Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lịch trình dày đặc của ca nghi mắc mới ở Hải Dương: Đi ăn cỗ cưới, đến chợ mua hàng...

GiadinhNet - Trong lịch trình di chuyển của mình, chủ cửa hàng xăm hình có tiếp xúc với nhiều người, ăn cơm cùng gia đình, đi ăn cưới và đi chợ...

Lịch trình dày đặc ca nghi mắc mới ở Hải Dương: Đi ăn cỗ cưới, đến chợ mua hàng... - Ảnh 1.

Thông tin cho PV, đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa có thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đó là anh N.V.V (SN 1991), trú tại số 77/30 phố Chi Các, phường Việt Hòa (TP. Hải Dương). 

Anh V. là chủ quán xăm hình Việt Cò Tatto (Kiôt 2, phố Nguyễn Thị Duệ, khu 7, phường Thanh Bình), là trường hợp F1 của bệnh nhân 3444 - anh N.V.L (SN 1996), quê quán huyện Thăng Bình (Quảng Nam), là nhân viên tại cửa hàng xăm hình.

Lịch trình dày đặc ca nghi mắc mới ở Hải Dương: Đi ăn cỗ cưới, đến chợ mua hàng... - Ảnh 3.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phườngThanh Bình lập chốt kiểm soát nơi có cửa hàng Việt Cò Tatto. Ảnh: Đ.Tùy

Qua truy vết của cơ quan chức năng, chủ quán xăm hình có lịch trình dày đặc, phức tạp và có đến dự đám cưới người bạn. Cụ thể, hàng ngày, anh V. cùng bệnh nhân N.V.L (BN3444) làm việc, ăn uống và ngủ qua đêm tại cửa hàng. Tối 3/5, bệnh nhân P.P.Th (BN3182) cùng bạn trai Đ.V.Q có vào cửa hàng chơi. Thời điểm này, bệnh nhân 3444 cùng anh V. đang chuẩn bị về nhà anh V. (phường Việt Hòa) để ăn cơm; anh V. có nhờ chị Th. và bạn trai ở lại trông quán.

Khoảng 21h tối, bạn của anh V. tên là Kh. đến cửa hàng chơi. Tại đây anh Kh. có nói chuyện với bệnh nhân 3182, sau đó bệnh nhân được bạn trai chở về; khi anh L. cùng chủ cửa hàng xăm hình quay lại chỉ còn anh Q. và anh Kh.. Tiếp đó từ 21h15 tối 3/5 đến 1h15 rạng sáng 4/5, anh V. có xăm cho khách hàng N.Tr.H.

Lịch trình dày đặc ca nghi mắc mới ở Hải Dương: Đi ăn cỗ cưới, đến chợ mua hàng... - Ảnh 4.

Cửa hàng Việt Cò Tatto do anh N.V.V làm chủ. Ảnh: Đ.Tùy

Vào khoảng 8h30 sáng 4/5, anh V. cùng bệnh nhân 3444 đi ăn sáng tại quán Bò cô Hoa (cơ sở 2) trên đường Thanh Bình (TP. Hải Dương) và có gặp anh N.Tr.K ngồi ăn cùng bàn. Từ 11h đến 11h30, bạn của anh V. tên là C.A đến quán chơi.

Khoảng từ 12h trưa đến 18h tối cùng ngày, anh Q.A và H.Tr.Th. có đến xăm tại cửa hàng. Lúc này, anh V. làm cho Th., còn bệnh nhân 3444 làm cho anh Q.A. Cùng thời điểm này chị N.Y.N (bạn của anh Th.) cũng đến cửa hàng, có tiếp xúc với bệnh nhân 3444, anh V. và mọi người đều không đeo khẩu trang. Đến tối 4/5, chị Nh. đến xăm tại cửa hàng và có bạn L.V., L.V.Hn đến chơi.

Đến 5/5, chủ quán xăm có đi dự đám cưới bạn (chú rể là anh N.C.M, cô dâu T.P.A) ở nhà hàng Miến Hương (số 61 phố Thống Nhất), từ 11h đến 12h30 và anh V. có tiếp xúc với nhiều người. Khi đến ăn cỗ, anh V. ngồi bàn trên cùng, dãy giữa, bên tay phải nhìn từ sân khấu xuống. Đám cưới hôm đó có khoảng 40 mâm, anh V. chỉ ngồi tại mâm không đi mời ở các mâm khác nhưng có nhiều người đến mâm mời rượu, trong đó có chú rể, cô dâu.

Lịch trình dày đặc ca nghi mắc mới ở Hải Dương: Đi ăn cỗ cưới, đến chợ mua hàng... - Ảnh 5.

Các ki ốt bên trong khu vực phong tỏa, cách ly đóng cửa. Ảnh: Đ.Tùy

Khoảng 21h tối 5/5, chị P.P.Th (BN3182) cùng bạn trai Đ.V.Q có qua cửa hàng anh V. chơi. Lúc này, trong quán có anh V., anh L. và N.Đ.H; đến 22h chị P.T.Th. cùng bạn trai ra về.

Vào khoảng 8h30 sáng 6/5, anh V. cùng bệnh nhân 3444 đi ăn sáng tại quán phở Trúc Sơn (đường Nguyễn Văn Linh). Quá trình ăn sáng, anh V. có tiếp xúc với chị V.T.H - là người bê đồ phục vụ trực tiếp và chị B.- là người thu tiền ăn. Khi ăn sáng xong, hai người vào chợ Tân Kim (phường Tân Bình) mua thịt, tôm, rau, hoa quả (không nhớ rõ mua quán nào), sau đó về cửa hàng nấu ăn. Đến trưa cùng ngày, có anh N.V.L và N.M.T đến ăn cơm cùng.

Vào chiều cùng ngày, anh N.M.Q đến cửa hàng chơi, có tiếp xúc nói chuyện với V. Sau đó, anh V xuống chơi với con gái (số 12C Đền Mẫu, phường Phạm Ngũ Lão) và có tiếp xúc với mẹ vợ cùng con gái.

Lịch trình dày đặc ca nghi mắc mới ở Hải Dương: Đi ăn cỗ cưới, đến chợ mua hàng... - Ảnh 6.

Khu vực cách ly được thiết lập tơi nơi có cửa hàng xăm hình Việt Cò Tatto. Ảnh: Đ.Tùy

Khoảng 18h tối 6/5, anh V. đi đón P.Tr.Tr, N.Tr.Th.L (bạn anh Tr.), sau đó anh V. cho anh Tr. mượn xe ô tô rồi quay lại cửa hàng. Tiếp đó, bệnh nhân 3444 cùng anh V. đi xe máy về nhà V. (phường Việt Hoà) ăn cơm. Trong bữa cơm, anh V. có tiếp xúc với mọi người trong gia đình (bố, mẹ, anh rể và cháu anh V.).

Khi ăn tối xong, anh V. cùng L. quay lại cửa hàng, lúc này có anh H.Tr.Th. đến xăm hình. Sau đó, anh L, H và Hn đến chơi. Khoảng 22h, anh Ha. đến cửa hàng xăm hình đón anh V. và 2 người đi gặp chị M. (đường Nguyễn Văn Linh). Tại đây, anh V. có nói chuyện tiếp xúc khoảng 15 phút rồi quay về cửa hàng.

Lịch trình dày đặc ca nghi mắc mới ở Hải Dương: Đi ăn cỗ cưới, đến chợ mua hàng... - Ảnh 7.

Toàn bộ ki ốt đối diện cổng trường Cao đẳng Hải Dương đã được phong tỏa. Ảnh: Đ.Tùy

Đến 7/5, anh V. ở cửa hàng cả ngày không tiếp xúc với ai. Vào khoảng 9h30 sáng 8/5, anh V. ra lấy thịt bò (173 Nguyễn Thị Duệ, khu 7, phường Thanh Bình), khi ra lấy thịt anh V. có đeo khẩu trang. Đến trưa hôm qua (10/5), anh N.V.L (SN 1996), quê quán huyện Thăng Bình (Quảng Nam), là nhân viên tại cửa hàng xăm hình được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 với mã bệnh nhân 3444.

Hiện tại, cơ quan chức năng TP. Hải Dương đang tiến hành truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 và đề nghị những ai đã đến dự đám cưới ngày 5/5/2021 (chú rể N.C.M – cô dâu T.P.A) ở nhà hàng Miến Hương, 61 Thống Nhất, thời gian khoảng từ 11h đến 12h30 cần liên hệ ngay tới các cơ sở y tế.

Đức Tùy

Lịch trình dày đặc ca nghi mắc mới ở Hải Dương: Đi ăn cỗ cưới, đến chợ mua hàng... - Ảnh 8.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top