Lái xe du lịch phải có bằng A tiếng Anh?

| Xã hội

Dự thảo nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) xây dựng còn nhiều điểm khác bất hợp lý.

Bằng A tiếng Anh: Một loại “giấy phép con”

Theo dự thảo, lái xe du lịch (quốc nội hoặc quốc tế) phải có ba loại giấy chứng nhận cơ bản là: Tập huấn nghiệp vụ du lịch; tập huấn sơ cấp cứu y tế; chứng chỉ tiếng Anh từ trình độ A trở lên. Trong đó, điều kiện bằng A tiếng Anh tưởng đơn giản nhưng rất khó khả thi.

Theo ông Ngyễn Anh Phương - Giám đốc Công ty du lịch Hữu Nghị (TP.HCM), bằng A tiếng Anh đối với lái xe thực chất là loại “giấy phép con”. Trên từng xe du lịch (quốc nội hoặc quốc tế) đều đã có hướng dẫn viên du lịch được đào tạo qua trường lớp và có bằng cấp, đủ trình độ ngoại ngữ mới được hành nghề. Còn người lái chỉ cần biết tiếng Anh giao tiếp cơ bản là được. “Khi lên xe, lái xe phải tập trung vào lái xe cho an toàn, cần gì dùng đến bằng A tiếng Anh nói chuyện với khách làm mất tập trung, dễ gây ra tai nạn” - ông Phương nói.
 
Cũng theo đề xuất của Bộ GTVT, Sở VH-TT&DL các tỉnh, thành có quyền kiểm tra tình trạng, thiết bị kỹ thuật của từng xe du lịch trước khi cho xe lăn bánh.
 
Theo ông Nguyễn Tấn Lộc, Chủ nhiệm HTX du lịch Hồng Hà, cán bộ Sở VH-TT&DL làm sao có chuyên môn, hiểu biết về kỹ thuật xe ôtô để kiểm tra, cho xe lăn bánh. Từng doanh nghiệp, HTX đều đã có những cán bộ kỹ thuật có chuyên môn sâu về ôtô chuyên thực hiện kiểm tra xe trước khi cho đi chở khách. Ông nói: “Nếu giao như thế thì sẽ phát sinh tiêu cực do cơ chế “xin” (kiểm tra xe) - “cho” (xe được phép hoạt động)”.

“Đất vàng” khó kiếm

Theo đề xuất của Bộ GTVT, doanh nghiệp muốn kinh doanh vận tải phải có đủ diện tích đỗ xe cho số xe của mình và phần đất này phải thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Ngọc Lự, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM, cho rằng điều kiện này không thực tế.
 

Đã có nhiều doanh nghiệp chuyên cho thuê bến, bãi đỗ xe thì không nên buộc các hãng vận tải phải có bãi đỗ xe riêng.

Có đến 70%-80% xe của các doanh nghiệp thường xuyên vận doanh, lưu thông trên đường hoặc dừng, đỗ, lên, xuống hàng tại các cảng, bến, kho... Đối với xe thuộc sở hữu của xã viên thì xã viên tự lo tìm chỗ đỗ khi không vận doanh, không cần đến bãi đỗ xe của HTX. Tại TP.HCM, hiện có nhiều doanh nghiệp bến, bãi chuyên cho thuê đậu xe theo chuyến, giờ, ngày... Không nên buộc doanh nghiệp có xe phải có bến đỗ riêng làm gì.

Mặt khác, loại đất làm bãi đỗ xe phù hợp với đề xuất do Bộ GTVT đưa ra (phải là khu vực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường...) ở TP.HCM hiện nay có giá trung bình khoảng 20 triệu đồng/m². Như vậy, với một xe đầu kéo container chiếm diện tích đỗ trên 40 m² thì chủ xe, doanh nghiệp phải bỏ ra hơn 800 triệu đồng để mua đất làm bãi đỗ, bằng đúng giá tiền mua xe.

Còn theo ông Hoàng Ngọc Quang - Chủ nhiệm HTX xe du lịch số 12, quy định trước đây của Bộ GTVT về việc doanh nghiệp, HTX phải có diện tích đất đỗ cho 1/3 số xe của mình cũng không được cơ quan cấp phép kinh doanh xem xét (tiền kiểm), còn Sở GTVT cũng không cần biết (hậu kiểm). “Thực tế đã vậy, nay Bộ GTVT lại buộc doanh nghiệp, HTX phải có đất hoặc thuê đất làm bãi đỗ riêng sẽ gây khó khăn trong kinh doanh vận tải” - ông Quang nói.

Rút ngắn niên hạn xe?

Dự thảo còn ấn định cụ thể niên hạn sử dụng cho từng loại xe khách chạy trên tuyến liên tỉnh cố định, xe buýt, taxi, xe hợp đồng, xe du lịch... Ví dụ xe khách liên tỉnh phải có niên hạn từ 10 đến 15 năm. Trong khi đó, Nghị định 23 năm 2004 quy định niên hạn của loại xe này là không quá 20 năm. Theo lập luận của Bộ GTVT, kinh tế càng phát triển thì niên hạn của các xe là nguồn nguy hiểm cao độ, cần được rút ngắn lại.

Theo nhiều doanh nghiệp, từ nhiều năm qua, các hãng xe khách cạnh tranh nhau quyết liệt nên xe đời mới liên tục được đưa vào khai thác. Bộ GTVT không nên đưa niên hạn xe như là điều kiện để được kinh doanh vận tải mà nên xem như là khung kỹ thuật để doanh nghiệp tự dựa vào đó để quyết định.
 

Theo luật Du lịch, hướng dẫn viên du lịch quốc tế phải thành thạo ít nhất một ngoại ngữ. Người điều khiển xe chở khách du lịch phải có chuyên môn, sức khỏe phù hợp, được bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch, không cần có bằng A tiếng Anh trở lên.

 
Theo Pháp luật TPHCM
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Khởi tố, bắt giam đối tượng chặn đường, hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi

Lào Cai: Khởi tố, bắt giam đối tượng chặn đường, hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Tĩnh về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Đối tượng này đã có hành vi dùng vũ lực khống chế một nữ sinh đi xe đạp điện giữa đêm khuya nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Quảng Ninh: Vũ Văn Hạ lĩnh 12 năm tù vì ‘nổ’ chạy được ‘sổ đỏ’

Quảng Ninh: Vũ Văn Hạ lĩnh 12 năm tù vì ‘nổ’ chạy được ‘sổ đỏ’

Pháp luật -

GĐXH - Đưa ra thông tin gian dối, tự nhận có nhiều mối quan hệ giải quyết được các thủ tục cấp, đổi mục đích sử dụng đất, Vũ Văn Hạ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. TAND TP Quảng Ninh đã xử phạt đối tượng 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.