Lần đầu tiên bệnh nhân phi công mỉm cười sau gần 2 tháng nguy kịch

| Y tế

GiadinhNet - Lần đầu tiên, nam phi công Vietnam Airlines nguy kịch vì COVID-19 đã mỉm cười, sau 76 ngày điều trị, 57 ngày chạy ECMO.


Lần đầu tiên bệnh nhân phi công mỉm cười sau gần 2 tháng nguy kịch - Ảnh 1.

Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều 2/6 cho hay, bệnh nhân phi công người Anh là trường hợp duy nhất còn nguy kịch hiện nay.

"Tiên lượng còn nặng" - thông tin cho hay dù bệnh nhân đã giảm được các thông số ECMO do sức cơ toàn thân còn yếu, đặc biệt yếu các cơ hô hấp và nhiễm trùng phổi với chủng vi khuẩn rất khó điều trị.

Lần đầu tiên bệnh nhân phi công mỉm cười sau gần 2 tháng nguy kịch - Ảnh 2.

Phi công người Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh : BVCC

Đặc biệt, lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh bệnh nhân mỉm cười. Nam bệnh nhân vào viện từ hôm 18/3, đến nay đã trải qua 76 ngày điều trị COVID-19, trong đó, có 57 ngày chạy ECMO (tim phổi nhân tạo).

Đánh giá sơ bộ, hiện bệnh nhân tỉnh, có phản xạ ho mạnh hơn và sức cơ tăng: chi trên 3/5, chi dưới 2/5, cơ hoành phải hoạt động nhưng còn yếu.

Chức năng thận đã hồi phục. Về phổi, oxy bệnh nhân cải thiện thêm, thông khí phổi tăng và ổn định hơn so với các ngày trước. Tuy nhiên do cơ hô hấp còn yếu và còn thở nhanh, bệnh nhân vẫn chưa đạt mức có thể cai ECMO. .

Tình trạng chướng bụng của bệnh nhân đã giảm, có nhu động lại nên đã bắt đầu cho uống nước đường.

Bệnh nhân 91 phát hiện mắc COVID-19 hôm 18/3, sốt cao liên tục từ khi nhập viện Nhiệt đới TP HCM. Tới sáng 6/4, do tình trạng suy hô hấp nặng, bệnh nhân được đặt ECMO (tim phổi nhân tạo). Bệnh nhân có yếu tố béo phì, bị phản ứng miễn dịch dữ dội, rối loạn đông máu nặng, các bác sĩ đã phải đặt mua thuốc từ nước ngoài về điều trị cho bệnh nhân này. Bệnh nhân cũng có chỉ định ghép phổi. Đây là bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nặng, nguy kịch duy nhất hiện nay ở nước ta. Bệnh nhân hiện đã nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2

Hiện song song với việc điều trị tích cực nội khoa, nhiễm trùng phổi, từng bước cai ECMO cho bệnh nhân, các bệnh viện (Chợ Rẫy và Việt Đức) tiếp tục theo dõi người bệnh, nỗ lực tìm kiếm nguồn tạng phù hợp để ghép cho bệnh nhân khi đủ điều kiện.

V.Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.