Lỗ hổng “chết người” trong các vụ xâm hại tình dục trẻ em (2): Quen thân nhất, nguy hiểm nhất
GiadinhNet - Theo các chuyên gia, thường rất ít kẻ ấu dâm tấn công tình dục trẻ nơi vắng vẻ mà diễn ra ngay chính trong những môi trường được coi là an toàn nhất đó là gia đình và nhà trường bởi những người thân quen.
Số liệu mới nhất từ báo cáo của Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam cho thấy có đến 93% trường hợp trẻ bị xâm hại tình dục từ người quen. Trong đó, 47% kẻ xâm hại chính là những người trong gia đình hoặc có quan hệ họ hàng và phần lớn vụ việc xảy ra ở những địa điểm được coi là an toàn như trường học, khu dân cư hay… trong chính nhà nạn nhân. Đây là một thực tế vô cùng đau lòng.
Là người từng can thiệp, tham vấn và chữa trị cho nhiều nạn nhân là trẻ em bị xâm hại tình dục, thạc sĩ tâm lý lâm sàng Đoàn Thị Hương cho biết, nhiều người lầm tưởng chỉ những kẻ bị bệnh hoạn, tức là mắc chứng bệnh ấu dâm khó chữa thì mới tấn công tình dục trẻ em. Trên thực tế, số người xâm hại tình dục trẻ em mắc bệnh lý ấu dâm rất ít, đa số là người bình thường không kiểm soát được hành vi.
Những kẻ xâm hại tình dục do không kiểm soát được hành vi thường là những người không được thỏa mãn ham muốn tình dục, bị kích thích bởi phim ảnh khiêu dâm, đặc biệt là phim ảnh khiêu dâm tình dục với trẻ em.

93% trẻ bị xâm hại tình dục từ người quen. Ảnh minh họa
Có hai dạng xâm hại tình dục trẻ em. Một là trẻ bị tấn công ở những nơi vắng vẻ bởi người lạ. Trên thực tế kiểu tấn công này rất ít. Dạng thứ hai là bị xâm hại ở trong trường học, gia đình hoặc nhà người thân, hàng xóm… bởi người quen thân, đây là dạng xâm hại phổ biến hiện nay.
Đối tượng “lý tưởng” của những kẻ ấu dâm là những đứa trẻ không được cha mẹ quan tâm đúng mức
Có một điều mà các bậc làm cha làm mẹ nên lưu ý đó là, những kẻ ấu dâm thường không bất ngờ tấn công tình dục với trẻ mà chúng thường có một quá trình “ủ mưu” từ từ.
Ban đầu chúng sẽ quan sát để tìm đối tượng. Đối tượng “lý tưởng” của những kẻ xâm hại tình dục là những trẻ bị bỏ rơi, lang thang hay đi một mình, những em không được bố mẹ quan tâm hoặc quan tâm không đúng mức, hoặc những trẻ bị cô lập ở trường học, những trẻ hay đi một mình, những trẻ bị yếu thế, kỳ thị bởi thầy cô, bạn bè..
Sau khi tìm thấy đối tượng rồi, chúng sẽ tiến một bước tiếp theo là làm quen để lấy lòng đứa trẻ, lấy niềm tin của đứa trẻ và gia đình. Chúng sẽ làm cho đứa trẻ hoặc cả gia đình yêu quý thân thiết bằng quà, bằng vật chất, bằng lời khen… Những em ít được quan tâm từ bố mẹ, thiếu thốn đời sống tình cảm, tinh thần thường dễ bị kẻ xâm hại dụ dỗ nhất.
Sở dĩ có tỷ lệ 93 % kẻ xâm hại tình dục trẻ em là người quen thân là bởi quá trình diễn biến từ việc có nhu cầu tình dục với trẻ em cho đến việc tìm kiếm đối tượng rồi tìm cách tiếp cận, làm quen, lấy lòng, chiếm niềm tin của trẻ.
Khi đã chiếm được lòng tin của đứa trẻ, những kẻ ấu dâm sẽ tiến đến gần gũi và đụng chạm vào trẻ. Sau đó dần dần khi có cơ hội chúng sẽ thực hiện hành vi giao cấu.
Thường thì ngay khi trẻ bắt đầu bị lạm dụng tình dục như hành vi đụng chạm vào vùng riêng tư, nếu trẻ được dạy và nhận thức rõ đó là lạm dụng, là hành vi xấu, là trái với luật pháp…thì các cháu sẽ biết phản ứng. Nhờ đó có thể ngăn chặn được khi sự việc chưa đi quá xa.
Và lỗi đầu tiên phải kể đến đó là ở các bậc cha mẹ. Cha mẹ phải là người đầu tiên trang bị cho con những kiến thức sơ đẳng này.
Khi người lớn biểu hiện sự âu yếm yêu thương trẻ ví dụ như cô gì chú bác, thậm chí là cả với bố mẹ thì việc việc đụng chạm cơ thể như tay, chân, ôm, thơm chỉ được phép dừng lại ở một ví trí nào đó trên cơ thể như sờ đầu, cầm tay, hôn má. Còn khi dù cố tình hay vô tình mà người lớn đụng vào vùng riêng tư thì đó là hành vi vi phạm pháp luật, hành vi xấu bị pháp luật nghiêm cấm.
Muốn giúp con có được kỹ năng này, bố mẹ phải là người gương mẫu đầu tiên. Chính bố mẹ là người tuân thủ những nguyên tắc riêng tư đó ngay cả với con mình.
Trẻ lên 2 là bắt đầu nhận thức về cơ thể. Lúc này bố mẹ nếu âu yếm cưng nựng con thì phải tránh những vùng riêng tư của con để giúp con trẻ tránh những ngộ nhận giữa hành vi yêu thương và hành vi xâm hại. Bởi như ta đã biết, khi kẻ xâm hại đã chiếm được cảm tình, tình cảm của đứa trẻ thì việc trẻ bị lẫn lộn giữa hành vi âu yếm và hành vi xâm hại là cực kỳ nguy hiểm.
Ngân Khánh
Tâm thư giáo sư gửi con gái trước kỳ thi đại học gây bão mạng: 8 bài học đáng giá hơn mọi điểm số
Nuôi dạy con - 6 phút trướcGĐXH - Trước thời khắc con gái bước vào ngưỡng cửa đại học, vị giáo sư đã viết bức tâm thư chứa đựng những bài học sâu sắc về học tập, nhân cách, tình yêu và cuộc sống.
Về hưu rồi mới hiểu: Người còn được bạn bè, đồng nghiệp nhớ đến thường có chung 2 điều này
Gia đình - 12 giờ trướcGĐXH - Khi còn đi làm, nhiều người có lịch gặp gỡ dày đặc, điện thoại liên tục nhận được lời mời ăn uống, giao lưu. Thế nhưng sau khi nghỉ hưu, những cuộc hẹn ấy có thể thưa dần. Điều đó không hẳn phản ánh sự lạnh nhạt của người đời, mà đôi khi giúp mỗi người nhìn rõ hơn đâu là những mối quan hệ thực sự bền vững.
Trẻ xem điện thoại từ nhỏ và trẻ không xem điện thoại: 10 năm sau khác biệt rõ rệt
Nuôi dạy con - 14 giờ trướcGĐXH - Việc trẻ sử dụng điện thoại quá sớm và quá thường xuyên không chỉ tác động đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện khi trưởng thành.
Càng yêu càng giữ chặt: 3 con giáp nữ nổi tiếng thích kiểm soát nửa kia
Gia đình - 15 giờ trướcGĐXH - Trong tình yêu, một số con giáp nữ lại có xu hướng muốn kiểm soát người yêu nhiều hơn người khác. Họ thường xuyên để ý đến mọi hành động của đối phương.
Người già khôn ngoan thường dặn con cháu sớm 3 điều này: Điều thứ 3 khiến nhiều người suy ngẫm
Gia đình - 18 giờ trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng làm cha mẹ là cả đời hy sinh cho con cái. Nhưng đến tuổi xế chiều, điều quan trọng không còn là nhẫn nhịn hay gồng gánh tất cả, mà là chủ động trao đổi thẳng thắn với con cháu về những vấn đề liên quan đến tuổi già. Sự rõ ràng đôi khi chính là cách bảo vệ tình thân và giúp cả gia đình bớt những tiếc nuối về sau.
Hành trình làm mẹ hạnh phúc: khi phụ nữ biết yêu thương chính mình
Gia đình - 18 giờ trướcSau khi có con, nhiều phụ nữ dần quên mất việc yêu thương chính mình vì mọi ưu tiên lúc này đều dành cho gia đình và em bé. Thấu hiểu điều đó, Bibo Mart đã tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến "Hành trình làm mẹ hạnh phúc" với sự tham gia của KOLs Tuệ An, mang đến nhiều chia sẻ gần gũi và đầy cảm xúc về hành trình làm mẹ hiện đại.
Cưới xong dễ đổi vận giàu sang: 3 cung hoàng đạo nữ có số nhờ chồng
Gia đình - 20 giờ trướcGĐXH - Không phải ai cũng phù hợp với cuộc sống hôn nhân, nhưng có những cung hoàng đạo nữ lại được cho là sinh ra để xây dựng tổ ấm.
Trẻ có EQ cao thường lớn lên trong gia đình có cha mẹ hay nói 3 câu này
Nuôi dạy con - 23 giờ trướcGĐXH - EQ cao không phải năng lực bẩm sinh mà được hình thành từ những tương tác hằng ngày trong gia đình.
Phong thủy tốt nhất của đời người không phải nhà cửa hay tài sản, mà chính là 2 chữ này
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Có người sở hữu nhà đẹp, tài sản lớn nhưng cuộc sống vẫn nhiều bất an. Ngược lại, có người không quá giàu có nhưng luôn được yêu mến, giúp đỡ và sống thanh thản. Sự khác biệt đôi khi bắt nguồn từ một phẩm chất tưởng đơn giản nhưng vô cùng quý giá.
Về già mới nhận ra: Điều quyết định một tuổi già bình yên, không chỉ là tiền hay con cái
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Con cái hiếu thuận, bạn đời đồng hành hay tiền tiết kiệm dồi dào đều là điều đáng quý. Thế nhưng, để sống vui và sống khỏe khi về già, có lẽ điều quan trọng hơn cả là hiểu được 8 đạo lý mà nhiều người chỉ ngộ ra khi đã bước sang tuổi xế chiều.
Trẻ có EQ cao thường lớn lên trong gia đình có cha mẹ hay nói 3 câu này
Nuôi dạy conGĐXH - EQ cao không phải năng lực bẩm sinh mà được hình thành từ những tương tác hằng ngày trong gia đình.