Loạn súng đạn 'hoa cải'

| Pháp luật

Thống kê chưa đầy đủ của cơ quan chức năng, từ tháng 11/2008 đến nay, toàn quốc xảy ra khoảng 10 vụ dùng súng bắn đạn “hoa cải” (súng săn, súng bắn đạn ghém) giải quyết mâu thuẫn, thanh toán giữa các băng nhóm giang hồ.

Trong khi, theo cơ quan chức năng, loại vũ khí này lại không nằm trong danh mục quản lý của Nhà nước, nên dù bị phát hiện tàng trữ “hàng nóng”, đối tượng vi phạm cũng chỉ bị xử phạt hành chính.

Đua nhau dùng “hàng nóng”

Đầu tiên phải kể đến vụ sử dụng súng đạn “hoa cải” bắn nhiều phát vào lán của 30 nhân viên bảo vệ, làm việc theo hợp đồng cho Công ty Cổ phần than Núi Béo (Quảng Ninh) vào tháng 9/2008. Tháng 12/2008, cũng tại Quảng Ninh, một vụ thanh toán đẫm máu bằng “hàng nóng” kiểu trên giữa hai băng nhóm giang hồ, làm 6 người thiệt mạng.

Các loại súng bắn đạn hoa cải bị lực lượng công an thu giữ.

Trong khi dư luận còn chưa hết “choáng” về những vụ án đầy màu sắc xã hội đen này thì tháng 1/2009, tại Hải Phòng lại xảy ra vụ giải quyết mâu thuẫn bằng súng đạn “hoa cải”. Kẻ bị sát hại là Trần Thanh Long, tức Long “tuýp”, một anh chị nổi tiếng về cờ bạc, cá độ ở đất Cảng.

Có những vụ việc xích mích nhỏ cũng được giải quyết bằng loại súng này, đó là vụ bắn 2 người bị thương chỉ vì va chạm khi tham gia giao thông ở Đồ Sơn, Hải Phòng; vụ Vũ Văn Chiếng, giáo viên trường THPT Lý Thường Kiệt ở Thủy Nguyên, Hải Phòng bắn bị thương bố người yêu để… rửa “hận tình”.

Chế tài chưa đủ mạnh

Năm 2008, trong vụ triệt phá đường dây buôn bán trái phép chất ma túy do Dư Kim Dũng cầm đầu, cơ quan công an phát hiện đối tượng Phạm Cao Sơn (tức Sơn “súng”, một thành viên trong đường dây) tàng trữ 35 khẩu súng các loại (trong đó, có 14 khẩu súng bắn đạn ghém, đạn hoa cải, 7 khẩu súng ám sát, 3 máy dập đạn…). Nhưng do các loại vũ khí này không nằm trong danh mục quản lý của Nhà nước nên Sơn chỉ bị xử lý hành chính.

Theo Đại tá Nguyễn Chí Lễ, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an), từ năm 1975 trở lại đây, những loại súng trên bị cấm sử dụng, song do chưa có trong danh mục quản lý của Nhà nước nên mới chỉ dừng lại ở hình thức vận động nhân dân giao nộp.
 
Cũng theo Đại tá Lễ, Bộ luật Hình sự hiện chưa có quy định về các loại súng tự tạo, nên nếu đối tượng tàng trữ bị phát hiện thì chỉ bị xử lý hành chính. Chính vì vậy, mặc dù lực lượng công an bắt giữ được khá nhiều vụ tàng trữ, sử dụng súng loại này nhưng việc xử lý rất khó khăn và hình phạt dành cho các đối tượng còn nhẹ, không đủ răn đe. Ông Lễ cho rằng, “lỗ hổng” chỉ có thể “bịt” lại khi Pháp lệnh về quản lý vũ khí được ban hành tới đây.
 
Súng bắn đạn ghém nặng gần 2 kg, dài khoảng 80 cm. Súng săn thường có hai nòng, dài từ 1,5m đến 1,7m, thường sử dụng loại đạn 12-16 ly, khi bắn sẽ tạo ra vòng lửa có đường kính khoảng 3 m, màu sắc như hoa cà, hoa cải, độ sát thương rất lớn.
 
Theo Báo Đất Việt
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.