Lễ bàn giao công tác y tế giữa hai nhiệm kỳ: Nhiều trọng trách phía trước
GiadinhNet - Buổi lễ có sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân.
Xúc động trong lễ nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và lễ bàn giao công tác y tế, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nói: "Đây là tấm Huân chương trao tặng cho tên tôi, nhưng thực tế, tấm Huân chương này dành cho cả ngành y tế. Không có tập thể lãnh đạo, cán bộ, y bác sĩ toàn ngành y tế thì tôi không thể hoàn thành tốt nhiều công việc trong nhiệm kỳ qua".
Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả ngành y tế đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt trong việc thực hiện giảm quá tải bệnh viện, quan tâm phát triển nguồn nhân lực, phát triển y tế kỹ thuật cao, thực hiện luân chuyển cán bộ theo Đề án 1816, phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch cúm A/H1N1... Những thành tựu đó có ý nghĩa rất quan trọng, vừa là nền tảng lâu dài, vừa giải quyết được những vấn đề cấp thiết của ngành. Phó Thủ tướng khẳng định, những đóng góp của TS. Nguyễn Quốc Triệu đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành y tế trong nhiệm kỳ qua.
Nhiệm kỳ qua, nhiều thành tựu quan trọng của ngành y tế đã gắn liền với dấu ấn đậm nét của TS. Nguyễn Quốc Triệu như: Sử dụng vốn trái phiếu của Chính phủ để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 645 bệnh viện huyện, BVĐK liên huyện và đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp 225 bệnh viện chuyên khoa lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi và một số BVĐK tỉnh thuộc vùng miền núi, vùng khó khăn giai đoạn 2009-2013; đề xuất với Quốc hội ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác y tế; đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện cơ chế vay vốn từ các ngân hàng phát triển của Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị cho một số bệnh viện lớn của ngành. Đồng thời tăng cường xã hội hóa, huy động các tổ chức xã hội, tư nhân tham gia xây dựng và phát triển các cơ sở y tế tư nhân (hiện có 118 bệnh viện tư nhân và 6.500 giường bệnh); khởi xướng thực hiện một loạt biện pháp chống quá tải bệnh viện...
Đặc biệt, năm 2007-2008 là thời gian khó khăn và thử thách đối với công tác DS-KHHGĐ. Việc giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em để đưa công tác DS-KHHGĐ về Bộ Y tế đã không được nhiều địa phương hiểu đúng và chính xác, dẫn đến nguy cơ tan rã hệ thống tổ chức DS-KHHGĐ ở nhiều nơi. Trước tình hình đó, TS Nguyễn Quốc Triệu đã kịp thời đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố củng cố hệ thống tổ chức làm công tác DS-KHHGĐ. Trong thời gian ngắn, Chính phủ đã có ba công điện chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các địa phương phải chấn chỉnh ngay tổ chức bộ máy và hoạt động DS-KHHGĐ. Kết quả là lần đầu tiên sau nhiều năm, chỉ tiêu về kế hoạch hóa gia đình mà Quốc hội giao đã đạt được và duy trì trong các năm 2009-2010. Chính sách, chế độ bền vững cho cán bộ DS-KHHGĐ cơ sở đã được xây dựng và thực hiện thông qua việc viên chức hóa đội ngũ này trong thành phần của các trạm y tế xã.
![]() |
|
Lễ bàn giao công tác giữa nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu và tân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. |
Tại lễ bàn giao, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, tân Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những kết quả ngành y tế đã đạt được trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân nhiệm kỳ 2007- 2011. Ngành đã tham mưu cho cấp trên ban hành nhiều chính sách quan trọng, tạo bước phát triển đột phá cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và chuyên môn kỹ thuật; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao; công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao, công tác khám chữa bệnh được đẩy mạnh và phát triển, đặc biệt là các kỹ thuật cao, chuyên sâu...
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, nhiệm kỳ này, ngành y tế tiếp tục quan tâm, giải quyết một số vấn đề như: Thực hiện giảm tải bệnh viện có hiệu quả hơn nữa; đề xuất Nhà nước cho phép ngành y tế đổi mới cơ chế tài chính, tăng cường đầu tư hơn nữa cho ngành y tế; triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách BHYT để đảm bảo tiến tới BHYT toàn dân theo lộ trình; tăng cường nâng cao năng lực cho y tế cơ sở bởi đây là nền tảng của ngành y tế để góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; tiến tới đảm bảo nhu cầu nhân lực y tế cho các tuyến, song song với phát triển y tế kỹ thuật cao để người dân không phải ra nước ngoài khám chữa bệnh. Ngoài ra, những vấn đề như phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, y đức, quản lý giá thuốc, vệ sinh môi trường y tế... cũng sẽ được ngành y tế quan tâm, giải quyết.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, đồng thời mong muốn PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - một cán bộ nữ, trưởng thành từ cơ sở, có năng lực, khi ở cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục phát huy những thành tích của ngành y tế ở nhiệm kỳ trước, khắc phục khó khăn, thách thức cùng với tập thể lãnh đạo Bộ Y tế và toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
