Làm rõ thông tin bé gái mới sinh đã bị gãy xương đòn

| Y tế

GiadinhNet – Một bé gái sơ sinh ở Quảng Trị nặng 4,8kg chào đời bằng phương pháp đẻ thường đã bị gãy xương đòn bên trái, liệt tay phải, phổi xẹp một phần…


Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TL

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TL

Ngày 4/12, trên một tờ báo điện tử có đăng bài “Bác sỹ tắc trách khiến bé gái mới sinh bị dị tật’’ phản ánh về trường hợp trẻ sơ sinh bị gãy xương đòn sau đẻ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Theo nội dung thông tin phản ánh từ bài báo, ngày 14/11/2016, sản phụ Trần Thị Thảo T, trú tại huyện Vĩnh Linh, được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị để sinh con. Tại bệnh viện đa khoa Quảng Trị, sản phụ T được chỉ định làm siêu âm và theo dõi đẻ thường.

Đến 12h cùng ngày 14/11/2016, sản phụ T được đưa vào phòng đẻ và sinh 01 bé gái, nặng 4,8 kg, ngạt tím tái, được chẩn đoán gãy xương đòn bên trái, liệt tay phải, phổi xẹp một phần ….. Sau đẻ, bệnh viện đã xác nhận sự việc trên và thực hiện chăm sóc, điều trị tích cực cho trẻ sơ sinh.

Ngày 5/12, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế Quảng Trị, đề nghị Sở này chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức Họp hội đồng chuyên môn xem xét vụ việc Báo nêu và có hình thức xử lý kỷ luật thích hợp đối với cán bộ sai phạm (nếu có); cung cấp thông tin rõ ràng, cụ thể, giải thích và nhận lỗi với gia đình cũng như thống nhất hướng xử lý. Kết quả xử lý cần được thông tin rộng rãi tới các cơ quan/phương tiện truyền thông và báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 12/12.

Sở cũng giao Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh làm đầu mối tăng cường đào tạo nâng cao năng lực xử trí, cấp cứu sản khoa, đặc biệt là theo dõi, xử trí trong chuyển dạ cũng như tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh các cơ sở chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, kể cả các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện theo đúng Hướng dẫn quốc gia các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (khám, quản lý thai, theo dõi, chăm sóc xử trí trong đẻ, sau đẻ …).

Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh nói chung và các cơ sở chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em nói riêng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh cũng như các quy định hiện hành trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

T.Nguyên

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.