Liệu pháp thiết thực giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe, phòng tránh bệnh tật mùa hè
GiadinhNet - Những ngày qua, thời tiết oi bức của mùa hè làm tăng đáng kể số lượng người già nhập viện do các bệnh về say nắng, say nóng, tim mạch, bệnh về hô hấp, rối loạn điện giải…
![]() |
|
Người cao tuổi đến khám bệnh trong thời tiết oi nồng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Ảnh TG |
Tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, về mùa hè, bệnh nhân bao giờ cũng tăng hơn các mùa khác trong năm. Cụ thể, bệnh nhân bắt đầu đến khám tăng từ tháng 5 và cao lên vào tháng 8, thông thường tăng từ 130% đến 150% số bệnh nhân so với trước. Trong đó, chủ yếu là các bệnh mãn tính như tim mạch, huyết áp, bệnh về hô hấp, viêm da dị ứng gây ngứa và bệnh đường tiêu hóa v.v… Nguyên nhân là nhiệt độ tăng quá cao, trong khi sức đề kháng của người cao tuổi giảm, dễ làm tăng các căn bệnh ở người già…
Ở người cao tuổi, sức đề kháng của cơ thể ngày một giảm dần, chức năng của các cơ quan cũng yếu đi, phản xạ thần kinh không được nhanh nhạy nên dễ bị bệnh. Mùa hè nóng nực, người cao tuổi ra mồ hôi nhiều. Nếu không uống đủ nước hoặc ăn ít rau, canh, khiến cơ thể dễ bị mất nước và rối loạn chất điện giải. Khi tuổi tác tăng cao, cảm giác khát cũng bị hạn chế hơn bởi trung tâm báo khát trên não thái hóa theo thời gian, người già không thấy khát và ngại uống nước.
Về mùa hè, người cao tuổi cũng có thể bị cảm lạnh do chế độ sinh hoạt hàng ngày không hợp lý. Chẳng hạn: Đang đi ngoài nắng về lại tắm ngay, nếu nhẹ có thể gây viêm đường hô hấp trên như viêm họng, viêm mũi; nếu nặng có thể viêm phế quản, viêm phổi. Đối với người cao tuổi nếu có bệnh tăng huyết áp mà tắm nước lạnh một cách đột ngột rất có thể xảy ra các biến chứng nguy hiểm. Khi thời tiết quá nóng bức, oi nồng thì ở người cao tuổi dễ khiến huyết áp tăng cao, không kiểm soát được khiến họ dễ bị tai biến và đột quỵ.
Rối loạn tiêu hóa cũng là bệnh khiến người cao tuổi rất dễ mắc phải vào mùa nắng do chế độ ăn, uống như việc ăn rau sống, uống nước đá nhiễm khuẩn. Rối loạn tiêu hóa thường dẫn đến tiêu chảy cũng làm cho cơ thể người cao tuổi bị mất nước và chất điện giải nên hậu quả cũng sẽ là mạch nhanh, huyết áp tụt, thậm chí truỵ tim mạch. Do chế độ ăn uống trong mùa hè, một số người thường bị đầy hơi, chướng bụng, ậm ạch rất khó chịu. Hệ quả của việc mất nước khiến bệnh táo bón cũng dễ xảy ra do lượng nước uống vào không đủ.
Đối với người cao tuổi, vào mùa nắng nóng, các bệnh ngoài da như viêm da dị ứng gây ngứa rất dễ xuất hiện. Sự thay đổi nhiệt độ của mùa hè kèm theo sức đề kháng giảm là những điều kiện tốt cho các loại virus gây bệnh như sốt vi rút, sốt siêu vi trùng, zona tái hoành hành. Ngoài làm cho da tổn thương có khi gây bội nhiễm, bệnh này khiến cho người cao tuổi đau nhức khó chịu và kéo dài nhiều ngày, nhiều tháng. Hơn nữa, mùa hè nóng bức khiến một số người cao tuổi có thói quen dùng máy điều hòa nhiệt độ thấp và kéo dài nhiều giờ, nhất là ban đêm. Điều này cũng có thể làm tăng thêm nguy cơ của bệnh đột quỵ do lạnh.
Mặt khác, mùa hè khiến nhiều người rất cần đến các loại nước giải khát, trong đó có loại chứa chất cồn (bia). Những người có các bệnh về tim mạch mà sử dụng bia quá mức cho phép cũng rất dễ dẫn đến một số bệnh nguy hiểm thuộc về tim mạch và đột quỵ và thường xảy ra vào chiều tối hoặc nửa đêm về sáng, lúc mà thân nhiệt có nhiều thay đổi. Thời tiết nóng nực khiến người cao tuổi dễ bị say nóng và thường gặp vào buổi xế chiều, có nhiều tia hồng ngoại. Còn say nắng hay gặp vào lúc giữa trưa, khi trời nắng gay gắt, có nhiều tia tử ngoại và có thể gây tử vong. Ngoài ra, một số bệnh như viêm phế quản mạn tính, giãn phế quản hoặc hen suyễn khi nóng, lạnh đột ngột cũng sẽ tái xuất hiện, nhất là hen ác tính rất nguy hiểm đến tính mạng của người cao tuổi.
|
|
|
Ths.BS Nguyễn Trung Anh. Ảnh TG |
Để phòng tránh các bệnh trong mùa hè, người bệnh phải chủ động bảo vệ sức khỏe của mình. Nên có chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức khỏe cho cơ thể, ăn nhiều rau tươi, hoa quả tươi. Nên ăn những thức ăn dễ tiêu, có tính mát, ăn nhiều trái cây, rau xanh, đặc biệt là trái cây giàu vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày, ăn nhiều cháo súp. Nên uống đủ nước từ 1,2l đến 1,5l trong ngày, kể cả không khát vẫn phải uống.
Những ngày này, người cao tuổi cần tập thể dục phù hợp với sức khỏe vào buổi sáng sớm khi trời còn mát mẻ, vì mùa hè không sợ bị lạnh nữa, nhưng cũng không nên ở ngoài trời quá muộn khi ánh nắng đã bắt đầu gay gắt. Tránh các vận động làm mệt cơ một cách quá mức và ra mồ hôi quá nhiều. Lưu ý khi đi chơi hay đi tập, nên mang theo chai nước để uống. Để trải qua mùa hè an toàn, khi trời nắng nóng, người cao tuổi không nên đi ra ngoài, tốt nhất ở nơi mát để tránh tai biến. Nếu có điều kiện nên để người già nằm ở tầng 1, dùng phòng có điều hòa nhưng chỉ nên điều chỉnh ở nhiệt độ vừa phải từ 26 đến 28 Co, không nên để quá lạnh khiến cơ thể không kịp thích nghi được với nhiệt độ môi trường nếu đột ngột đi ra ngoài.
Ăn uống giữ gìn, vệ sinh sạch sẽ cơ thể, tay chân và an toàn thực phẩm để tránh nguy cơ tiêu chảy. Khi mắc tiêu chảy nhẹ thì có thể bù bằng nước đường. Chỉ uống Oresol khi tiêu chảy gây mất nhiều nước và pha đúng liều lượng theo hướng dẫn. Nếu pha quá loãng hay quá đặc đều không tốt, thậm chí nếu pha đặc sẽ nguy hiểm vì gây rối loạn chất điện giải. Không nên tự ý truyền dịch hay sử dụng kháng sinh mà phải theo chỉ định của bác sĩ. Về việc uống thuốc, không nên tự ý điều chỉnh thời gian uống, tốt nhất nên tuân theo chỉ định, nếu muốn thay đổi phải có sự hướng dẫn của bác sĩ.
Khi người cao tuổi có dấu hiệu say nắng, ban đầu sẽ làm các hiển hiện như vã mồ hôi, nhức đầu, khó chịu, mặt đỏ nhừ, cảm giác nghẹt thở, có khi đau bụng, nôn mửa. Sau đó là triệu chứng chóng mặt, hoa mắt, mặt tái nhợt, sốt cao có khi lên tới 42 – 44 Co, da niêm mạc khô kèm theo trụy mạch. Người bệnh li bì, giãy giụa, lẫn lộn, mê sảng, cuối cùng là hôn mê, co giật… Cần xử trí sơ cứu ngay bằng cách hạ thân nhiệt xuống dần từng bước, càng sớm càng tốt. Đặt nạn nhân nằm chỗ mát, thoáng gió, cởi bớt quần áo, cho uống nước lạnh có muối, chườm lạnh bằng nước đá khắp người, chườm trán và gáy.
Bên cạnh đó, người cao tuổi vốn đã khó ngủ, ngày hè càng khó ngủ hơn. Để giữ gìn sức khoẻ, cần cố gắng ngủ đều độ, ít nhất 6 – 8 tiếng mỗi ngày, tránh thức khuya, không xem tivi hoặc đọc sách báo khuya. Để có thể ngủ được, cần tập trung suy nghĩ về một vấn đề nào đó, tránh suy nghĩ miên man. Ngoài ra, khi phải ra đường, nên che nắng chu đáo bằng mũ nón rộng vành, kính râm, áo khoác chống nắng, ô dù...
|
Chỉ tính riêng đợt nắng nóng kéo dài vừa qua tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc, số lượng bệnh nhân cao tuổi phải vào điều trị tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương đã tăng 30% so với thường kỳ. Chính vì số lượng bệnh nhân tăng đột biến đã dẫn đến tình trạng quá tải giường bệnh, các bác sĩ phải ứng trực 24/24h. Ths. BS Nguyễn Trung Anh bày tỏ: “Hy vọng với những kiến thức cơ bản này, người cao tuổi sẽ được chăm sóc tốt hơn. Qua đó thiết thực nâng cao sức khỏe, sức đề kháng với bệnh tật trong mùa nắng nóng”. |
Người đàn ông 49 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận 2 sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Sống khỏe - 7 phút trướcGĐXH - Suy thận âm thầm tiến triển, nhiều người chỉ phát hiện khi đã ở giai đoạn cuối vì những thói quen tưởng chừng vô hại.
Lời khuyên cho những ai ăn sữa chua hàng ngày
Sống khỏe - 2 giờ trướcĐây là loại thực phẩm lành mạnh được nhiều người sử dụng thường xuyên vì những tác động tích cực đối với sức khỏe.
Các bác sĩ cảnh báo: Không cần chờ đến khi tức ngực, thấy 3 thứ này ở đầu và mặt tức là tim mạch đang "báo động"
Sống khỏe - 4 giờ trướcThay vì chờ đợi những cơn tức ngực trở nên rõ ràng, bạn có thể đã ở giai đoạn bệnh tim mạch nặng, suy tim hoặc nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào.
Trầm cảm sau sinh: Dấu hiệu nguy hiểm cần phát hiện sớm để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc gia đình
Sống khỏe - 5 giờ trướcGĐXH - Trầm cảm sau sinh không chỉ ảnh hưởng sức khỏe tinh thần người mẹ mà còn tác động đến sự phát triển của trẻ và hạnh phúc gia đình.
Người đàn ông Phú Thọ bị tổn thương gan chỉ vì 1 thói quen khi ăn rau
Bệnh thường gặp - 5 giờ trướcNgười đàn ông Phú Thọ không ngờ một thói quen ăn rau của mình lại khiến gan phải lãnh hậu quả.
Sai lầm phổ biến khi ngâm đồ khô có thể ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng
Sống khỏe - 8 giờ trướcThói quen ngâm thực phẩm khô tưởng chừng vô hại lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu làm sai cách, bạn không chỉ làm mất chất dinh dưỡng mà còn vô tình “nuôi” vi khuẩn nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.
7 thói quen âm thầm làm bệnh tiểu đường nặng hơn: Đồ ngọt chỉ đứng thứ 7, vị trí số 1 nhiều người mắc mỗi ngày
Sống khỏe - 9 giờ trướcGĐXH - Nhiều người mắc tiểu đường nghĩ chỉ cần tránh bánh kẹo, uống thuốc đúng giờ là có thể kiểm soát đường huyết. Nhưng thực tế, có những thói quen rất phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày mới là yếu tố âm thầm đẩy bệnh tiến triển nhanh hơn.
Người phụ nữ 45 tuổi mắc u xơ tử cung gây thiếu máu nặng thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải
Sống khỏe - 21 giờ trướcGĐXH - U xơ tử cung không điều trị suốt một năm khiến người phụ nữ 45 tuổi thiếu máu nặng, bụng to như mang thai 7 tháng và phải truyền gần 2 lít máu trước khi phẫu thuật.
Suýt tắc đường thở vì 1 thói quen sai lầm sau khi đi nắng
Sống khỏe - 23 giờ trướcGĐXH - Thói quen nhai đá lạnh để giải nhiệt sau khi đi nắng tưởng chừng vô hại đã khiến người đàn ông phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nguy kịch.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 23 giờ trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu mà nhiều người vẫn nghĩ là thiếu canxi
Bệnh thường gặpGĐXH - Nhiều người cho rằng đau nhức xương, mỏi cơ hay chuột rút là dấu hiệu thiếu canxi nên tự ý bổ sung tại nhà trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình – Giảng viên Đại học Y Hà Nội, có những trường hợp đau xương thực chất là dấu hiệu sớm của ung thư xương và việc nhầm lẫn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “giai đoạn vàng” trong điều trị.
