Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lộ diện chân dung nhóm người trộm điện thoại khi được một siêu thị cho vào trú khi lụt nặng

Thứ tư, 14:36 19/10/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Lợi dụng lòng tốt của nhân viên siêu thị, nhóm người trú mưa lụt và một số người đi đường đã trộm bao đựng 130 điện thoại trị giá 1,2 tỉ đồng rồi tẩu thoát.

Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa bắt giữ 5 đối tượng là sinh viên, lợi dụng mưa lũ, trộm cắp hàng chục chiếc điện thoại tại Siêu thị Điện máy Xanh (Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Qua điều tra, bước đầu cơ quan Công an đã xác định 5 đối tượng có liên quan vụ mất trộm tài sản tại siêu thị Điện máy Xanh, gồm Phạm Duy Bảo (24 tuổi), Tạ Quốc Thắng (23 tuổi, cùng trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), Nguyễn Bá Hoàng Quân (20 tuổi trú huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), Hồ Minh Trí (19 tuổi, trú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) và Hà Công Tiến Đạt (20 tuổi, trú huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Lộ diện chân dung nhóm người trộm điện thoại khi được một siêu thị cho vào trú khi lụt nặng - Ảnh 1.

3 trong số 5 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền Phong

Các đối tượng khai, đêm 14/10, nhóm này đi từ quán bida về nhà. Khi ngang qua siêu thị Điện Máy Xanh, thấy cửa kính cường lực bị vỡ, trong siêu thị không có người trông coi nên cả bọn rủ nhau vào tìm tài sản để trộm.

Thời điểm này, khu vực trên đang bị ngập lụt. Các đối tượng đã trộm hàng chục chiếc điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát. Cảnh sát đã thu giữ được 38 điện thoại các loại nhóm này và tiếp tục mở rộng điều tra..

Lộ diện chân dung nhóm người trộm điện thoại khi được một siêu thị cho vào trú khi lụt nặng - Ảnh 2.

Một số tang vật của vụ án. Ảnh: PLO

Trước đó, tối 14/10, do mưa to, chị T. cùng 6 nhân viên (có bảo vệ) của siêu thị dọn dẹp cửa hàng, gom hết các đồ điện tử có trong siêu thị bỏ vào các bao nilon để lên cao. Lúc này, vì nước lên nên chị T. có cho 9 người (không rõ lai lịch, đặc điểm) vào trú trong siêu thị.

Khoảng 23h30 cùng ngày, chị T. cùng 6 nhân viên và 5 người (trong số những người vào trú ẩn) di chuyển lên tầng 2 để nghỉ, còn 4 người ở lại tầng trệt. Thời điểm này, cửa kính cường lực của siêu thị được khóa nhưng không đóng cửa cuốn phía ngoài.

Khoảng 20h cùng ngày, khu vực trên bị cúp điện. Có chiếc xe bồn di chuyển trên đường Tôn Đức Thắng (đang ngập nước) đã khiến nước dội bể cửa kính và nhiều vách kính cường lực ở tầng trệt siêu thị.

Lúc này, nhiều người đi đường hoặc đang trú mưa trong siêu thị nhân cơ hội này đã lấy hoặc nhặt khoảng 130 chiếc điện thoại của siêu thị với tổng trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Riêng nhóm thanh niên nói trên đã lấy 38 điện thoại các loại, trong đó có nhiều chiếc trên kệ trưng bày và mới kịp bán 2 chiếc điện thoại iPhone.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ 5 thanh niên nói trên, thu hồi được phần lớn tang vật mà nhóm đối tượng này lấy trộm, đồng thời đang tiếp tục điều tra, truy bắt những đối tượng khác đã lợi dụng mưa lũ lấy trộm điện thoại tại Điện máy Xanh.

Mở cửa đón người lạ vào tránh lụt, một siêu thị ở Đà Nẵng mất 130 chiếc điện thoại trị giá 1,2 tỉ đồngMở cửa đón người lạ vào tránh lụt, một siêu thị ở Đà Nẵng mất 130 chiếc điện thoại trị giá 1,2 tỉ đồng

GiadinhNet - Công an quận Liên Chiểu đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng điều tra vụ mất 130 điện thoại (trị giá 1,2 tỉ đồng) trong đêm mưa ngập 14/10 tại một siêu thị.

Trà My (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 13 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top