Hiện Phú Quốc đang là một trong những địa phương có số người đình sản cao nhất tỉnh trong năm 2009; riêng năm 2008, công tác DS - KHHGĐ huyện Phú Quốc được vinh dự là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của ngành.
|
|
|
Tranh thủ đọc tài liệu truyền thông DS trên bãi cá (Ảnh: Thanh Dũng). |
Tuy nhiên, hiện nay công tác DS - KHHGĐ ở một số xã trong huyện vẫn còn nhiều khó khăn về khách quan và đặc thù địa lý. Các xã đảo Thổ Châu, Hòn Thơm nằm ngoài đảo chính của Phú Quốc. Trong đó đảo Thô Châu cách đất liền 180km. Đây cũng là 2 xã khó khăn nhất trong công tác tuyên truyền, vận động bà con thực hiện KHHGĐ. Xã Cửa Cạn, Gành Dầu, Bãi Thơm là những xã thuộc vùng biên giới, vùng sâu của huyện Phú Quốc. Tại đây điện lưới quốc gia vẫn chưa phủ kín. Điều kiện đi lại rất khó khăn, nhất là trong mùa mưa bão. Từ đó công tác tuyên truyền vận động đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ hạn chế; đòi hỏi phải có thời gian và giải pháp hữu hiệu để từng bước loại bỏ những trở ngại, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nơi đây.
|
Hiện nay, thị trấn Dương Đông, xã Dương Tơ, Hàm Ninh, Cửa Cạn, Bãi Thơm, mỗi đơn vị đã thành lập 14 Câu lạc bộ Gia đình ngư dân thực hiện tốt chính sách DS - KHHGĐ. Từ 90 CLB này, qua thời gian hoạt động, Trung tâm DS - KHHGĐ huyện, đã tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các xã khác trong huyện. |
Nằm trong khuôn khổ thực hiện Đề án Kiểm soát dân số vùng biển đảo và ven biển, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, vị trí, chức năng, trách nhiệm của mỗi gia đình, nhất là các gia đình sống bằng nghề biển, Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Phú Quốc đã thành lập Câu lạc bộ Gia đình ngư dân thực hiện tốt chính sách DS - KHHGĐ. Đây là một hình thức truyền thông ở cơ sở tập hợp các gia đình trong cộng đồng để tuyên truyền các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và thực hiện việc chăm sóc SKSS/KHHGĐ, tiếp nhận các biện pháp tránh thai phi lâm sàng tại cộng đồng.
Hiện nay, thị trấn Dương Đông, xã Dương Tơ, Hàm Ninh, Cửa Cạn, Bãi Thơm, mỗi đơn vị đã thành lập 14 Câu lạc bộ Gia đình ngư dân thực hiện tốt chính sách DS - KHHGĐ. Từ 90 CLB này, qua thời gian hoạt động, Trung tâm DS - KHHGĐ huyện đã tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các xã khác trong huyện.
Anh Nguyễn Phước Lộc - Giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Phú Quốc cho biết: Mỗi CLB có 20 người, thành viên của CLB là những chủ ghe đánh bắt hải sản, ngư phủ, người thu mua hải sản, làm mướn, vá lưới... Nội dung sinh hoạt của CLB nhằm cung cấp thông tin các chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước về vị trí tầm quan trọng của biển trong việc phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trực tiếp tham gia nghề biển.
Trung tâm DS - KHHGĐ huyện đã xây dựng kế hoạch hoạt động cho Ban chủ nhiệm CLB và cho đội ngũ cộng tác viên. Trong đó, kế hoạch tập trung tuyên truyền vào nhóm đối tượng sinh sống bằng nghề biển, với phương châm "đến tận nhà, lên tới ghe, vào tới cảng"; phối hợp với các nhà máy chế biến hải sản để tuyên truyền, quyết tâm nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi chấp nhận KHHGĐ cho đối tượng sinh sống bằng nghề biển một cách vững chắc.
Thanh Dũng
(Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang)