Lễ hội hôn bị từ chối: Vì trái thuần phong mỹ tục?

| Xã hội

GiadinhNet - Lễ hội hôn không phải là hoạt động quá mới mẻ ở Việt Nam vì đã từng diễn ra ở Đà Lạt, Hội An.

Nhưng khi nó được tổ chức ở Hải Phòng thì Sở VH,TT&DL thành phố này đã không cấp phép vì “không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, dễ gây phản cảm với khán giả, ảnh hưởng không tốt tới dư luận”.

Bực vì thái độ?

Theo kế hoạch, lễ hội hôn này sẽ được tổ chức vào ngày 13/2/2011 (trước Lễ tình nhân một ngày) tại Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Tiệp (Hải Phòng), dự kiến sẽ có khoảng 100 cặp đôi tham gia. Ngoài các cặp đôi trẻ tuổi còn có cả những đôi trên 50 tuổi hào hứng đạt được kỷ lục ban tổ chức đề ra. Theo danh sách lập đến chiều ngày 9/2, đã có 92 cặp đôi đến từ các địa phương như: Hà Nội, Hải Phòng, Yên Bái, Quảng Ninh, Nghệ An, Hải Dương, Hưng Yên... đăng ký tham gia cuộc thi. Người lớn tuổi nhất sinh năm 1967, nhỏ tuổi nhất sinh năm 1992, số cặp đôi tham gia thuộc thế hệ 8X chiếm đa số.

Vậy nhưng, trước thời điểm diễn ra ngày lễ Valentine 2 ngày, Sở VH,TT&DL Hải Phòng đã từ chối cấp phép để hoạt động được giới trẻ mong chờ này được diễn ra như mong muốn của Công ty Cổ phần truyền thông Thương Hiệu Vàng (Hải Phòng). Lý do từ chối cấp phép được ông Lê Tất Vinh- Giám đốc Sở VH,TT&DL Hải Phòng cho biết: “Trong Quy chế tổ chức hoạt động biểu diễn của Bộ VH,TT&DL không có “hạng mục” nào cho cuộc thi hôn này cả. Lý do thứ hai là bởi, khi cuộc thi này được thông tin trên báo chí đã khiến dư luận phản ứng, cho rằng nó không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Chính vì vậy mà Sở đã không thể cấp phép cho đơn vị tổ chức cuộc thi ở Hải Phòng”.

Trả lời về việc lễ hội này từng được tổ chức ở Đà Lạt (2008) và ở Hội An (2010) với mục đích tạo sân chơi cho giới trẻ, đồng thời coi đó là hoạt động thu hút khách du lịch, ông Vinh cho rằng, chỉ làm theo quy chế và dựa trên phản ứng của dư luận. Lãnh đạo Sở VH,TT&DL cũng cho biết thêm, Công ty cổ phần truyền thông Thương Hiệu Vàng đã không tuân thủ đúng quy trình xin phép. “Bình thường, được sự đồng ý của chính quyền địa phương thì mới cung cấp cho báo chí, nhưng ở đây, họ đã làm ngược lại, đưa lên báo chí ầm ĩ rồi mới gửi công văn đến xin phép Sở VH,TT&DL vào ngày 11/2”. Và chiều cùng ngày, chúng tôi đã có công văn từ chối cấp phép, ông Vinh nói.
 
Lễ hội hôn từng được tổ chức thành công tại Đà Lạt. Ảnh: TL
 
Sai luật hay chiêu PR?

Ông Đỗ Minh Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Thương Hiệu Vàng cho biết: “Khi tổ chức sự kiện này, chúng tôi cũng đã rất cẩn thận để vừa đưa được cái mới lạ cho các bạn trẻ, vừa đảm bảo được văn hóa lành mạnh nên đã yêu cầu các cặp đôi đều phải ký cam kết “không vi phạm nội quy, làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ, phong tục tập quán cũng như những quy định của pháp luật” và “tham gia cuộc thi nghiêm túc, văn minh, không vi phạm luật hôn nhân và gia đình”.

Về quyết định của Sở VH,TT&DL Hải Phòng, ông Phương một mặt cho biết sẽ tuân thủ quyết định của Sở, song mặt khác, ông cũng thừa nhận, việc bị từ chối có thể bao hàm cả lý do đã “đăng báo trước, xin phép sau” của công ty. “Chúng tôi tuân thủ nhưng cũng muốn được Sở và công chúng hiểu rằng, nếu đó là trái thuần phong mỹ tục thì chúng tôi đã không làm để bị ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của công ty”.

Trái với nhận định của lãnh đạo Sở, ông Phương cho rằng, việc không được tổ chức đã khiến dư luận, nhất là các bạn trẻ tiếc nuối vì đây là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức ở Hải Phòng, hứa hẹn mang lại sự mới lạ, hấp dẫn cho đôi lứa vào đúng ngày lễ Valentine. “Việc bị hủy bỏ ít nhiều mang lại những tổn thất cho công ty vì chúng tôi đã chuẩn bị và lên kế hoạch khá kỹ càng”, ông Phương nói.

Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra rằng, liệu một công ty thuộc tỉnh nhà như Thương Hiệu Vàng có “gà mờ” đến mức gửi thông cáo báo chí trên tất cả các tờ báo lớn rồi mới gửi công văn xin phép Sở VH,TT&DL Hải Phòng hay không? Chính vì vậy, sau sự kiện này, cũng có ý kiến cho rằng đây chẳng qua là chiêu PR, đánh bóng tên tuổi của doanh nghiệp này.
L.Th.Hà
thanhloan
Ý kiến của bạn
Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa nhận được văn bản đề xuất nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đầu tư tổ hợp Hanoi Twin Towers 99 từ liên danh ba doanh nghiệp gồm: CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3 - 3,5 tỷ USD.

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông hàng loạt tuyến đường khu vực phía Nam nhằm phục vụ thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo. Phương án phân luồng kéo dài đến cuối năm 2026 nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.