Lễ khai giảng gọn nhẹ, ý nghĩa nhưng vẫn còn “sạn”
GiadinhNet - Tổ chức gọn nhẹ, ý nghĩa và thiết thực dành cho học sinh các cấp, được xã hội đánh giá cao, song Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016 vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, cần điều chỉnh hoặc khắc phục để năm sau tổ chức thành công hơn.
Đa số trường chỉ khai giảng trong vòng 1 giờ
Ngày 5/9, hơn 22,21 triệu học sinh, sinh viên cả nước đã đồng loạt đón lễ khai giảng. Đây là năm đầu tiên cả nước thống nhất một ngày làm lễ khai giảng, không có những bài phát biểu dài dòng của lãnh đạo… Theo ghi nhận, tại Hà Nội đa số các trường đều làm gọn trong khoảng 1 giờ, nhưng cũng có một số trường chỉ diễn ra khoảng 30 - 40 phút. Dù ngắn gọn, những Lễ khai giảng không vì thế mà mất đi ý nghĩa riêng.
Chỉ vỏn vẹn 40 phút, nhưng Lễ Khai giảng năm học mới của Trường THPT Lương Thế Vinh với gần 1.000 học sinh cấp 2 và cấp 3 diễn ra rất ý nghĩa, ấn tượng đối với không chỉ học sinh mà còn với cả các bậc phụ huynh. Với màu áo cờ truyền thống, cả sân trường nổi bật với sắc đỏ trong bộ đồng phục của các học sinh khối 7, 8, 9, 11, 12. Các em học sinh xếp thành hình cờ Tổ quốc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.
Tại Lễ khai giảng, PGS. Văn Như Cương - Chủ tịch HĐQT nhà trường đã có những lời chia sẻ đầy tâm đắc tới các em học sinh. Thầy Văn Như Cương cho rằng, nếu chỉ chăm chú học theo sách vở nhưng không thành thạo kĩ năng sống, kĩ năng xã hội, đó chưa phải là một công dân hiện đại. Với nhiều em, ước mơ trở thành những người thành đạt, nhưng trước hết theo thầy Cương, các em phải là những người tử tế, biết yêu thương và căm giận, vì nhân dân, vì Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta.
Xúc động đến nghẹn ngào, đó là những gì có thể cảm nhận được tại Lễ khai giảng của ngôi trường đặc biệt nhất của Thủ đô, đó là Trường PTCS Xã Đàn - trường chuyên biệt dành cho học sinh khiếm thính. Lễ khai giảng chỉ khoảng 30 phút, nhưng thật ý nghĩa. Nghi thức chào cờ và hát Quốc ca mở đầu lễ khai trường. Các học sinh khiếm thính hát Quốc ca bằng tay để biểu cảm lòng yêu Tổ quốc. Năm học này, tổng số học sinh các cấp của trường là 500 học sinh, trong đó hơn 200 em học sinh khiếm thính.
Lễ khai giảng năm nay, sau phần “lễ” ngắn gọn, ý nghĩa, nhiều trường tại Hà Nội cũng tiến hành phần “hội” với các hoạt động tập thể trên tinh thần vui tươi, sinh động, lành mạnh, tạo không khí phấn khởi cho học sinh và giáo viên. Việc tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, trang nghiêm đã được phụ huynh đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Học sinh cũng thực sự cảm thấy đây là ngày vui, ngày được trở thành trung tâm mở đầu năm học mới đầy khí thế.
Có thể thấy rằng, Lễ khai giảng năm nay đã không còn nhiều hoạt động rườm rà, lãnh đạo trường, lãnh đạo địa phương tới tham dự phát biểu dài lê thê. Lễ khai giảng năm nay đều diễn ra hết sức ngắn gọn, ý nghĩa với tâm điểm là chào cờ, hát Quốc ca, nhà trường tiến hành đọc thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới.
Vẫn còn một số hạn chế
Dù Lễ khai giảng năm học mới được các trường thực hiện đúng với các chủ trương của Bộ GD&ĐT đề ra, được xã hội ghi nhận và biểu dương tinh thần đổi mới, song đây đó vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, vẫn còn “sạn” ở một số trường, cần khắc phục cũng như xây dựng một lễ Khai giảng phù hợp hơn đối với học sinh và có cả yếu tố của phụ huynh nữa.
Tại Lễ khai giảng của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam khá trang trọng, nhưng cũng rất gọn nhẹ so với mọi năm. Bắt đầu từ 7h30 và kết thúc là lúc 8h25. Dù được đánh giá cao trong công tác tổ chức, tuy nhiên một số phụ huynh góp ý rằng bài diễn văn của lãnh đạo trường còn hơi “lòng vòng”, học sinh đại diện lên phát biểu cảm tưởng cũng “lạc đề” nhiều về sự kiện thành lập trường, cũng như phong trào đấu tranh của nhân dân Hà Lan mấy chục năm trước phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam… khiến học sinh ngồi nghe bên dưới trong nắng nóng cảm thấy nhàm chán.
Bên cạnh đó, trường còn tổ chức để một số nữ sinh xếp thành 2 hàng (10 học sinh) cúi người chào khi có đại biểu đến, số học sinh này vẫn đứng ở vị trí dẫn vào sân trường trong suốt cả buổi Lễ khai giảng. Trong khi đây là ngày khai giảng, các em cũng cần được chung vui như các bạn khác, được hòa mình trong không khí vui tươi, phấn khởi của toàn bộ buổi Lễ khai giảng.
Cũng tại Hà Nội, trong ngày khai giảng một số phụ huynh cho biết, vẫn còn tình trạng một số trường cho học sinh tập dượt nhiều để chuẩn bị cho lễ khai giảng, nhất là các em học sinh trong đội văn nghệ, cờ trống… hiện tượng ùn tắc vẫn còn xảy ra khu vực cổng trường do đường hẹp, lưu lượng qua lại đông lại đúng vào thời điểm các bậc phụ huynh đồng loạt cùng đưa con đến trường nên dù đã bố trí lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, nhưng vẫn không tránh khỏi ùn tắc.
Một số phụ huynh khác thì cho rằng, lễ Khai giảng ngắn gọn là rất tốt, nhưng tổ chức nhanh, một số không tổ chức bán trú như mọi ngày (cấp mầm non, tiểu học) khiến phụ huynh lại phải chờ đợi, khó bố trí xin nghỉ làm, hoặc tổ chức trông con (dù là thứ Bảy nhưng vẫn có nhiều phụ huynh phải đi làm). Nhiều phụ huynh khác cũng kiến nghị, lễ khai giảng năm sau cần điều chỉnh lại lịch cho phù hợp, để thuận tiện cho việc sắp xếp thời gian đưa đón, có thể được tham dự trong ngày vui của con…
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm học 2015-2016 cả nước có hơn 4,5 triệu trẻ bậc học mầm non, hơn 15 triệu học sinh phổ thông các cấp, gần 350.000 học viên trung cấp chuyên nghiệp và gần 2,3 triệu sinh viên đại học, cao đẳng.
Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội
Giữ 'hồn' bạc giữa màn sương Đèo Gió ở Thái Nguyên
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Giữa Đèo Gió quanh năm mù sương, ông Triệu Tiến Liềm ở xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên vẫn lặng lẽ giữ nghề chạm bạc của người Dao Tiền dù mỗi sản phẩm mất cả tháng mới hoàn thiện và thu nhập chẳng đủ mưu sinh.
Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong 10 ngày đầu năm 2026 (từ ngày 1/1 - 10/1), hệ thống Camera AI tại Hà Nội đã phát hiện hơn 2.100 trường hợp vi phạm, trong đó có 1442 xe máy và 740 ô tô.
Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Cuối tháng Chạp, chợ trâu, bò Nghiên Loan (Thái Nguyên) nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng nghìn con gia súc được đưa về giao dịch, tạo nên bức tranh kinh tế – văn hóa đặc sắc giữa vùng cao.
Một năm tự hào của Tập đoàn TH: Khi tinh thần phụng sự kết tinh thành những dấu ấn lớn
Xã hội - 3 giờ trướcVới Tập đoàn TH, 2025 là một năm hội tụ của những dấu mốc lịch sử, những con số tăng trưởng ấn tượng, những bước tiến ra thị trường quốc tế và những đóng góp xã hội bền bỉ, tất cả cùng góp phần tạo nên bức tranh trọn vẹn của hành trình phụng sự.
Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biết
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Nhiều hành vi khi tham gia giao thông tưởng là lỗi nhưng không bị cảnh sát giao thông xử phạt. Dưới đây là các hành vi cụ thể có thể nhiều người chưa biết.
Cụ ông ở TP.HCM ‘hồi sinh’ rác nhựa thành linh vật ngựa Bính Ngọ 2026
Xã hội - 7 giờ trướcTừ ống nhựa bỏ đi, ông Trần Minh Lý (67 tuổi, TP.HCM) miệt mài tạo nên bộ linh vật ngựa Bính Ngọ 2026, gửi gắm ký ức tuổi thơ và thông điệp sống xanh.
Những lưu ý khi đi xe khách dịp Tết
Xã hội - 8 giờ trướcDịp Tết là cao điểm đi lại: xe đông, dễ quá tải, dễ phát sinh trễ giờ và rủi ro an toàn. Bạn nên chuẩn bị kỹ các điểm sau:
Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Từ 15/2/2026, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.
Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Dù lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ tăng vọt để về quê đón năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận hàng loạt vi phạm từ nội đô cho đến các tuyến cao tốc cửa ngõ.
Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm tử vi Á Đông, những phụ nữ sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây được cho là mang phúc khí trời ban, càng sống càng thuận lợi.
Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ
Đời sốngGĐXH - Theo quan niệm tử vi Á Đông, những phụ nữ sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây được cho là mang phúc khí trời ban, càng sống càng thuận lợi.