Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lâm Đồng: Nỗ lực nâng cao dịch vụ KHHGĐ và chất lượng dân số

Thứ năm, 07:10 27/08/2020 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Nhiều năm qua, Chiến dịch tăng cường tư vấn lồng ghép với dịch vụ KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số (gọi tắt là Chiến dịch), được Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh Lâm Đồng triển khai đến các huyện, thành phố. Có thể nói Chiến dịch đã mang lại cho chị em phụ nữ vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhiều lợi ích thiết thực cả về kinh tế lẫn tinh thần…

Lâm Đồng: Nỗ lực nâng cao dịch vụ KHHGĐ và chất lượng dân số - Ảnh 1.

Bác sĩ tư vấn cho đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ về các BPTT. Ảnh: Công Nam

Chính sách hợp lòng dân

Nhằm nâng cao nhận thức, giúp cho mọi người dân tiếp cận gần hơn với dịch vụ chăm sóc SKSS/ KHHGĐ, hàng năm, Chi cục DS-KHHGĐ chủ động tham mưu cho Sở Y tế trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Chiến dịch.

Đây là sự ưu tiên hàng đầu về chương trình DS/SKSS/KHHGĐ. Bởi vì, hiện nay một số địa bàn vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) nhiều hộ còn gặp khó khăn về kinh tế, phong tục tập quán, đường sá đi lại xa xôi nên chị em ở một số địa phương ngại đi khám phụ khoa. Điều đó, đã làm ảnh hưởng đến SKSS/KHHGĐ dẫn tới tỷ lệ sinh, tỷ sinh con thứ 3 trở lên ở nhiều địa phương vẫn còn cao, đặc biệt tỷ lệ viêm nhiễm ở phụ nữ.

Năm 2020, Chiến dịch tại Lâm Đồng được triển khai 123/142 xã, phường, thị trấn. Ngày đầu ra quân thực hiện Chiến dịch của huyện Di Linh tại điểm làm dịch vụ xã Hòa Ninh, ngay từ sáng sớm chúng tôi có mặt tại Trạm Y tế, phụ nữ từ các thôn đổ về để khám phụ khoa và làm dịch vụ KHHGĐ giống như môt ngày hội.

Chị Hoàng Thúy Lan (thôn 3, xã Hòa Ninh) đến để thực hiện KHHGĐ nói: "Tôi có 3 cháu, sinh một bề nhưng kinh tế gia đình khó khăn vợ chồng bàn bạc không sinh thêm con để cho các cháu ăn học đến nơi, đến chốn nên tôi quyết định đình sản". Điều đáng ghi nhận ở đây là Chiến dịch năm 2020 nhận thức về SKSS/KHHGĐ và các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản, phụ khoa của người dân, đặc biệt là nam giới và bà con vùng ĐBDTTS đã thực sự được nâng lên so với những năm trước đây. Có được kết quả đó chính là nhờ việc duy trì triển khai Chiến dịch hàng năm của Chi cục DS-KHHGĐ.

Lâm Đồng: Nỗ lực nâng cao dịch vụ KHHGĐ và chất lượng dân số - Ảnh 2.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Anh K’Bôih (xã Gung Ré, huyện Di Linh) năm nay 33 tuổi, có 4 con gái chia sẻ: "Gia đình mình nghèo, con đông, hàng ngày lo cái ăn cho mấy đứa nhỏ khổ lắm. Được mấy chị dân số đến vận động tuyên truyền, mình hiểu được đông con là khổ nên mình đưa vợ đi đình sản, mình phải chia sẻ với vợ trong thực hiện sinh đẻ chứ". Cùng suy nghĩ với anh K’Bôih, anh K’Đảo (xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh) tay bế, tay bồng 2 con nhỏ đưa người vợ vừa mới sinh đến Trạm Y tế để khám và đặt vòng cho biết: "Mình cũng học mấy gia đình ít con, họ làm kinh tế giỏi lắm nên mình cũng dừng lại 2 con thôi, mình thương vợ mình lắm đẻ nhiều khổ vợ, khổ cả mình. Hôm nay nghe nói có chương trình khám phụ khoa và đặt vòng, mình chở vợ đi khám không phải đi xa. Mình cảm ơn Nhà nước và bác sĩ".

Người dân hưởng ứng tích cực, tự nguyện

Tại một số địa bàn khác trong tỉnh, không khí triển khai Chiến dịch cũng được bà con hưởng ứng một cách tích cực, nhiều chị em khi nghe thông báo trên loa phát thanh của xã, từ đội ngũ cộng tác viên dân số tuyên truyền cũng tranh thủ dàn xếp việc gia đình lên Trạm Y tế để được bác sỹ tư vấn và khám phụ khoa. Chị K’Uyên (thôn K’Nai, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) chia sẻ: "Việc khám và đặt vòng không mất tiền chị, em ở đây đỡ nhiều lắm. Mỗi lần mình và chị em ở đây đi khám, hay đặt vòng ngoài huyện vừa xa lại mất tiền, đi khám mình mới biết mình bị viêm nhiễm không đặt được vòng. Bác sĩ cho mình thuốc về uống và nói hôm nào quay lại. Mình cảm ơn bác sĩ nhiều lắm".

Lâm Đồng: Nỗ lực nâng cao dịch vụ KHHGĐ và chất lượng dân số - Ảnh 3.

Cán bộ dân số vận động tuyên truyền người dân sinh đủ 2 con để nuôi dạy cho tốt.

Có thể nói, việc triển khai Chiến dịch là một hướng đi đúng nhưng điều quan trọng hiện nay vẫn là nhận thức của mọi người dân đối với Chiến dịch và công tác DS-KHHGĐ, vẫn còn một số bộ phận người dân chưa nhận thức sâu sắc với công tác DS-KHHGĐ, nếu như ai cũng cùng chung suy nghĩ như các đối tượng thực hiện KHHGĐ và khám sức khỏe định kỳ mà chúng tối đã có dịp tiếp xúc thì công tác dân số sẽ có nhiều khởi sắc. Có nhiều người đến với Chiến dịch, được tư vấn việc sử dụng các biện pháp tránh thai sao cho phù hợp sức khỏe của bản thân, họ rất vui và đồng ý thực hiện một trong các biện pháp. Chị K’Dôn (thôn R’Chai 2, xã Phú Hội) nói: "Trước đây mình và chồng mỗi lần quan hệ không biết sử dụng các BPTT nào cho phù hợp, dùng thuốc thì đau đầu, dùng bao thì chồng mình không ưng cái bụng. Nhờ được bác sĩ tư vấn mình đã đặt vòng mấy năm nay rồi và thấy thoải mái lắm".

Với quan niệm "Trai làm chi, gái làm chi/ Con nào có nghĩa, có nghì thì hơn", chị Đỗ Thị Thoa (xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà) tâm sự: "Tôi tự nguyện thực hiện đình sản từ năm 2000 kể từ ngày đó đến nay sức khỏe tôi vẫn bình thường. Vợ chồng không phải lo đến chuyện sinh con nữa mà chỉ tập trung làm kinh tế và nuôi con ăn học. Tôi thấy Chiến dịch một chính sách ưu đãi rất ý nghĩa của Đảng và Nhà nước, mong bà con hãy hưởng ứng để giữ gìn sức khỏe cho bản thân".

Chị Nguyễn Thị Hằng, phụ trách công tác dân số, Trung tâm Y tế huyện Di Linh cho hay: "Việc triển khai Chiến dịch theo tôi là rất quan trọng, nó không phải là việc để hoàn thành chỉ tiêu của một địa phương, mà cái cốt lõi là qua Chiến dịch giúp cho người dân nhận thức và quan tâm sức khỏe của bản thân, nhất là chị em ĐBDTTS. Nhiều người bị viêm nhiễm nhưng họ không biết hoặc ngại đi khám nên cứ mang bệnh trong người cả một thời gian dài".

Để Chiến dịch thực sự phát huy có hiệu quả cao, đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con nông dân vùng sâu, vùng xa và vùng khó khăn, cần huy động sự tham gia các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và tăng cường cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ đáp ứng nhu cầu trong độ tuổi sinh đẻ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc SKSS/KHHGĐ, từng bước nâng cao chất lượng dân số.

Công Nam

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cách hay đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở xã biên giới Quảng Trị

Cách hay đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở xã biên giới Quảng Trị

Dân số và phát triển - 3 giờ trước

GĐXH - Phòng tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên tạo một không gian riêng tư, thân thiện, các em được cán bộ y tế trực tiếp giải đáp thắc mắc tuổi dậy thì, hướng dẫn kiến thức sinh sản và các kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Người phụ nữ 36 tuổi vô sinh thứ phát, phát hiện nguyên nhân vì tử cung chi chít sẹo

Người phụ nữ 36 tuổi vô sinh thứ phát, phát hiện nguyên nhân vì tử cung chi chít sẹo

Dân số và phát triển - 9 giờ trước

GĐXH - Tưởng chỉ là vết sẹo sau sinh, chị Lành (36 tuổi) không ngờ đây lại là nguyên nhân gây vô sinh thứ phát kéo dài nhiều năm. Sau điều trị khuyết sẹo tử cung và IVF, chị đã mang thai thành công.

5 dấu hiệu cảnh báo nhiễm Chlamydia ở phụ nữ: Nhận biết sớm để phòng ngừa vô sinh

5 dấu hiệu cảnh báo nhiễm Chlamydia ở phụ nữ: Nhận biết sớm để phòng ngừa vô sinh

Dân số và phát triển - 20 giờ trước

Chlamydia là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhưng có đến 75% ca bệnh không triệu chứng. Nhận biết sớm 5 dấu hiệu dưới đây là cách giúp phụ nữ bảo vệ thiên chức làm mẹ.

8 cách đơn giản giúp cân bằng nội tiết tố tự nhiên

8 cách đơn giản giúp cân bằng nội tiết tố tự nhiên

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Cân bằng nội tiết tố giúp duy trì năng lượng và sức khỏe tối ưu. Chỉ bằng những thói quen đơn giản mỗi ngày có thể hỗ trợ phục hồi hormone giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Ngoài ung thư cổ tử cung, HPV có thể gây loại ung thư nào khác?

Ngoài ung thư cổ tử cung, HPV có thể gây loại ung thư nào khác?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Nói đến HPV nhiều người thường chỉ nghĩ đến ung thư cổ tử cung nhưng thực tế virus này còn liên quan đến một loại ung thư khác ở phụ nữ, đó là ung thư âm đạo.

Hiếm muộn 5 năm, người đàn ông vô tinh phải trải qua 4 lần phẫu thuật mới tìm thấy tinh trùng để có con

Hiếm muộn 5 năm, người đàn ông vô tinh phải trải qua 4 lần phẫu thuật mới tìm thấy tinh trùng để có con

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Hiếm muộn kéo dài suốt 5 năm khiến anh Phong (35 tuổi) nhiều lần rơi vào tuyệt vọng. Sau 4 lần phẫu thuật, anh đã tìm thấy tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm và đón con đầu lòng.

3 lý do để thuốc tránh thai hàng ngày là biện pháp ngừa thai yêu thích của nhiều cô nàng

3 lý do để thuốc tránh thai hàng ngày là biện pháp ngừa thai yêu thích của nhiều cô nàng

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nếu bạn vẫn còn băn khoăn giữa muôn vàn biện pháp ngừa thai, hãy cùng khám phá một lựa chọn đang được nhiều bạn gái tin dùng và yêu thích nhờ 3 lý do sau đây tại bài viết này nhé!

Đau bụng 10 ngày tưởng rối loạn tiêu hóa, người phụ nữ 43 tuổi phải cắt buồng trứng

Đau bụng 10 ngày tưởng rối loạn tiêu hóa, người phụ nữ 43 tuổi phải cắt buồng trứng

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Khối áp xe phần phụ lớn vùng chậu chèn ép niệu quản trái, gây nhiễm trùng nặng. Bác sĩ buộc phải cắt buồng trứng và vòi trứng trái để loại bỏ ổ bệnh.

Dân số châu Á - Thái Bình Dương: Người trẻ ngày càng sinh ít con hơn, châu Á đang thay đổi theo cách chưa từng có

Dân số châu Á - Thái Bình Dương: Người trẻ ngày càng sinh ít con hơn, châu Á đang thay đổi theo cách chưa từng có

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Dân số châu Á - Thái Bình Dương đã đạt hơn 4,8 tỷ người nhưng tốc độ tăng đang chậm lại rõ rệt. Việt Nam chính thức vượt mốc 100 triệu dân song cũng bước vào giai đoạn mức sinh thấp và già hóa dân số nhanh hơn dự báo.

Người phụ nữ 25 tuổi mắc hội chứng buồng trứng đa nang vẫn sinh con khỏe mạnh nhờ làm điều này

Người phụ nữ 25 tuổi mắc hội chứng buồng trứng đa nang vẫn sinh con khỏe mạnh nhờ làm điều này

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Mắc hội chứng buồng trứng đa nang, tiền tiểu đường, tăng men gan và tăng huyết áp, người phụ nữ 25 tuổi đã mang thai và sinh con khỏe mạnh nhờ được kiểm soát bệnh lý nền trước IVF.

Top