Liên tục phát hiện ca mắc COVID-19, nhiều chợ dân sinh tại TP Đà Nẵng dừng hoạt động

| Xã hội

GiadinhNet - Tính đến ngày 8/5, các chợ gồm: chợ Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu), chợ Đống Đa (quận Hải Châu), Chợ Mỹ Phước (quận Sơn Trà), chợ Cẩm Lệ (quận Cẩm Lệ), chợ Thanh Khê (phường Hòa Khê) đã tạm dừng hoạt động do liên quan đến các ca mắc, ca nghi mắc COVID-19.

Liên tục phát hiện ca mắc COVID-19, nhiều chợ dân sinh tại TP Đà Nẵng dừng hoạt động - Ảnh 1.

Ngày 8/5, lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã quyết định cho tạm dừng hoạt động chợ Hòa Khánh Nam để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian tạm dừng hoạt động chợ Hòa Khánh Nam bắt đầu từ lúc 0h ngày 8/5 cho đến khi có thông báo mới. Cùng với việc cho tạm dừng hoạt động chợ Hòa Khánh Nam, cơ quan chức năng quận Liên Chiểu cũng lên kế hoạch thực hiện phun khử khuẩn và tiến hành xét nghiệm cho khoảng 100 tiểu thương kinh doanh buôn bán tại chợ.

UBND quận Thanh Khê cũng đã cho tạm dừng hoạt động chợ Thanh Khê (đường Điện Biên Phủ - phường Hòa Khê – quận Thanh Khê – TP Đà Nẵng) từ ngày 8/5. UBND quận cũng tiến hành phun khử trùng toàn bộ khuôn viên chợ Thanh Khê, đồng thời tiến hành xét nghiệm cho hơn 200 tiểu thương và người dân sống xung quanh chợ.

Liên tục phát hiện ca mắc COVID-19, nhiều chợ dân sinh tại TP Đà Nẵng dừng hoạt động - Ảnh 3.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 749 tiểu thương chợ Đống Đa chiều 7/5. Ảnh: Thế Vinh - Thanh Thảo.


Trước đó, lúc 0h ngày 7/5, Sở Công thương TP Đà Nẵng đã yêu cầu tạm dừng chợ Đống Đa (quận Hải Châu) để phòng, chống dịch COVID-19. Theo Sở Công thương Đà Nẵng cho biết, đã có ca dương tính trong cộng đồng từng nhiều lần đến chợ mua sắm nên để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 chợ phải đóng cửa. Chiều 7/5, Trung tâm Y tế quận Hải Châu phối hợp Ban Quản lý chợ Đống Đa và các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 749 tiểu thương kinh doanh tại chợ.

Từ 0h ngày 5/5, TP Đà Nẵng cũng đã cho dừng hoạt động chợ Mỹ Phước (quận Sơn Trà) và chợ Cẩm Lệ (quận Cẩm Lệ) do liên quan đến ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ngay sau đó, TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành phun khử khuẩn cũng như lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người lao động, tiểu thương kinh doanh tại 2 chợ trên. Tất cả các mẫu xét nghiệm COVID-19 tại chợ Mỹ Phước và chợ Cẩm Lệ đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống COVID-19 của UBND TP Đà Nẵng mới đây, lãnh đạo huyện Hoà Vang cho biết huyện đã lên kế hoạch, tổ chức phát phiếu cho người dân đi chợ theo ngày chẵn lẻ để giảm thiểu tình trạng tập trung đông người, gây khó khăn trong công tác phòng, chống dịch. 

Trước đề xuất này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đồng ý với đề xuất phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn lẻ để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Trong đó, Bí thư Nguyễn Văn Quảng đề nghị Sở Công thương siết chặt quy định, đưa ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các chợ đầu mối trong phòng chống dịch. Đồng thời, đồng ý xác lập Bệnh viện Giao thông vận tải là bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 và yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất để đảm bảo công tác điều trị.

Lê Bảo

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Xây dựng “lá chắn tư tưởng” cho học sinh vùng cao trong không gian số: Từ thực trạng đến đột phá công nghệ

Xây dựng “lá chắn tư tưởng” cho học sinh vùng cao trong không gian số: Từ thực trạng đến đột phá công nghệ

Giáo dục -

GĐXH - Tại Lào Cai, việc giúp học sinh nhận diện và giải tỏa “áp lực đồng lứa trong không gian số” không còn là câu chuyện tâm lý học đường đơn thuần, mà đã trở thành nhiệm vụ chính trị cấp bách, có ý nghĩa trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hình nhân cách cho thế hệ công dân số Gen Alpha.

Vụ suất ăn bán trú bị nghi toàn 'tóp mỡ' ở Hà Nội: Lấy mẫu thực phẩm để giám định, chuyển đơn vị cung ứng mới

Vụ suất ăn bán trú bị nghi toàn 'tóp mỡ' ở Hà Nội: Lấy mẫu thực phẩm để giám định, chuyển đơn vị cung ứng mới

Xã hội -

GĐ&XH - Trước phản ánh của phụ huynh về việc khay thịt phục vụ bữa trưa học sinh Trường Tiểu học Quảng Bị 1 nhìn như tóp mỡ, cơ quan chức năng địa phương đã khẩn trương vào cuộc kiểm tra, đồng thời tiến hành lấy mẫu thực phẩm để kiểm định chất lượng.

Không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc vào tháng 10?

Không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc vào tháng 10?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ tại miền Bắc và nhiều khu vực trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Đáng chú ý, không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.