Hà Nội
23°C / 22-25°C

Loại thuốc độc gây suy thận nhưng rất nhiều người Việt coi là "thần dược" chữa bách bệnh

Thứ sáu, 16:49 23/02/2018 | Sống khỏe

Hiện nay ở Việt Nam tình trạng lạm dụng corticoid rất phổ biến, đây cũng là yếu tố nguy cơ dẫn đến loãng xương.

Mặt phù, chân tay tong teo vì thuốc tăng cân, giảm đau

PGS Tạ Văn Bình – Nguyên Giám đốc Bệnh viện Nội tiết trung ương chia sẻ, ông từng gặp nhiều bệnh nhân đến khám do tác dụng phụ của corticoid . PGS Bình kể, mới đây nhất là trường hợp một nữ bệnh nhân đến gặp ông vì hội chứng rối loạn lipid, đọng mỡ trên mặt, mặt phù nhìn như mặt trăng.

Nữ bệnh nhân trú tại ngoại thành Hà Nội này được người quen mua cho lọ thuốc tăng cân vì người gày, xanh xao. Sau 6 tháng kiên trì uống thuốc, chị cảm thấy ăn ngon, ngủ kỹ và thấy béo lên, da dẻ hồng, mặt tròn đầy đặn.

Thuốc không chỉ giúp có da, có thịt hơn, tình trạng đau lưng của chị cũng giảm hẳn. Chị cảm thấy may mắn vì dùng thuốc hợp với mình.


PGS Tạ Văn Bình

PGS Tạ Văn Bình

Tuy nhiên, nghịch lý là mặt chị càng ngày càng béo trong khi chân tay lại bị teo đi rất không cân đối. Đặc biệt, ria mép mọc nhiều hơn, đậm hơn nên chị rất lo sợ. Chị quyết định dừng thuốc nhưng lại cảm thấy mệt hơn.

Sau khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán chị bị teo cơ, phù, rối loạn lipid do thuốc có chứa corticoid.

Trường hợp của ông Bùi Văn Hậu quê ở Sơn Tây, Hà Nội cũng tương tự. Ông Hậu bị bệnh gout nên về mùa đông các ngón chân sưng đau.

Con trai ông sang Camphuchia công tác mua cho bố gói thuốc trị gout. Ông Hậu uống xong thấy tác dụng tốt không còn đau nhức nên dùng đều đặn.

Tuy nhiên, sau nửa năm dùng thuốc, mặt ông Hậu tròn như cái đĩa, chân tay teo, thâm và có biểu hiện của suy tuyến thượng thận do lạm dụng corticoid . Ông Hậu vẫn quả quyết không phải do thuốc con ông mua.

Cho đến khi ông đưa gói thuốc ra, bác sĩ và y tá đều bất ngờ bởi nhìn dạng thuốc có thể đoán được thành phần có chứa corticoid.

Coi chừng hậu quả khôn lường với sức khỏe

PGS Bình cho biết, corticoid là chất độc bảng B theo phân loại của Bộ Y tế. Nếu dùng lâu dài có thể gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm như giảm khả năng miễn dịch, gây nhiễm trùng cơ thể hay từng vùng nếu bôi da, rối loạn hoạt động nội tiết.

Ngoài ra, corticoid có thể dẫn đến các biến chứng như tiểu đường, hội chứng Cushing (mặt, cơ thể mập mạp nhưng tay chân rất gầy yếu), cao huyết áp, đặc biệt là hội chứng nghiện corticoid.

Về phương diện chữa bệnh, corticoid là thuốc rất quý do có tác dụng chống viêm, chống dị ứng, ức chế hệ miễn dịch. Nó dùng để chống viêm, giảm đau, trị các bệnh xương khớp, các bệnh tự miễn, các bệnh dị ứng ngoài da và hệ hô hấp (biểu hiện là hen suyễn nặng), bệnh suy tuyến thượng thận.


Gương mặt hình mặt trăng và thứ thần dược bách bệnh. (Ảnh minh họa)

Gương mặt hình mặt trăng và thứ "thần dược" bách bệnh. (Ảnh minh họa)

Nếu dùng corticoid trong thời gian dài sẽ có nguy cơ teo tuyến thượng thận do tuyến này quen với tình trạng có thuốc trong cơ thể sẽ ngưng hoạt động, không còn duy trì chức năng nội tiết. Điều này rất nguy hiểm. Đối với trẻ nhỏ, do cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh nên tác hại do corticoid tăng lên bội phần.

Không chỉ ảnh hưởng tới các bộ phận khác, GS Nguyễn Văn Tuấn – chuyên gia về loãng xương ở Úc cho biết, hiện nay ở Việt Nam tình trạng lạm dụng corticoid rất phổ biến, đây cũng là yếu tố nguy cơ dẫn đến loãng xương.

Theo GS Tuấn, corticoid được dùng trong nhiều trường hợp và nó rất có hiệu quả cho các bệnh như rheumatoid arthritis, lupus, COPD (tắc nghẽn phổi mãn tính), v.v... nhưng lại nguy hiểm cho xương.

Đặc biệt. GS Tuấn cho biết, ở các miền quê, corticoid thường ẩn trong mấy loại "thuốc nam" và "thuốc bắc". Thuốc này tạo những tác dụng trước mắt: ăn được, ngủ được, mập ra, nếu có đau nhức xương khớp sẽ giảm ngay, hoặc nổi mề đay mẩn ngứa cũng sẽ hết (do tác dụng giảm đau chống viêm, chống dị ứng của corticoid) khiến nhiều người cho là "thần dược".

Tuy nhiên, dùng lâu ngày các loại Đông dược "giả mạo" này có thể gây ra hậu quả khôn lường với sức khỏe người dùng.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 16 tháng tuổi nguy kịch sau bữa ăn trưa do mẹ nấu, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Bé 16 tháng tuổi nguy kịch sau bữa ăn trưa do mẹ nấu, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Mẹ và bé - 1 giờ trước

GĐXH - Trước khi nhập viện, mẹ cho biết bé có ăn ghẹ và cải bó xôi được xay nấu canh, ăn với cơm, có sử dụng nước giếng để nấu ăn...

Người đàn ông 46 tuổi viêm tụy cấp đe dọa tính mạng từ thói quen của nhiều đàn ông Việt

Người đàn ông 46 tuổi viêm tụy cấp đe dọa tính mạng từ thói quen của nhiều đàn ông Việt

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện tuyến tụy của bệnh nhân viêm lan rộng, có hoại tử và xuất hiện nhiều ổ dịch quanh tụy. Đây là mức độ nặng nhất của viêm tụy cấp.

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công 4 ca ghép tim, gan, giác mạc xuyên Việt

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công 4 ca ghép tim, gan, giác mạc xuyên Việt

Y tế - 2 giờ trước

Sáng 19/6, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, vừa đồng thời thực hiện thành công 4 ca ghép tim, gan, giác mạc xuyên Việt.

Người phụ nữ 57 tuổi đột quỵ liên tiếp 2 lần trong 2 ngày thừa nhận bỏ qua dấu hiệu báo bệnh này

Người phụ nữ 57 tuổi đột quỵ liên tiếp 2 lần trong 2 ngày thừa nhận bỏ qua dấu hiệu báo bệnh này

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ 5 phải đối phó với 2 cơn đột quỵ là một minh họa sống động cho hiện tượng đột quỵ tái phát sớm do rung nhĩ, đây là nguyên nhân tim mạch thường gặp nhưng dễ bị bỏ sót.

Người đàn ông mắc loại ung thư ít gặp, phải cắt bỏ một phần vùng kín

Người đàn ông mắc loại ung thư ít gặp, phải cắt bỏ một phần vùng kín

Sống khỏe - 4 giờ trước

Có dấu hiệu tổn thương vùng kín từ 10 năm trước nhưng không được chẩn đoán bệnh kịp thời, người đàn ông phải cắt bỏ một phần bộ phận này do bị ung thư.

Ngủ một mình trong phòng, bé 7 tuổi ở Ninh Bình bị rắn cạp nia cắn nguy kịch

Ngủ một mình trong phòng, bé 7 tuổi ở Ninh Bình bị rắn cạp nia cắn nguy kịch

Mẹ và bé - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lời người nhà, trẻ ngủ một mình trên tầng 2, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày trẻ bị một con rắn bò vào người...

Người bệnh mạch vành cần lưu ý gì khi trời nắng nóng?

Người bệnh mạch vành cần lưu ý gì khi trời nắng nóng?

Sống khỏe - 8 giờ trước

Bệnh mạch vành có thể trở nên nặng hơn khi thời tiết nắng nóng gay gắt. Bạn hãy lưu ý những điều sau để giảm rủi ro.

Trái tim là tài sản lớn nhất ở tuổi già, ăn 3 thứ này mỗi ngày để luôn khỏe mạnh

Trái tim là tài sản lớn nhất ở tuổi già, ăn 3 thứ này mỗi ngày để luôn khỏe mạnh

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - "Kết quả xét nghiệm tim của tôi bình thường, nhưng tôi dễ mệt mỏi. Có phải đây là tình trạng xảy ra khi tôi già đi không? " Đây là câu mà nhiều người cao tuổi thường nói.

Người đàn ông 63 tuổi bị nhồi máu cơ tim thừa nhận 3 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 63 tuổi bị nhồi máu cơ tim thừa nhận 3 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông đối diện nguy cơ nhồi máu cơ tim đe dọa tính mạng thừa nhận bỏ tái khám, không tuân thủ điều trị bằng thuốc và tiếp tục thói quen hút thuốc mỗi ngày...

Người đàn ông ở Quảng Ninh bị suy tim kéo dài tuổi thọ nhờ làm tốt việc này

Người đàn ông ở Quảng Ninh bị suy tim kéo dài tuổi thọ nhờ làm tốt việc này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người bệnh có tiền sử suy tim mạn tính, từng được đặt máy CRT, đến khám với triệu chứng đau tức ngực trái. Sau thăm khám, các bác sĩ nhận định thiết bị đã hết pin và chỉ định thay máy mới.

Top