Lịch trình 2 ca dương tính đầu tiên của Hưng Yên liên quan đến Bệnh viện K

| Y tế

GiadinhNet – CDC Hưng Yên cho biết đã ghi nhận 2 trường hợp dương tính đầu tiên của tỉnh liên quan Bệnh viện K. Các ca này ở tổ dân phố Đào Du, phường Phùng Chí Kiên (thị xã Mỹ Hào).

Hai trường hợp mới ghi nhận có liên quan đến Bệnh viện K đầu tiên ở Hưng Yên là 2 mẹ con. Cụ thể, người mẹ là N.T.T, SN 1982 ở tổ dân phố Đào Du, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên sau khi đi khám bệnh ở Bệnh viện K Trung ương ngày 05/5/2021 về nhà có tiếp xúc với chồng và 3 con.

Sáng 06/5, chị T đi làm cả ngày tại Công ty Detech đóng trên địa bàn phường Dị Sử- thị xã Mỹ Hào- tỉnh Hưng Yên, trong quá trình làm việc tại công ty có tiếp xúc với một số người làm cùng tổ.

Ngày 07/5/2021 đi làm buổi sáng cũng tại Công ty Detech. Sau đó nghỉ ở nhà. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ngày 9/5 cho kết quả dương tính và đưa đi cách ly tập trung tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cơ sở 2; đến sáng 10/5, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 và được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân B.P.T, SN 2013 – con gái của chị N.T.T. Cháu T hiện đang là học sinh lớp 2 Trường tiểu học Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào. Ngày 4/5 được nhà trường cho nghỉ học ở nhà. Ngày 05/5/2021 có mẹ là N.T.T ra Bệnh viện K3 Tân Triều khám và trở về trong ngày. Hàng ngày ở nhà có tiếp xúc với mẹ và bố anh, chị em trong gia đình không đi đâu chơi. Tối 9/5 được đưa lên khu cách ly Trường ĐHSP Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên cơ sở 2 và được lấy mẫu xét nghiệm. Đến 06h15 phút ngày 10/5 cho kết quả dương tính với SARS - CoV-2.

Lịch trình 2 ca dương tính đầu tiên của Hưng Yên liên quan đến Bệnh viện K - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Qua truy vết nhanh ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện được 15 F1 và 33 F2. Ngay sau khi nhận được thông tin các trường hợp trên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương đã họp khẩn trong đêm, lập tức phong tỏa gia đình chị T cùng một phần khu vực dân cư xung quanh gồm 14 hộ, 81 nhân khẩu (Trong đó có 46 người là công nhân thuê trọ). Ngay sau đó, đưa Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân lên khu cách ly tập trung trường ĐHSP kỹ thuật Hưng Yên.

Theo ông Bùi Quang Trọng – Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Mỹ hào, hiện địa phương đang tiếp tục rà soát truy vết nhanh các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến ca bệnh đưa đi cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà, tự theo dõi sức khỏe theo quy định.

Bắt đầu từ 0h ngày 10/5, toàn bộ thị xã Mỹ Hào cũng đã thực hiện giãn cách xã hội theo quyết định của UBND tỉnh để phòng chống dịch COVID- 19. Cho đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hưng Yên đã ghi nhận 18 ca COVID- 19.

Gia Minh

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.