Làm dân số ở xứ dừa
GiadinhNet - Với phương châm "mưa dầm thấm lâu", trong những năm qua, huyện Thạnh Phú luôn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp từng đối tượng; thông qua các kênh thông tin báo, đài, sách hướng dẫn, sổ tay về chăm sóc SKSS/KHHGĐ…
Kết quả, trong năm 2009, công tác DS-KHHGĐ của huyện đạt được một số chỉ tiêu quan trọng, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm.
![]() |
|
Khám thai miễn phí tại Chiến dịch chăm sóc SKSS (Ảnh: Dương Ngọc). |
Bằng nhiều hình thức và nội dung tuyên truyền, năm 2009, Trung tâm DS- KHHGĐ huyện đã thực hiện truyền thông tư vấn tại 18/18 xã, thị trấn cho trên 20.000 đối tượng; cấp gần 27.000 tờ bướm, tài liệu sách, báo chí và thiết bị truyền thông về các nội dung DS-KHHGĐ. Chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ đã tổ chức khám và điều trị bệnh phụ khoa cho 8.892 lượt chị em trong độ tuổi sinh đẻ. Đây chính là một trong những nội dung quan trọng của công tác DS-KHHGĐ nhằm đảm bảo mỗi gia đình, cá nhân được chọn cho mình một biện pháp tránh thai thích hợp; dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt, hướng đến gia đình ít con, khỏe mạnh, tạo điều kiện để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Nhằm ổn định mức sinh, nâng cao chất lượng dân số, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, trong những năm qua, công tác DS-KHHGĐ luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Ở Thạnh Phú, bộ máy làm công tác dân số luôn được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và hoạt động của thành viên Ban chỉ đạo từ huyện đến xã, thị trấn đều được đổi mới, mang lại hiệu quả cao, góp phần ổn định mức tăng dân số hàng năm và tăng tỷ lệ người thực hiện KHHGĐ. Các tầng lớp nhân dân dần dần nhận thức được lợi ích của việc thực hiện chăm sóc SKSS/KHHGĐ, ngày càng có nhiều người thực hiện tốt hơn chính sách dân số.
Tuy nhiên, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện Thạnh Phú còn gặp một số khó khăn do ảnh hưởng tình hình chung về ổn định bộ máy tổ chức. Từ đó, công tác quản lý, cập nhật thông tin báo cáo chưa kịp thời, ít nhiều gây ảnh hưởng tiến độ thực hiện các chỉ tiêu đề ra. Một số nơi công tác phối hợp tuyên truyền vận động chưa chặt chẽ và đồng bộ nên chưa thật sự thu hút đối tượng, nhất là đối tượng khó vận động chấp nhận KHHGĐ. Hy vọng bước sang năm 2010, những khó khăn vướng mắc trên sẽ tìm được biện pháp tháo gỡ, để các chỉ tiêu về chính sách công tác DS-KHHGĐ thực hiện đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.
Minh Hải
