Lãnh đạo Trại Rắn chia sẻ về điều trị rắn lục đuôi đỏ cắn

| Y tế

GiadinhNet - Trước việc ngành y tế Quảng Nam đang phải phó nạn rắn lục đuôi đỏ đang hoành hành mà lại thiếu phác đồ điều trị, lãnh đạo Trại Rắn Đồng Tâm (Tiền Giang) đã lên tiếng chia sẻ.

Trung tá-bác sĩ Vũ Ngọc Lương đang thăm khám một nạn nhân bị rắn độc cắn tại Trại Rắn Đồng Tâm.

Trung tá-bác sĩ Vũ Ngọc Lương đang thăm khám một nạn nhân bị rắn độc cắn tại Trại Rắn Đồng Tâm.

Trung tá-bác sĩ chuyên khoa I Vũ Ngọc Lương-Phó Giám đốc Trại Rắn Đồng Tâm nói đơn vị mình sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cấp cứu và điều trị nạn nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

“Khoa cấp cứu và điều trị rắn độc cắn thuộc Trại Rắn Đồng Tâm có đủ chuyên gia giàu kinh nghiệm xử lý cấp cứu, kể cả phác đồ điều trị nạn nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn, và chúng tôi sẵn sàng chia sẻ cùng các đồng nghiệp ở Quảng Nam”-BS Lương khẳng định.

“Bởi việc vận chuyển nạn nhân vào Trại Rắn Đồng Tâm điều trị khá xa, mất nhiều thời gian, tốn kém, nên tốt nhất là các đồng nghiệp ở Quảng Nam vào đây, tập huấn trong vòng 24h đồng hồ là có thể xử lý tốt sơ cứu, cấp cứu và điều trị nạn nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn”-BS Lương thay mặt Ban Giám đốc đưa ra đề xuất.

Trại Rắn Đồng Tâm (xã Bình Đức, H. Châu Thành, Tiền Giang), với tên đầy đủ là Trung tâm Nuôi trồng-Nghiên cứu-Chế biến dược liệu thuộc Cục Hậu cần Quân khu 9, hiện là đơn vị cấp cứu và điều trị rắn độc cắn số 1 Việt Nam. Đơn vị này cũng gắn liền với tên tuổi của “thần rắn” Tư Dược.

Hiện Trại Rắn Đồng Tâm không chỉ chăm lo sức khỏe, cấp điều và điều trị rắn độc cắn đối với quân nhân mà cả thường dân. Nhiều ca rắn độc cắn được đơn vị này cứu chữa thành công còn đến từ nhiều quốc gia khác ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Rắn lục đuôi đỏ, tuy không độc bằng nhiều loại rắn độc khác, nhưng nếu không được điều trị kịp thời sẽ tử vong.

Rắn lục đuôi đỏ, tuy không độc bằng nhiều loại rắn độc khác, nhưng nếu không được điều trị kịp thời sẽ tử vong.

Trước đó, bác sĩ Võ Đôn-Giám đốc BV đa khoa khu vực Quảng Nam, được báo điện tử Dân Trí dẫn lời, nói rằng “Hiện chưa có phác đồ điều trị rắn lục đuôi đỏ cắn, chỉ có phác đồ điều trị chung cho các loại rắn độc cắn. Bộ Y tế cần có phác đồ điều trị cho người bị rắn lục đuôi đỏ cắn”.

Gần đây, nạn rắn lục đuôi đỏ hoành hành ở Quảng Nam và một số tỉnh lân cận đã được truyền thông, trong đó có GiadinhNet phản ảnh không ít. Tuy nhiên, thông tin được phát đi từ lãnh đạo BV đa khoa khu vực Quảng Nam đã trở thành “giọt nước tràn ly” lý do khiến lãnh đạo Trại Rắn Đồng Tâm lên tiếng chia sẻ.

Sự sẻ chia về chuyên môn giữa hai đơn vị y tế, một quân y và một dân y, hy vọng nhanh chóng tạo được kết quả điều trị tốt nhất cho nạn nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn ở khu vực miền Trung.

Đỗ Bá

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.