụ nữ 53 tuổi sinh sống tại Hà Tĩnh, bà Bùi Thị Q cũng bị ngất xỉu nhiều lần trong suốt 10 năm, sau đó được các chuyên gia BV Đại học Y Hà Nội xác định mắc chứng U tụy nội tiết (Insulinoma), nhưng ở vùng móc tụy.

Trong cơ thể, tuyến tụy là nơi sản xuất các kích thích tố glucagon và insulin. Trong đó, insulin có thể giúp cơ thể hấp thụ tốt đường glucose trong máu, làm giảm hàm lượng đường có trong máu và cho phép những tế bào của cơ thể có thể sử dụng glucose để phục vụ cho mọi hoạt động khác nhau.

Thanh Giang

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.