Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lần đầu tiên can thiệp thành công kỹ thuật bít lỗ thông liên nhĩ bằng dù

Thứ sáu, 11:08 02/08/2013 | Y tế

GiadinhNet- Lần đầu tiên tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), ê kíp tim mạch can thiệp thực hiện thành công kĩ thuật bít lỗ thông liên nhĩ bằng dù và điều trị còn ống động mạch bằng vòng xoắn kim loại (coil).

Bệnh nhân Vương Thanh Nga (34 tuổi, Hà Nội) là trường hợp đầu tiên được can thiệp thành công. Chị kể: Mấy năm nay chị cảm thấy người mệt mỏi nhiều. Khi làm việc quá sức, sự mệt mỏi càng tăng lên. Thời gian gần đây, dù chỉ leo cầu thang thôi cũng khiến chị mệt thở không ra hơi và bắt đầu xuất hiện cảm giác đau tức vùng ngực trái.

Lần đầu tiên can thiệp thành công kỹ thuật bít lỗ thông liên nhĩ bằng dù 1
Các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn đang điều trị bít dù cho BN thông liên nhĩ.

Chị Nga đến bệnh viện Xanh Pôn khám và được chẩn đoán thông liên nhĩ, có chỉ định bít lỗ thông bằng dù. Theo các bác sĩ, bệnh của chị Nga là một dị tật tim bẩm sinh hay gặp, nếu không được điều trị sẽ chuyển sang giai đoạn suy tim nguy hiểm đến tính mạng. 

Với sự giúp đỡ của các chuyên gia điều trị can thiệp tim mạch Bệnh viện Tim Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Đình Hiến (Bệnh viện Xanh Pôn) đã trực tiếp thực hiện thủ thuật bít lỗ thông liên nhĩ cho chị Nga bằng dù. Thời gian thực hiện thủ thuật 45 phút, lỗ thông được bịt kín hoàn toàn.  Chị Nga chia sẻ, trong thời gian thực hiện thủ thuật chị tỉnh táo hoàn toàn, vẫn có thể nói chuyện với bác sĩ bình thường và không hề cảm thấy đau.

Trường hợp thứ hai là cháu Mai Thị Phương Thảo, 9 tuổi, quê ở Kim Sơn – Ninh Bình. Cháu Thảo là con thứ 3 trong gia đình, tiền sử bệnh lý, tinh thần và thể chất hoàn toàn bình thường ngoại trừ việc cháu hay bị viêm phổi tái diễn. Gia đình đưa cháu đến khám tại Bệnh viện Xanh Pôn và được các bác sĩ chẩn đoán còn ống động mạch, có chỉ định đóng kín dị tật bằng vòng xoắn kim loại.

Ê kíp can thiệp tim mạch Bệnh viện Xanh Pôn đã thực hiện kĩ thuật trong khoảng 45 phút, thuận lợi và an toàn, đặc biệt bệnh nhân không cảm thấy đau đớn và có thể xuất viện sớm trong khoảng 2 ngày sau điều trị.

Tiến sĩ Nguyễn Phạm Ý Nhi - Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn cho biết: "Từ năm 2012, Bệnh viện Xanh Pôn kí thỏa thuận hợp tác hỗ trợ chuyển giao kĩ thuật chuyên sâu với Bệnh viện Tim Hà Nội. Từ đó đến nay, bệnh viện đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các chuyên gia điều trị can thiệp tim mạch như PGS. TS Nguyễn Quang Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, Thạc sĩ Nguyễn Công Hà – Trưởng đơn vị can thiệp tim mạch Bệnh viện Tim Hà Nội, BS Nguyễn Đức Hưng, cùng nhiều bác sĩ và kĩ thuật viên khác".
 
Trước đó, Bệnh viện Tim Hà Nội đã đào tạo và hỗ trợ Bệnh viện Xanh Pôn điều trị thành công cho hơn 100 bệnh nhân hẹp động mạch vành, đặc biệt đã cứu sống bệnh nhân cao tuổi nhồi máu cơ tim cấp ngay trong giờ đầu là một bước tiến ngoạn mục về kĩ thuật; và đến nay các chuyên gia tiếp tục đào tạo và hỗ trợ điều trị các bệnh lí tim bẩm sinh.
 
BS. Trần Văn Phúc
vothu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Y tế - 6 ngày trước

Máy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Y tế - 6 ngày trước

Khi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Sống khỏe - 1 tuần trước

Bố mẹ đều đi làm, trẻ ở nhà chơi một mình nên không ai biết cháu đã nuốt phải dị vật từ lúc nào.

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Sống khỏe - 1 tuần trước

Sau 19 năm thực hiện, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, phát triển mạng lưới gồm 27 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim – gan đồng thời, khí quản, phổi…

Top