Liệu tôi có sinh đôi không nhỉ?

| Gia đình

Một khi bạn có anh chị em nào đó là sinh đôi, khả năng bạn mang thai sinh đôi sẽ cao gấp đôi.

Tỷ lệ bạn có thể mang thai đôi

Nhìn chung, khoảng 1 trong tổng số 31 ca sinh nở (lớn hơn 3%) đều là mang thai đôi. Nhưng cơ hội bạn mang thai đôi lại ít hơn, khoảng 1 trong tổng số 39 ca, nếu bạn mang thai mà không có sự hỗ trợ nào của bác sĩ. Tông số dư mang thai sinh 3 hoặc đa thai là khoảng 1 trong tổng số 565 ca.

Sinh đôi giống hệt nhau thường xuất hiện rất hy hữu. Khả năng bạn sinh bé sinh đôi giống hệt nhau, một hợp tử (khi trứng được thụ tinh chia làm đôi) là khoảng 1 trong số 250 ca.

Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến khả năng mang thai đôi hoặc đa thai. Các phương pháp thụ tinh làm tăng đáng kể khả năng này. Trung bình, 20 – 25% phụ nữ dùng thuốc thụ tinh hoặc từng làm thụ tinh qua ống nghiệm hoặc các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản khác đều có thể mang thai sinh đôi hoặc đa thai.
 

Bạn càng mang thai nhiều lần, khả năng sinh đôi càng lớn.

 
Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng mang thai sinh đôi

Một khi bạn có anh chị em nào đó là sinh đôi, khả năng bạn mang thai sinh đôi sẽ cao gấp đôi.

Có các anh chị em sinh đôi trong gia đình, do đó nếu bạn có anh hoặc chị em sinh đôi hoặc có họ hàng với họ, rất có thể bạn sẽ mang thai sinh đôi. Hoặc nếu tiền sử gia đình nhà chồng không có dấu hiệu gì cản trở khả năng bạn sinh đôi.

Khi bạn càng nhiều tuổi, cơ hội bạn mang thai sinh đôi hoặc đa thai sẽ nhiều hơn rất nhiều. Những thay đổi hooc-môn ở phụ nữ cao tuổi sẽ tạo ra điều này.

Bạn càng mang thai nhiều lần, khả năng sinh đôi càng lớn.

Những phụ nữ cao lớn thường có khả năng sinh đôi nhiều hơn các phụ nữ nhỏ bé.
 
Theo Babycenter/Eva
lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ cụ bà U80 bị chồng bạo hành: Bạo lực gia đình không có… tuổi nghỉ hưu!

Vụ cụ bà U80 bị chồng bạo hành: Bạo lực gia đình không có… tuổi nghỉ hưu!

Gia đình -

GĐXH – “Chúng ta quen hình dung nạn nhân bạo lực gia đình là phụ nữ trẻ, trong khi phụ nữ cao tuổi nằm ngoài dữ liệu, ngoài chính sách và ngoài sự chú ý của báo chí. Với tốc độ già hóa dân số hiện nay, cần đưa phụ nữ trên 64 tuổi vào các cuộc điều tra quốc gia về bạo lực gia đình; không đo được thì không thể can thiệp đúng”, TS. Nguyễn Thị Tuyết Minh nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.