Liên quan đến tiền chất PSE: Việc quản lý chặt chẽ, đúng quy định

| Y tế

GiadinhNet - Gần đây một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về việc tiền chất pseudoephedrine (PSE) có trong thành phần của thuốc cảm cúm (TIFFY, DECOLGEN) bị lạm dụng để sản xuất ma túy tổng hợp.

Ngày 5/9, Bộ Y tế đã có văn bản số 5466/BYT-PC gửi các cơ quan báo chí khẳng định, PSE không phải là chất gây nghiện, việc thông tin như vậy dễ gây hiểu lầm, thậm chí gây hoang mang cho dư luận…

Không bị thất thoát, lạm dụng

Theo Bộ Y tế, tiền chất PSE không phải là chất gây nghiện - ma tuý và càng không nên quy đổi lượng tiền chất PSE dùng để sản xuất thuốc cảm cúm ra lượng ma túy, thông tin như vậy sẽ làm người dân không dám sử dụng thuốc cảm cúm để chữa bệnh. Các nhà sản xuất, kinh doanh không muốn kinh doanh các sản phẩm cảm cúm có chưa tiền chất PSE và sẽ dẫn đến không đủ thuốc chữa bệnh cho nhân dân, đồng thời triệt tiêu sản xuất thuốc trong nước và có thể gây ra nguy cơ buôn lậu qua biên giới, khiến công tác quản lý gặp khó khăn hơn. Mặt khác, thông tin như vừa qua cũng dễ làm cho các tổ chức quốc tế hiểu không đúng về công tác quản lý tiền chất của cả hệ thống cơ quan quản lý của Việt Nam. Một số ý kiến cho rằng có sự gia tăng đột biến, đó mới chỉ là suy diễn, chưa có cơ sở.

Để dư luận hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công văn số 5466 của Bộ Y tế còn cho biết, tiền chất luôn có tính hai mặt, vừa được buôn bán, sử dụng nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh, phục vụ đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, song nó cũng dễ bị lợi dụng vào sản xuất ma túy bất hợp pháp. Trên cơ sở thông lệ Quốc tế (Công ước 1988) pháp luật Việt Nam quy định 40 tiền chất cần quản lý, kiểm soát. Bộ Y tế quản lý 8 tiền chất, trong đó có tiền chất PSE, Bộ Công Thương quản lý 32 tiền chất.

Ngay từ năm 1997, Bộ Y tế đã ban hành Quy chế quản lý tiền chất. Việc quản lý tiền chất dùng làm thuốc của Bộ Y tế trong thời gian qua đến nay rất chặt chẽ, chưa để xảy ra thất thoát hay bị lạm dụng (Văn phòng thường trực Phòng chống tội phạm và Ma túy đã đánh giá Bộ Y tế là đơn vị quản lý chặt chẽ nhất trong các bộ, ngành có liên quan).
  
 
Để đạt được kết quả này là do có hệ thống quy chế, quy trình quản lý chặt chẽ. Cụ thể việc xuất khẩu, nhập khẩu, dự trù mua, bán nguyên liệu, thuốc thành phẩm đều phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý như: Ủy ban phòng chống ma túy Quốc tế, Văn phòng thường trực Phòng chống tội phạm và Ma túy (Bộ Công an)... Giấy phép xuất, nhập khẩu phải được gửi Văn phòng nêu trên và Hải quan.

Về sản xuất, các đơn vị chỉ được sản xuất thuốc có chứa tiền chất khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cơ sở vật chất, con người và được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành; được duyệt dự trù mua nguyên liệu theo quy định tại Thông tư số 11/2010. Số lượng duyệt dự trù trên cơ sở báo cáo tồn kho của đơn vị, nguyên liệu đưa vào sản xuất xong mới được dự trù tiếp.

Trong quá trình sản xuất phải theo dõi, báo cáo đầy đủ về số lượng hư hao, nếu hủy bỏ phải có Hội đồng giám sát theo đúng quy định. Định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm, các cơ sở kinh doanh phải báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp. Với các quy định chặt chẽ đó, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế khẳng định việc cấp phép nhập khẩu, quy trình quản lý tiền chất dùng làm thuốc thời gian vừa qua là chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Nhờ vậy, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn thất thoát tiền chất vào sản xuất ma túy bất hợp pháp đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dược kinh doanh buôn bán, phục vụ điều trị bệnh cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

PSE tăng vì nhiều nguyên nhân

Theo Bộ Y tế, số lượng PSE đầu năm 2011 có tăng hơn so với đầu năm 2010 là bởi thuốc thành phẩm ở dạng phối hợp nhập khẩu giảm; Thay thế tiền chất phenylpropanolamine đã bị cấm sử dụng và lưu hành ở Việt Nam; Thời tiết, khí hậu thay đổi bất thường, dịch cảm cúm bùng phát nên nhu cầu sử dụng thuốc cúm tăng.

Về quy cách đóng gói lớn của các thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa tiền chất PSE, Bộ Y tế cho biết, các quy định hiện hành không cấm việc đóng gói lớn. Việc đóng gói lớn trong thời gian qua đã rất thuận tiện cho việc sử dụng trong các cơ sở khám chữa bệnh, giảm chi phí vận chuyển, giảm giá thành sản xuất. Trường hợp các cơ quan chức năng nếu có phát hiện sự lạm dụng quy cách đóng gói lớn và mục đích bất hợp pháp, Bộ Y tế sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp.

Để có biện pháp tăng cường quản lý tiền chất, Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác liên ngành kiểm soát tiền chất nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp như: Rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, kiểm soát tiền chất, tổ chức triển khai Quy chế phối hợp kiểm soát tiền chất khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Khuyến cáo các đơn vị sản xuất nghiên cứu thay thế tiền chất PSE bằng hoạt chất khác như phenylephrine; Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra tội phạm ma túy, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về quản lý tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vv...  
 
ĐN
baoin
Ý kiến của bạn
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.