Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lao vào đánh nhau một mất một còn chỉ vì một bên nợ 500.000 đồng còn bên kia ghé chơi nhà làm hỏng ghế đá chưa đền bù thiệt hại

Thứ hai, 21:56 17/10/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong lúc ngồi nhậu, anh Hồng nhớ lại mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc với Phương nên lấy điện thoại gọi Phương đến. Hai người cãi vã việc trên rồi đánh nhau và xảy ra án mạng.

Ngày 17/10, Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, bắt tạm giam Lê Ngọc Phương (42 tuổi, quê huyện Tuy An) điều tra về hành vi Giết người.

Lao vào đánh nhau một mất một còn chỉ vì một bên nợ 500.000 đồng còn bên kia ghé chơi nhà làm hỏng ghế đá chưa đền bù thiệt hại - Ảnh 1.

Bị can Lê Ngọc Phương

Theo hồ sơ, tối 16/10, ông Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Lý cùng 2 người bạn ngồi ăn nhậu ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An. Thời điểm này, Hồng nhớ lại chuyện mâu thuẫn nợ nần tiền bạc, nên lấy máy điện thoại gọi ông Phương đến nói chuyện.

Lúc sau, Phương chạy xe máy tới, rồi vào nói chuyện với anh Hồng. Trò chuyện chưa được bao lâu hai người xảy ra cãi vã, ẩu đả.

Phương bị anh Hồng lấy chai đánh vào đầu và cằm. Đối tượng bực tức, đuổi đánh anh Hồng. Thấy vậy, anh Lý vào căn ngăn, liền bị Phương rút dao thủ sẵn đâm vào ngực phải. Tiếp đó, Phương đuổi theo đâm vào ngực anh Hồng.

Anh Hồng bỏ chạy một đoạn thì bất tỉnh, sau đó được người nhà chở đi cấp cứu, trên đường đi anh Hồng tử vong. Còn anh Lý được người nhà đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu.

Lãnh đạo xã An Ninh Tây (huyện Tuy An) cho hay trên Zingnews, Phương nói ông Hồng còn nợ 500.000 đồng trong lúc đi biển chung chưa chịu trả. Còn ông Hồng nói Phương ghé nhà chơi đã làm hỏng ghế đá chưa đền bù thiệt hại. Hai bên cãi vã rồi đánh nhau gây ra vụ án mạng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cách thức hoạt động chuyên nghiệp của 'bà trùm' 8X cầm đầu đường dây lô đề khủngCách thức hoạt động chuyên nghiệp của "bà trùm" 8X cầm đầu đường dây lô đề khủng

GiadinhNet - Mỗi ngày, các đối tượng sẽ xóa sạch dữ liệu, thường xuyên thay đổi sim và cách thức liên lạc. Ngoài ra, nhóm này cũng chỉ ghi số lô số đề trong phòng kín của những ngôi nhà kiên cố, có gắn hệ thống camera giám sát.

Rủ thiếu nữ 15 tuổi vào nhà nghỉ 'quan hệ' nhiều lần rồi vượt biên trốn sang Campuchia khi bị người nhà nạn nhân phát hiệnRủ thiếu nữ 15 tuổi vào nhà nghỉ "quan hệ" nhiều lần rồi vượt biên trốn sang Campuchia khi bị người nhà nạn nhân phát hiện

GiadinhNet - Cao Minh Quang quen biết N.N.H. (sinh năm 2006) qua mạng xã hội. Khi nảy sinh tình cảm, Quang rủ H. vào nhà nghỉ quan hệ tình dục nhiều lần (thời điểm này H. chưa đủ 16 tuổi).

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top