Làm thế nào để người làm báo không bị nói xấu, bôi nhọ trên không gian mạng?

| Xã hội

GiadinhNet – Theo chuyên gia báo chí Vũ Mạnh Cường, bất kể ai tham gia vào không gian mạng đều có thể bị tấn công, nhất là những người làm công tác báo chí.

Ngày 30/10, tại Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã tổ chức buổi tập huấn "an toàn thông tin cho nhà báo trong môi trường số", với 2 chuyên đề: Nguy cơ tác động tới nhà báo từ môi trường số và giải pháp tăng cường an toàn tác nghiệp cho nhà báo trong môi trường số.

Tại buổi tập huấn, chuyên gia báo chí Vũ Mạnh Cường – Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) đã chia sẻ về đặc điểm của báo chí trong môi trường số hiện nay, đặc biệt là báo chí trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong đó, lao động của nhà báo thay đổi, thích ứng với xu hướng số hoá.

Có thể nói, khi cả thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thì báo chí Việt Nam cũng có những bước chuyển mình để phù hợp hơn với thời đại. Đó là thời đại công nghệ số. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã mở ra vô vàn thời cơ, thuận lợi cho người làm báo.

Làm thế nào để người làm báo không bị nói xấu, bôi nhọ trên không gian mạng? - Ảnh 2.

Chuyên gia báo chí Vũ Mạnh Cường – Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) đã chia sẻ về đặc điểm của báo chí trong môi trường số hiện nay.


Đơn cử như người làm báo có thể cùng lúc thực hiện nhiều tác phẩm báo chí chỉ bằng 1 chiếc điện thoại di động duy nhất như chụp hình, quay video, viết text, ghi âm… Từ đó, thay đổi lớn trong cách tiếp nhận thông tin của độc giả.

Chuyên gia báo chí Vũ Mạnh Cường cho biết, mặc dù môi trường số đã góp một phần lớn cho báo chí "chuyển mình", tiếp cận được với những công nghệ, tiện ích hiện đại nhưng người làm báo cũng phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công ngay chính trên môi trường số, như: bị đăng tải thông tin sai sự thật; bị đánh cắp mật khẩu tài khoản mạng xã hội, email, tài khoản ngân hàng; bị giả mạo; bị lộ nguồn tin; bị theo dõi…

Chuyên gia báo chí Vũ Mạnh Cường nhấn mạnh: "Có một sự thật là các nhà báo đang làm việc trong môi trường số lại rất chủ quan với chính mình trên môi trường số, hoặc rất ít người biết làm cách giữ an toàn cho chính mình, hoặc không cho rằng mình có thể gặp rủi ro…".

Làm thế nào để người làm báo không bị nói xấu, bôi nhọ trên không gian mạng? - Ảnh 3.

Toàn cảnh buổi tập huốn về "an toàn thông tin cho nhà báo trong môi trường số".


Theo ông Vũ Mạnh Cường, để có thể bảo vệ mình trước môi trường số, người làm báo phải chủ động phòng ngừa; phải "giữ mật khẩu như giữ con ngươi trong mắt mình"; không đưa thông tin cá nhân vào mật khẩu như: Ngày tháng năm sinh, tên con cái, số chứng minh thư nhân dân; không dùng chung 1 mật khẩu; thay đổi mật khẩu các tài khoản thường xuyên…

"Để đối phó với việc mất an toàn, người làm báo nên sẵn sàng tâm lý bị tấn công bất cứ lúc nào. Bởi người làm báo cũng có nguy cơ bị tấn công, người làm báo càng giỏi thì nguy cơ bị tấn công càng lớn…", ông Cường cho hay.

Nói về giải pháp tăng cường an toàn tác nghiệp trong môi trường mạng, tại buổi tập huấn, ông Trần Đăng Khoa – Trưởng phòng Quy hoạch và Phát triển, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) nêu một số điểm người làm báo cần ghi nhớ để đảm bảo an toàn thông tin, như: Không nên chia sẻ quá nhiều thông tin của mình trên internet, mạng xã hội, các hội nhóm, cửa hàng, đối tác; không bao giờ chia sẻ mật khẩu, cân nhắc khi có thư hoặc điện thoại yêu cầu đổi mật khẩu; chỉ nên sử dụng các thiết bị riêng để làm việc.

Cẩn trọng khi bấm vào liên kết, tải các file đính kèm ở các website, mạng xã hội, công cụ chat… không rõ nguồn gốc; không lưu trữ, truyền các dữ liệu quan trọng, nhạy cảm mà không mã hoá; luôn sử dụng các chương trình antivirus để bảo vệ các thiết bị. Cập nhật thường xuyên các phiên bản mới…

Bảo Loan

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.