Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ khai giảng tại ngôi trường 100 tỷ

Thứ năm, 11:30 05/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 4/9, thầy và trò trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark hân hoan dự buổi lễ khánh thành và khai giảng năm học 2013-2014 – năm học đánh dấu mốc khai sinh ngôi trường phổ thông đầu tiên tại Khu đô thị Ecopark.

Tới dự buổi lễ có đồng chí Vũ Văn Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên; Ông Đào Ngọc Thanh – TGĐ Công ty Cổ phần ĐT&PT Đô thị Việt Hưng, đại diện Sở Giáo dục Hưng Yên, Phòng Giáo dục Văn Giang, Ban Giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo cùng hơn 300 em học sinh khối cấp 1 và 2. Các em học sinh khuôn mặt tươi tắn, rạng ngời trong ngày khai giảng đón chào ngôi trường mới. Sau hồi trống khai trường giòn giã, bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng giáo dục nhà trường phát biểu: “Sự kết hợp giữa chất lượng giáo dục vượt trội, có truyền thống lâu đời của trường Đoàn Thị Điểm và cơ sở vật chất hiện đại của Ecopark mang đến môi trường giáo dục hoàn hảo.”
 
Lễ khai giảng tại ngôi trường 100 tỷ 1

Lễ chào cờ khai mạc buổi lễ

Lễ khai giảng tại ngôi trường 100 tỷ 2

Ông Đoàn Ngọc Thanh (thứ 2 bên phải) cùng quý vị đại biểu cắt băng khánh thành trường PT Đoàn Thị Điểm

Lễ khai giảng tại ngôi trường 100 tỷ 3

Văn nghệ chào mừng năm học mới

 
Vừa say sưa xem con cùng các bạn biểu diễn văn nghệ trên sân khấu, chị Lê Thị Xuân, phụ huynh em Vũ Đức Minh, lớp 1A1 vừa phấn khởi chia sẻ: “Học tại trường có đầy đủ khu tập thể thao, bể bơi, lớp học rộng rãi, thoáng mát, tiện nghi. Trường PT Đoàn Thị Điểm lại có tiếng về giáo dục từ lâu, kết hợp với cơ sở vật chất tốt thế này, tôi rất tin tưởng cho con học ở đây”.
 
Lễ khai giảng tại ngôi trường 100 tỷ 4

Các em học sinh chuẩn bị cho năm học mới

Lễ khai giảng tại ngôi trường 100 tỷ 5

Gương mặt tươi sáng, hồn nhiên của bé lớp 1 trong ngày khai giảng

Trong năm học mới 2013-2014, chương trình giảng dạy bậc tiểu học sẽ chú trọng vào việc đảm bảo cho học sinh có hiểu biết cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người; có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán; có thói quen tự lập; có hiểu biết ban đầu về nghệ thuật đồng thời ưu tiên phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu ngoại ngữ cho học sinh. Với cấp Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông, trường đào tạo học sinh chất lượng cao, phát triển toàn diện; đồng thời nâng cao chất lượng các môn trọng điểm, tăng cường bổ trợ kiến thức cho các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lý, Hoá…

Với vốn đầu tư 110 tỷ đồng, cơ sở vật chất của trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark trang bị đầy đủ trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế với khu sân tập thể thao ngoài trời, bể bơi, phòng tập chức năng, căng tin, thư viện, phòng máy tính cùng hệ thống xe bus đưa đón tiện nghi, thuận lợi cho học sinh. Ngoài các giờ học chính, các em học sinh được tự do đăng ký tham gia các lớp năng khiếu như vẽ, bơi lội, đá bóng, múa…
 
Đặc biệt, lợi thế của trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark là nằm trong quần thể một công viên thuộc khu đô thị sinh thái xanh Ecopark. Ecopark là địa điểm ghi hình của chương trình truyền hình thực tế “Cầu thủ tí hon”, phát sóng trên VTV3 hàng tuần. Khuôn viên sân tập thể thao trường PT Đoàn Thị Điểm rộng 6000 m2, bao gồm sân bóng 1800 m2, thảm cỏ và đường chạy. Tại đây, các em học sinh sẽ có điều kiện thuận lợi rèn luyện về thể chất, tăng cường sức khỏe, kết hợp toàn diện giáo dục thể chất và tinh thần.
 
Lễ khai giảng tại ngôi trường 100 tỷ 6

Sân bóng của trường đạt tiêu chuẩn quốc tế

 
Trong các giờ học ngoại khóa, chỉ một bước chân, các em sẽ được tìm hiểu làng nghề truyền thống gốm Bát Tràng hoặc sẽ được hòa mình vào thiên nhiên, đến với thảm thực vật đa dạng, phong phú, những giờ sinh học, văn học, năng khiếu… sẽ không bị bó hẹp trong những khối bê tông chật hẹp, tạo điều kiện cho các em học tập, phát huy trí sáng tạo, khả năng tìm tòi của bản thân.
 
Một số hình ảnh khác trong ngày khai giảng:
 
Lễ khai giảng tại ngôi trường 100 tỷ 7
Lễ khai giảng tại ngôi trường 100 tỷ 8
Lễ khai giảng tại ngôi trường 100 tỷ 9
Lễ khai giảng tại ngôi trường 100 tỷ 10
Lễ khai giảng tại ngôi trường 100 tỷ 11
Lễ khai giảng tại ngôi trường 100 tỷ 12
PV
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 3 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 37 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 42 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top