Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người

Thứ bảy, 12:35 05/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Năm học mới 2020 - 2021 tại tỉnh Hải Dương có nhiều điều đặc biệt khi các đơn vị giáo dục tổ chức lễ khai giảng diễn ra giữa lúc dịch bệnh. Nhiều trường không được tổ chức và nhiều giáo viên, học sinh còn trong thời gian cách ly y tế...

Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 1.

Những ngày qua, sự việc dịch COVID-19 bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh Hải Dương được nhiều người quan tâm trong khi năm học mới đang cận kề. Đặc biệt, trước thời điểm trước ngày tựu trường, địa phương này còn ghi nhận thêm 1 ca bệnh mới không rõ nguồn lây khiến cho lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 càng trở lên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 3.

Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Bình Minh được giáo viên chủ nhiệm đưa ra sân dự lễ khai giảng. Ảnh: Đ.Tùy


Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, không khí ngày khai giảng tại tỉnh Hải Dương diễn ra với nhiều cảm xúc khác nhau. Nơi háo hức, vui tươi phấn khởi (đối với các trường được tổ chức) – nhưng có nhiều trường không một bóng học sinh, thầy cô (những xã có dịch, cách ly y tế…). Tuy nhiên, ngày khai giảng năm nay chỉ tổ chức phần Lễ nhanh ngọn, không rườm rà, an toàn và thực hiện nghiêm phòng dịch COVID-19.

Có mặt tại trường Tiểu học Bình Minh từ sáng sớm (phường Phạm Ngũ Lão, nơi có ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi), chúng tôi cảm nhận được không khí vui tươi phấn khởi của cô và trò nơi đây. Do hôm nay là ngày nghỉ, cho nên hầu hết các em học sinh đều được bố mẹ, người thân đưa đến trường dự khai giảng năm học mới.

Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 4.

Buổi chào cờ tại lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy


Để chuẩn bị cho lễ khai giảng, những ngày qua cán bộ giáo viên nhà trường thực hiện nhiều công việc khác nhau như: phun tiêu độc khử trùng trường lớp, dọn vệ sinh môi trường, sắp xếp vị trí ngồi cho học sinh cũng như cắt cử giáo viên hướng dẫn học sinh phòng dịch…

Cô Nguyễn Thị Thư – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Trước khi vào trường, học sinh cùng giáo viên đều phải đeo khẩu trang, được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và đi theo lối, ngồi theo hàng giữ khoảng cách an toàn theo quy định. Lễ khai giảng năm nay, chỉ có học sinh khối 1 và mỗi lớp khối 5 có 5 em học sinh ngồi dự dưới sân trường, những học sinh còn lại của khối 5 dự khai giảng trên lớp; riêng học sinh khối 2,3,4 được nghỉ ở nhà. Vất vả như vậy nhưng học sinh vẫn được dự lễ khai giảng, được đến trường học tập là niềm vui của những người làm công tác giáo dục như chúng tôi".

Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 5.

Sân trường Tiểu học Thống Nhất (huyện Gia Lộc) vắng lặng không một bóng giáo viên, học sinh trong ngày khai giảng


Cũng trong sáng nay tại 3 nhà trường thuộc xã Thống Nhất (huyện Gia Lộc, nơi có bệnh nhân 1045 mắc COVID-19) không một bóng học sinh ngày khai giảng. Đây cũng là năm đầu tiên địa phương có ngày khai giảng đặc biệt và nhiều cảm xúc.

Thầy Phùng Văn Động - Hiệu trưởng nhà trường tâm sự: "Trong 26 năm công tác ngành giáo dục và 12 năm công tác quản lý, chưa lễ khai giảng năm học nào như năm nay. Cả trường vắng lặng ngày khai giảng, các thầy cô, học sinh không đến trường. Buồn lắm, nhớ thương học sinh nhưng biết làm thế nào khi trong địa phương có vùng phong tỏa, có học sinh cách ly y tế và có bệnh nhân mắc COVID-19".

Theo thầy Động, hàng năm vào khoảng giữa tháng 8 học sinh đã được đến trường. Trong đó, học sinh đầu cấp (lớp 1) được rèn nền nếp, học nội quy cũng như làm quen với môi trường. Năm nay do ảnh hưởng của dịch nên ngày tựu trường muộn hơn. Tuy nhiên đến cuối tháng 8, nhà trường đã chuẩn bị xong mọi công việc cho ngày khai giảng và lên nhiều kế hoạch khác nhau cũng như nội dung học tập.

Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 6.

Hình ảnh lễ khai giảng năm học một năm trước đây (2019-2020) tại trường tiểu học Thống Nhất (huyện Gia Lộc). Ảnh: TL


"Ngày 1/9, trong lúc nhà trường đang họp Hội đồng thì tôi nhận được thông tin của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã Thống Nhất triệu tập họp khẩn liên quan đến bệnh nhân 1045. Thời điểm đó, ca bệnh này chưa được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19.

Tuy nhiên vì sự an toàn của học sinh, giáo viên, cho nên xã quyết định không tổ chức đón học sinh tựu trường (3/9) và không tổ chức lễ khai giảng (5/9). Khi biết tin các thầy cô, học sinh và phụ huynh ai cũng buồn, hẫng hụt, đặc biệt là học sinh lớp 1", thầy Động cho biết.

Cũng theo Hiệu trưởng trường tiểu học Thống Nhất, trước ngày khai giảng, toàn trường có 15 học sinh (4 học sinh lớp 1)/46 em trong vùng cách ly y tế. Do đó, bắt đầu từ 7/9 toàn trường bước vào học trực tuyến. Việc học này được đơn vị thực hiện có hiệu quả trong đợt dịch trước nên BGH yên tâm phần nào. Tuy nhiên, học trực tuyến chỉ áp dụng từ khối 2 đến khối 5, riêng hơn 172 học sinh lớp 1 tạm thời chưa học và những học sinh lớp 1 trong vùng dịch sẽ được giáo viên chuyển tài liệu vào tận nơi.

Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 7.

Tại trường tiểu học Liên Hồng (TP. Hải Dương, nơi có ổ dịch) cũng không tổ chức khai giảng năm học mới. Ảnh: Đ.Tùy


Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Đăng Xuyết – Chủ tịch UBND xã Thống Nhất cho biết: "Trước khi đi đến quyết định cho 3 bậc học trong xã không đón học sinh ngày tựu trường, lễ khai giảng, chúng tôi đã tính toán kỹ lưỡng. Dẫu biết rằng các nhà trường đã chuẩn bị chu đáo, thầy cô, học sinh và phụ huynh háo hức cho ngày trở lại trường cũng như bước vào năm học mới, nhưng vì dịch bệnh, vì sự an toàn cho nên năm học này cả xã sẽ không có ngày khai giảng…".

Bà Nguyễn Thị Tiến – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương thông tin, năm học này có nhiều điều đặc biệt khi các đơn vị giáo dục tổ chức ngày tựu trường, lễ khai giảng diễn ra giữa lúc dịch bệnh. Nhiều trường học không tổ chức ngày khai giảng cho học sinh và nhiều giáo viên cùng học sinh còn trong thời gian cách ly y tế.

"Đây là điều không ai mong muốn và chúng tôi biết các thầy cô, học sinh cùng phụ huynh ở những nơi không được tổ chức khai giảng buồn lắm. Tuy nhiên, để giữ an toàn cho học sinh và chính bản thân trong lúc dịch bệnh thì việc không tập trung đông người là cần thiết.

Tôi mong rằng, các thầy cô và học sinh trong toàn tỉnh nói chung và những trường chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19 nói riêng nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt khó vươn lên để có nhiều thành tích trong năm học đặc biệt này", bà Tiến tâm sự.

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại Lễ khai giảng đặc biệt ở tỉnh Hải Dương:

Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 8.

Vị trí ngồi của học sinh dự khai giảng được bố trí giữ khoảng cách theo quy định

Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 9.
Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 10.
Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 11.

Ngay từ sáng sớm, học sinh tỉnh Hải Dương đến trường dự lễ khai giảng năm học mới và nhiều học sinh được bố mẹ đưa đi.

Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 12.
Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 13.

Nhiều phụ huynh tranh thủ ghi lại hình ảnh của con trong ngày đầu năm học mới

Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 14.

Một học sinh THCS tại TP. Hải Dương được mẹ thắt khăn quàng trước khi vào trường dự khai giảng

Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 15.
Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 16.

Tát cả học sinh, phụ huynh, giáo viên được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào trường

Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 17.

Lễ khai giảng năm học mới tại trường tiểu học Bình Minh (TP. Hải Dương)

Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 18.

Lễ khai giảng năm nay chỉ có học sinh khối 1 và đại diện học sinh lớp 5 dự dưới sân trường

Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 19.

Riêng khối lớp 5 dự khai giảng tại phòng học; còn khối 2,3,4 được nghỉ ở nhà

Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 20.
Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 21.
Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 22.

Trường tiểu học Thống Nhất (huyện Gia Lộc, nơi có bệnh nhân 1045 mắc COVID-19) vắng lặng

Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 23.
Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 24.

Từ các dãy phòng học đến khu Hiệu bộ làm việc đều khoá cửa

Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 25.
Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 26.

Nơi đánh trống khai giảng, tặng hoa chúc mừng

Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 27.
Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 28.

...chỗ ngồi xem lại hình ảnh từ khai giảng năm học trước

Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 29.
Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 30.
Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 31.

Lễ khai giảng năm học mới đặc biệt tại tỉnh Hải Dương giữa dịch COVID-19

  Bài & ảnh: Đức Tùy

Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng dịch Hải Dương: Nơi nhộn nhịp, chỗ không bóng người - Ảnh 32.
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giữ 'hồn' bạc giữa màn sương Đèo Gió ở Thái Nguyên

Giữ 'hồn' bạc giữa màn sương Đèo Gió ở Thái Nguyên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Giữa Đèo Gió quanh năm mù sương, ông Triệu Tiến Liềm ở xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên vẫn lặng lẽ giữ nghề chạm bạc của người Dao Tiền dù mỗi sản phẩm mất cả tháng mới hoàn thiện và thu nhập chẳng đủ mưu sinh.

Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1

Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong 10 ngày đầu năm 2026 (từ ngày 1/1 - 10/1), hệ thống Camera AI tại Hà Nội đã phát hiện hơn 2.100 trường hợp vi phạm, trong đó có 1442 xe máy và 740 ô tô.

Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân

Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Cuối tháng Chạp, chợ trâu, bò Nghiên Loan (Thái Nguyên) nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng nghìn con gia súc được đưa về giao dịch, tạo nên bức tranh kinh tế – văn hóa đặc sắc giữa vùng cao.

Một năm tự hào của Tập đoàn TH: Khi tinh thần phụng sự kết tinh thành những dấu ấn lớn

Một năm tự hào của Tập đoàn TH: Khi tinh thần phụng sự kết tinh thành những dấu ấn lớn

Xã hội - 10 giờ trước

Với Tập đoàn TH, 2025 là một năm hội tụ của những dấu mốc lịch sử, những con số tăng trưởng ấn tượng, những bước tiến ra thị trường quốc tế và những đóng góp xã hội bền bỉ, tất cả cùng góp phần tạo nên bức tranh trọn vẹn của hành trình phụng sự.

Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biết

Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biết

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Nhiều hành vi khi tham gia giao thông tưởng là lỗi nhưng không bị cảnh sát giao thông xử phạt. Dưới đây là các hành vi cụ thể có thể nhiều người chưa biết.

Cụ ông ở TP.HCM ‘hồi sinh’ rác nhựa thành linh vật ngựa Bính Ngọ 2026

Cụ ông ở TP.HCM ‘hồi sinh’ rác nhựa thành linh vật ngựa Bính Ngọ 2026

Xã hội - 15 giờ trước

Từ ống nhựa bỏ đi, ông Trần Minh Lý (67 tuổi, TP.HCM) miệt mài tạo nên bộ linh vật ngựa Bính Ngọ 2026, gửi gắm ký ức tuổi thơ và thông điệp sống xanh.

Những lưu ý khi đi xe khách dịp Tết

Những lưu ý khi đi xe khách dịp Tết

Xã hội - 16 giờ trước

Dịp Tết là cao điểm đi lại: xe đông, dễ quá tải, dễ phát sinh trễ giờ và rủi ro an toàn. Bạn nên chuẩn bị kỹ các điểm sau:

Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả

Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Từ 15/2/2026, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.

Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2

Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Dù lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ tăng vọt để về quê đón năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận hàng loạt vi phạm từ nội đô cho đến các tuyến cao tốc cửa ngõ.

Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ

Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi Á Đông, những phụ nữ sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây được cho là mang phúc khí trời ban, càng sống càng thuận lợi.

Top