Lời khai của đối tượng cầm đầu đường dây mua bán pháo 'khủng'

| Pháp luật

GĐXH - Hoàng Khắc Phi khai nhận đã móc nối với một số đối tượng rồi liên hệ mua pháo từ Campuchia vận chuyển về tập kết tại kho ở Gia Lai để đóng gói mang đi tiêu thụ.

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phá chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo. Hoàng Khắc Phi (SN 1993, ở xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) là đối tượng cầm đầu.

Lời khai của đối tượng cầm đầu đường dây mua bán pháo 'khủng'- Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng Khắc Phi tại cơ quan điều tra.

Hoàng Khắc Phi khai nhận, trước đây có làm việc tại Campuchia nên quen biết với một đối tượng ở đây. Sau khi Đinh Quang Nhật (SN 1995, trú tại phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) gọi điện thoại hỏi có làm pháo không? Phi nói để liên lạc với người ở bên Campuchia.

Phi chờ đợi khoảng 10 ngày người ở Campuchia báo lại có pháo. Nhật đặt số lượng bao nhiêu Phi sẽ gọi sang cho người này lấy hàng. Vào buổi tối, người này vận chuyển pháo qua biên giới Việt Nam. Sau đó, Phi vận chuyển qua đường rừng về địa điểm tập kết. Tiếp đó, Nhật cho người tới điểm tập kết lấy hàng đưa về kho ở TP Pleiku đóng gói phân loại, mang đi tiêu thụ.

Về giao dịch thanh toán, Phi khai, tiền mua hàng thì Nhật sẽ chuyển qua Campuchia, còn tiền sinh lời thì qua ngày hôm sau hoặc ngày sau nữa Nhật đưa cho Phi bằng tiền mặt.

Để buôn bán số lượng lớn pháo nói trên, các đối tượng đã tham gia hội nhóm mua bán trên không gian mạng để tìm kiếm người mua. Khi tìm được người mua pháo, các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Lời khai của đối tượng cầm đầu đường dây mua bán pháo 'khủng'- Ảnh 2.

Các đối tượng cùng tang vật.

Nhận được tiền, các đối tượng chuyển pháo bằng hình thức xé lẻ, cho pháo vào nhiều túi ni lông, thùng cát tông bọc nhiều lớp rồi đem đi gửi xe khách, hoặc thuê shipper chuyển hàng. Đối với người mua số lượng lớn, các đối tượng trực tiếp dùng xe ô tô ngụy trang dưới nhiều vỏ bọc để vận chuyển nhằm “qua mặt” lực lượng chức năng.

Như đã đưa tin, ngày 18/11, Công an huyện Đức Thọ phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 6 đối tượng gồm Hoàng Khắc Phi; Trương Quang Thống (SN 1988, ở xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ); Lê Viết Thành (SN 2001, trú tại xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa); Đinh Quang Nhật (SN 1995, ở phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, cùng ở tỉnh Gia Lai); Hồ Nghĩa Tuấn Anh (SN 1996, trú tại xã Ea H’leo, huyện Ea H’eo, tỉnh Đắk Lắk) và Kiều Xuân Sơn (SN 2008, ở xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại, 4 xe ô tô, 15 điện thoại, 3 khẩu súng, 1 kiếm và nhiều tang vật khác có liên quan đến vụ án.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 9/2024 đến nay, với phương thức thủ đoạn nói trên các đối tượng đã cùng nhau mua bán gần 3.000kg pháo các loại, số pháo trên được bán cho các đối tượng khắp các tỉnh, thành trong cả nước, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Hiện Công an huyện Đức Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phá đường dây mua bán pháo "khủng"Phá đường dây mua bán pháo 'khủng'

GĐXH - Các đối tượng mua pháo từ nước ngoài đưa về Việt Nam, sau đó tham gia hội nhóm mua bán pháo trên không gian mạng để rao bán kiếm lời.

Nguyễn Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.