Lĩnh án hi hữu vì “lờ”... tài liệu họp

| Pháp luật

GiadinhNet - Lý do chính khiến công ty bị kiện ra tòa là vì đã không gửi trước tài liệu cho các cổ đông.


Lĩnh án hi hữu vì “lờ”... tài liệu họp 1

Tổng giám đốc Cty 30.4 (áo trắng) tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: V.N

Ngày 25/12, tại Tòa án Nhân dân Hà Nội đã diễn ra phiên xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại liên quan đến Công ty CP Cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30.4 (Cty 30.4). Nguyên đơn là một số cổ đông của doanh nghiệp này. Cty 30.4 bị kiện ra tòa với nội dung yêu cầu là hủy bỏ các biên bản, nghị quyết của công ty này tại đại hội đồng cổ đông diễn ra từ 7/7/2012.

Các ý kiến của cả nguyên đơn và bị đơn tại tòa cho thấy, từ năm 2005 đến nay, Cty 30.4 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần nhưng mới tiến hành được 4 lần đại hội cổ đông, gần nhất vào ngày 7/7 năm nay. Lý do ông Phạm Trung Nghĩa – Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Cty 30.4 - bị 5 cổ đông đưa ra tòa cũng khá đơn giản là, công ty này bỏ qua một số điều khoản quy định trong Luật Doanh nghiệp. Trong đó có việc, Hội đồng Quản trị đã không tuân thủ trình tự thủ tục khi tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Trả lời tại tòa, ông Nguyễn Đình Quang – Đại diện 5 cổ đông đứng đơn kiện - cho biết: Đại hội diễn ra ngày 7/7/2012 nhưng các cổ đông không nhận được giấy tờ tài liệu nào để thảo luận tại phiên họp, ngoài giấy triệu tập và nội dung cuộc họp. 

Luật sư của nguyên đơn cho rằng, việc này vi phạm khoản 2 Điều 100 Luật Doanh nghiệp. Theo ông Quang, trước giờ khai mạc, các cổ đông mới được phát các báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo năm Tài chính.

Ngoài ra, khi đại hội diễn ra, có 14 cổ đông (chiếm 25,6% cổ phần) đã đề nghị hoãn họp lại vài ngày để có thời gian chuẩn bị nhưng đã bị bác bỏ. Nguyên đơn còn tố Cty 30.4  thông qua nhiều nội dung không có trong chương trình làm việc, loại bỏ quyền hợp pháp của các cổ đông nhỏ sở hữu dưới 3.000 cổ phần khi chỉ cho các cổ đông có từ 3.000 cổ phần trở lên.

Tổng Giám đốc Cty 30.4 Phạm Trung Nghĩa thừa nhận về sai sót quy trình tổ chức đại hội và một số nội dung mà bị đơn nêu ra. Thậm chí, ông này còn cho rằng có việc công ty còn làm “chặt” hơn chứ không phải vi phạm Luật Doanh nghiệp, ví dụ như chuyện cổ đông phải có 3.000 cổ phần trở lên mới được dự đại hội. Luật sư của nguyên đơn cho rằng, việc làm này xâm hại quyền lợi của các cổ đông nhỏ.

Do bị đơn hầu như không bác bỏ cáo buộc và tranh luận giữa hai bên cũng không xảy ra, Hội đồng Xét xửđã nhanh chóng tuyên án sơ thẩm với kết quả: Hủy các biên bản, nghị quyết đại hội đồng cổ đông của Cty 30.4 diễn ra ngày 7/7/2012 và công ty này phải chịu mọi án phí.
 
Việt Nguyễn
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ tháng 5/2019 do đối tượng Nguyễn Hữu Hào thực hiện, đồng thời phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ là bị hại trong vụ việc nhưng chưa đến cơ quan công an trình báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.