Lật tẩy mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới, 343 bị can bị bắt giam

| Pháp luật

GĐXH - Lực lượng công an vừa triệt xóa đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia quy mô lớn, tiếp nhận gần 400 đối tượng từ Campuchia, khởi tố 343 bị can về hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Ngày 29/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, trước diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo trực tuyến, Bộ Công an đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh; tăng cường hợp tác quốc tế với các nước như Lào, Campuchia và nhiều quốc gia khác nhằm xây dựng các giải pháp căn cơ, lâu dài.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và phối hợp chặt chẽ của các lực lượng trong và ngoài nước, thời gian qua, lực lượng công an đã triệt xóa nhiều đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, góp phần kiềm chế loại tội phạm này.

Triệt xóa đường dây lừa đảo xuyên biên giới , 343 bị can bị bắt giam - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo.

Đáng chú ý, ngày 17/3/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ đội Biên phòng và lực lượng chức năng Campuchia tiếp nhận gần 400 công dân Việt Nam liên quan đến đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 331 trường hợp. Trong đó, 328 trường hợp bị xử phạt do qua lại biên giới không làm thủ tục xuất nhập cảnh với tổng số tiền hơn 2,43 tỷ đồng; 3 trường hợp bị xử phạt do không xuất trình được hộ chiếu theo quy định.

Triệt xóa đường dây lừa đảo xuyên biên giới , 343 bị can bị bắt giam - Ảnh 2.
Triệt xóa đường dây lừa đảo xuyên biên giới , 343 bị can bị bắt giam - Ảnh 3.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng làm việc với các đối tượng.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận đã tìm kiếm việc làm qua mạng xã hội, sau đó xuất cảnh trái phép sang Campuchia, làm việc tại khu vực Casino PoiPet. Tại đây, các đối tượng sử dụng các nền tảng như WhatsApp, Zalo, Instagram, Facebook,… để thực hiện hành vi lừa đảo, nhắm vào những người dùng thiếu cảnh giác, đặc biệt là người cao tuổi hoặc ít hiểu biết về công nghệ.

Đến ngày 27/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 343 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự. Các đối tượng còn lại đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Triệt xóa đường dây lừa đảo xuyên biên giới , 343 bị can bị bắt giam - Ảnh 4.
Triệt xóa đường dây lừa đảo xuyên biên giới , 343 bị can bị bắt giam - Ảnh 5.

Cơ quan công an làm việc với từng đối tượng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, không chuyển tiền cho người lạ; không truy cập các đường link hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Đồng thời, cần kiểm tra, xác minh kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch trên mạng.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cho người bị hại, Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị những ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến trong thời gian gần đây nhanh chóng liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.