Lần đầu phát hiện một người mắc ba loại ung thư

| Y tế

Nhập viện với tổn thương họng, tổn thương thực quản và amidan, bệnh nhân 52 tuổi ở Hà Nội được chẩn đoán mắc 3 loại ung thư.

Bác sĩ Nguyễn Đình Châu, khoa Xạ trị và Xạ phẫu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cho biết người bệnh nhập viện với tổn thương vùng họng bên phải, tổn thương thực quản, tổn thương amidan không đối xứng hai bên.

Bệnh nhân cho biết từng điều trị viêm loét amidan một thời gian nhưng không khỏi. Sau khi thăm khám, nghi ngờ ung thư, các bác sĩ đã tiến hành giải phẫu bệnh. "Kết quả gây bất ngờ cho chính chúng tôi bởi bệnh nhân bị ung thư cả amidan phải, xoang lê phải (phần tiếp giáp với thực quản) và thực quản", bác sĩ Châu nói.

Các chuyên gia ung bướu cho biết, vẫn chưa thể xác định rõ liệu có phải đây là tình trạng di căn ở ba vị trí khác nhau hay không, tuy nhiên đây là lần đầu tiên Việt Nam phát hiện ba loại ung thư khác nhau cùng xuất hiện trên một người bệnh.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam đứng ở vị trí 78 trong tổng số 172 quốc gia và vùng lãnh thổ về tỷ lệ chết vì bệnh ung thư. Ước tính trung bình mỗi năm Việt Nam có 150.000-200.000 ca ung thư mới các loại. Nhiều nhất là ung thư phổi, ung thư vú, ung thư đại tràng,

Giáo sư - bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng, chủ tịch hội Ung thư Việt Nam cho biết, hiện các phương pháp điều trị nội ngoại khoa và hóa xạ trị của ngành ung thư Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới. Vấn đề còn lại là người dân cần tránh những nguy cơ có thể dẫn đến ung thư và nên đi tầm soát ung thư để sớm điều trị.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.