Loại trừ sốt rét kháng thuốc
GiadinhNet - PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TƯ cho biết, trong nhiều năm qua, nhờ đẩy mạnh Chương trình quốc gia phòng chống bệnh sốt rét nên tỷ lệ chết vì sốt rét, tỷ lệ mắc bệnh sốt rét ở Việt Nam đã giảm mạnh.
Thống kê của Viện cho thấy, 5 tháng đầu năm 2012 cả nước có 15.975 bệnh nhân sốt rét (BNSR) giảm 9,34% so với cùng kỳ năm 2011. Tuy nhiên, số ca nhiễm ký sinh trùng sốt rét (KSTSR) lại tăng 14,65%; số ca sốt rét ác tính giảm 4,84% và duy nhất chỉ có 1 ca tử vong do sốt rét, giảm 85,71% so với cùng kỳ năm trước; không có dịch sốt rét xảy ra. Mặc dù vậy số BNSR và KSTSR ở một số tỉnh miền Trung-Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ vẫn gia tăng.
Điều đáng lưu ý là chủng KSTSR P.falciparrum đã có dấu hiệu kháng với thuốc chống sốt rét có hiệu lực cao (Artemisinine). Tình trạng KSTSR kháng thuốc đang ngày càng lan rộng tại các tỉnh Gia Lai, Đắc Nông, Bình Phước… 20-30% bệnh nhân điều trị đến ngày thứ 3 vẫn còn KSTSR. Đây là một khó khăn lớn trong công tác phòng chống sốt rét ở nước ta nếu không có biện pháp mạnh.
Để đẩy mạnh công tác loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn Chiến lược phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu chung là khống chế tỷ lệ mắc dưới 0,15/1.000 dân; tỷ lệ tử vong dưới 0,02/100.000 dân; không còn tỉnh nào trong giai đoạn phòng chống bệnh sốt rét tích cực; 40 tỉnh trong giai đoạn đề phòng bệnh sốt rét quay trở lại; 15 tỉnh trong giai đoạn loại trừ bệnh sốt rét và 8 tỉnh trong giai đoạn tiền loại trừ vào năm 2020. Phấn đấu loại trừ bệnh trên cả nước vào năm 2030.
Theo đánh giá của WHO tại Việt Nam, nước ta là một trong những nước trong khu vực đã thành công trong việc thực hiện chương trình kiểm soát bệnh sốt rét. Từ năm 2000 đến 2010, số bệnh nhân mắc bệnh sốt rét giảm khoảng 81,4% và số người chết giảm khoảng 86%. Trong vòng một thập kỷ qua, tại 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long không còn trường hợp tử vong và số người mắc bệnh giảm rõ rệt.
“Với sự đầu tư của Nhà nước và sự hợp tác giúp đỡ của WHO, của Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét, của các nước và các tổ chức quốc tế khác thì tình hình sốt rét kháng thuốc artmisinin ở nước ta sẽ được giải quyết” – PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.
Sốt rét kháng artmisinin cũng sẽ là một trong những nội dung được thảo luận trong Hội nghị lần thứ 63 của WHO khu vực Tây Thái Bình dương tổ chức tại Việt Nam tới đây.
Phương Thuận