Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lợi dụng sự cố y khoa để đe dọa an ninh bệnh viện

Thứ bảy, 07:00 08/04/2017 | Y tế

GiadinhNet - 70% vụ việc hành hung nhân viên y tế xảy ra khi thầy thuốc đang cấp cứu, chăm sóc cho người bệnh, bác sĩ là đối tượng chủ yếu bị tấn công. Nguy hiểm hơn, một số đối tượng còn lợi dụng các sự cố y khoa không mong muốn để thực hiện các hành vi phạm pháp như đe dọa, tống tiền… nhằm trục lợi.

Không để các loại tội phạm hoạt động tại khu vực bệnh viện, đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên cũng như bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ảnh minh họa
Không để các loại tội phạm hoạt động tại khu vực bệnh viện, đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên cũng như bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ảnh minh họa

70% các vụ hành hung khi nhân viên y tế đang cứu chữa bệnh nhân

Chia sẻ tại Hội nghị Tăng cường an ninh, trật tự bệnh viện bảo vệ nhân viên y tế do Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức ngày 7/4, ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bình quân một ngày có khoảng 20.000 người bệnh và người nhà bệnh nhân ra vào trong khuôn viên Bệnh viện này với đủ thành phần, khiến sức ép về việc bảo vệ an ninh trật tự ở đây vô cùng lớn.

Ông Hiền cho hay, chỉ tính riêng từ tháng 1/2016 đến tháng 3/2017, Bệnh viện Bạch Mai đã phát hiện, bắt quả tang 23 vụ phạm pháp hình sự với 23 đối tượng, chuyển Công an phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) giải quyết. Cùng đó, Bệnh viện này cũng đã bắt 35 đối tượng chuyên lang thang trong Bệnh viện chuyển Công an phường xử lý 24 trường hợp, bắt 12 vụ nhặt rác thải y tế, bắt 4 vụ cò môi giới khám bệnh, chuyển Công an phường giải quyết 2 vụ.

Đặc biệt vào cuối tháng 11/2016, tại Bệnh viện Bạch Mai, người nhà của một bệnh nhân Khoa Tiêu hóa đã cầm dao đe dọa và ép một nữ bệnh nhân khác trong phòng di chuyển sang khu vực khác trong Bệnh viện. Bảo vệ bệnh nhân, Trưởng Công an phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) đã bị đối tượng manh động này cầm dao đâm thẳng vào cổ. Vết thương dài gần 10cm, sau đó cán bộ Công an này phải phẫu thuật.

Còn tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), mỗi ngày đón hơn 1.400 bệnh nhân, là cơ hội tốt cho các đối tượng trộm cắp, côn đồ, cò mồi trà trộn hoạt động. Bệnh viện lại đang trong quá trình thi công xây dựng giai đoạn II, cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, việc dồn ghép khoa phòng khiến điều kiện khám chữa bệnh không được đảm bảo, một bộ phận người dân thiếu thông cảm với đội ngũ y bác sĩ, dẫn đến việc có những lời lẽ thiếu kiểm soát và hành hung nhân viên y tế. Trong năm 2016 đã xảy ra 8 vụ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân gây rối trật tự, đe dọa nhân viên y tế; 2 vụ trộm cắp tài sản của người bệnh; 1 vụ đánh nhau ngoài Bệnh viện rồi tiếp tục kéo vào Bệnh viện để trả thù nhau. 3 tháng đầu năm 2017, tại Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp tục xảy ra 7 vụ trộm cắp, 3 vụ xô xát, gây rối trong Bệnh viện, 1 vụ bệnh nhân nhảy từ tầng 9 xuống tầng 1…

Ông Nguyễn Đức Tâm- Trưởng phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Việt Đức cho hay: Là bệnh viện ngoại khoa đầu ngành, Bệnh viện có nhiều bệnh cảnh phức tạp như bệnh nhân nặng, bệnh nhân tai nạn lao động, giao thông, đặc biệt là người bệnh đâm chém nhau từ các vụ xung đột, thanh trừng mâu thuẫn của các nhóm đối tượng xã hội đen…Theo ông Tâm, nhiều khi chỉ trong vòng 10 - 15 phút hoặc ngay khi bệnh nhân là xã hội đen vào viện, hàng trăm đối tượng khác đã xuất hiện kèm vũ khí nóng. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng Bệnh viện chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu cấp cứu, phẫu thuật, nhiều người bệnh còn phải chờ đợi, xếp lịch dẫn đến những bức xúc ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Đâu là nguyên nhân sâu xa?

PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh cho biết, các vụ mất an toàn, an ninh Bệnh viện xảy ra chủ yếu ở bệnh viện tuyến tỉnh (chiếm 60%), tiếp đến là bệnh viện tuyến Trung ương (chiếm 20%). Đối tượng bị tấn công, hành hung chủ yếu là bác sĩ (chiếm 70%), tiếp đến là điều dưỡng (chiếm 15%). 90% số vụ việc xảy ra trong khuôn viên Bệnh viện, nhất là khi thầy thuốc đang cấp cứu, chăm sóc cho người bệnh (chiếm 70%) và 30% còn lại xảy ra khi bác sĩ đang giải thích cho người bệnh, người nhà bệnh nhân. “Nguy hiểm hơn, một số đối tượng còn lợi dụng các sự cố y khoa không mong muốn để thực hiện các hành vi phạm pháp như đe dọa, tống tiền… nhằm trục lợi” – PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết.

Đồng quan điểm này, Đại tá Phạm Văn Tám, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết, theo đánh giá của lực lượng công an, an ninh Bệnh viện đang trở thành vấn đề cần quan tâm.

Hiện, phổ biến nhất là tình trạng trộm cắp, móc túi, cò mồi, bảo kê tranh giành trước cổng các bệnh viện. Hiện tượng hành hung bác sĩ, nhân viên y tế vẫn gặp khá nhiều. Gần đây còn gia tăng tình trạng một số bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân sử dụng ma túy, rượu bia, không làm chủ được thần kinh và có các hành vi gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Ngoài ra, có tình trạng người nhà bệnh nhân tụ tập, phản đối khi bệnh nhân tử vong tại bệnh viện, hay các băng nhóm giang hồ truy sát nhau tại các bệnh viện… Đặc biệt, đã xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo, cho vay nặng lãi tại cổng, khuôn viên các bệnh viện, gây ra hậu quả nghiêm trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho rằng, nguyên nhân khiến tình trạng bạo hành bệnh viện vẫn xảy ra là do cả hai phía. Phân tích cụ thể, theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, một mặt, cán bộ y bác sĩ chưa có kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân, thậm chí còn hách dịch, chậm trễ cấp cứu bệnh nhân gây ra bức xúc từ phía người bệnh. Tuy nhiên, mặt khác, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nhiều khi không hiểu được tính chất bệnh của mình, không thông cảm với hạn chế về cơ sở hạ tầng và quá tải của bệnh viện, nhiều khi cứ vào viện là muốn được ưu tiên khám trước ngay hoặc thấy y bác sĩ chậm giải thích… là manh động, gây sự, có hành vi tiêu cực.

Đừng phó mặc toàn bộ cho lực lượng bảo vệ

Các ý kiến tại Hội nghị cũng chỉ ra nguyên nhân sâu xa, cơ bản dẫn đến thực trạng này, trước hết là do pháp luật hiện hành chưa đủ mạnh và chưa có quy định bảo vệ trực tiếp quyền lợi của nhân viên y tế ở nơi xảy ra các sự việc, dù bệnh viện là môi trường có tính đặc thù cao.

Đại tá Phạm Văn Tám - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) phân tích, qua các vụ đã xử lý, hầu hết các đối tượng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có hành vi gây mất an ninh trật tự thường có trình độ hiểu biết pháp luật thấp. Trong khi đó, các bệnh viện để xảy ra nhiều vụ hành hung thường là các đơn vị gặp khó khăn về cơ sở hạ tầng, quá tải bệnh viện, thiếu thốn các trang thiết bị an ninh hoặc lực lượng nhân viên bảo vệ còn ít, thiếu chuyên nghiệp. Đại tá Phạm Văn Tám chia sẻ: Các bệnh viện phải quan tâm, siết chặt hơn và có phương án hiệu quả trong công tác này, đừng phó mặc toàn bộ cho lực lượng bảo vệ hay trông chờ vào sự hỗ trợ của lực lượng công an.

Quỳnh An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Y tế - 2 ngày trước

Vừa ra khỏi nhà được 3 phút, đang đi bộ trên đường, chị T. (42 tuổi) bất ngờ bị xe máy chở gà đi cùng chiều đâm phải. Cú đâm khiến chị bị chấn thương ngực kín, tổn thương gan độ 3…

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 5 ngày trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top