Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn

| Xã hội

GiadinhNet - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có quyết định triệu tập kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá 13, khai mạc vào ngày 20/5/2013 và dự kiến bế mạc vào ngày 25/6/2013 tại Thủ đô Hà Nội.

Ở văn bản mời các vị đại biểu Quốc hội về dự kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo một số vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị. Theo đó, một trong những nội dung rất quan trọng của kỳ họp thứ 5 tới là Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Theo chương trình dự kiến được gửi xin ý kiến từng đại biểu Quốc hội, nội dung này sẽ diễn ra vào sáng 13/6, sau khi nghe Chủ tịch Quốc hội báo cáo một số vấn đề về việc triển khai và tiến hành thảo luận ở từng đoàn. Kết quả kiểm phiếm sẽ được công bố ngay cuối buổi. Tại kỳ họp này Quốc hội dự kiến sẽ dành 2 ngày 10 - 11/6 để thảo luận ở hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các phiên thảo luận này sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi.         
 
L.Minh

IMF khuyên Việt Nam tiếp tục tái cấu trúc kinh tế

Trong chuyến làm việc tại Việt Nam, ông Alfred Schipker - Trưởng đoàn Giám sát kinh tế vĩ mô (Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF) đã đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô, cho rằng Việt Nam đang đi đúng hướng và có những kết quả tích cực như lạm phát giảm, tăng trưởng ở mức hợp lý, dự trữ ngoại hối tăng.

IMF khuyến nghị Việt Nam tiếp tục giữ vững định hướng điều hành kinh tế vĩ mô, đồng thời đẩy mạnh tái cấu trúc nền kinh tế với 3 trọng tâm (tái cấu trúc đầu tư công, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và tái cấu trúc các tổ chức tín dụng). Trưởng đoàn giám sát kinh tế vĩ mô cho rằng, Chính phủ nên giữ ổn định chính sách vĩ mô nhằm duy trì và củng cố niềm tin của thị trường thay vì sớm chuyển hướng sang ưu tiên tăng trưởng.         
 
Việt Nguyễn

Hà Nội cắt 114 số điện thoại quảng cáo rao vặt

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Quang cho biết, Sở đã có công văn gửi tới các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ đối với 114 số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định. Theo ông Quang, 114 số điện thoại bị đề nghị cắt lần này chủ yếu thực hiện hành vi quảng cáo rao vặt sai quy định tại quận Hà Đông, các trường hợp khác nằm ở các huyện Mỹ Đức, Quốc Oai, Ba Vì. Đây là lần thứ 28 Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị cắt các số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định với hàng nghìn số điện thoại đã bị cắt.  
 
V.Hải
hatrangthuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.